Tại Mỹ, Honda lại bắt tay Sony ra đòn, VinFast đỡ thế nào?

Link Video: https://youtu.be/o4RHQV5dUsg

Honda là ông lớn về ô tô lẫn mô tô trên thế giới, mới đây Honda đã giới thiệu hàng loạt xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là lời tuyên chuyến nặng ký đối với xe máy điện VinFast. Cho tới nay, vẫn chưa có hãng xe máy nào tại Việt Nam có thể bắt kịp Honda về doanh số. Ngay cả những hãng xe máy đồng hương của Honda như Yamaha và Suzuki vẫn không thể vượt qua nổi.

Việc Honda tung xe máy điện dù có là người đi sau VinFast đi nữa, thì nhiều dự đoán rằng, xe máy điện của Honda cũng sẽ thống trị, nếu họ chính thức tham gia cuộc chơi. Mà một khi Honda đã tham gia cuộc chơi thị trường xe máy điện, thì các hãng đối thủ như Suzuki, Yamaha và hãng xe Âu Châu như Piaggio cũng không đứng ngoài đường đua. Khi đó, thị trường xe máy điện Việt Nam có đầy đủ những gã khổng lồ chen nhau, thì số phận “gà con” VinFast gặp thách thức lớn.

Đấy là thị trường trong nước, mà các ông lớn trên thế giới còn không chịu nhường nhịn, thì với thị trường Mỹ, họ cũng sẽ quyết chiến để giành thị phần, cho dù là với Tesla hay hãng nào khác đang hoạt động trên thị trường này. Hiện nay, người dân Mỹ đã dần dần quen với xe ô tô điện thương hiệu Nissan, Hyundai và rồi đây cũng sẽ có nhiều tên tuổi nữa chen chân vào.

Người Mỹ ít dùng xe máy, cho nên mặt hàng ô tô là mặt hàng chủ lực của hãng Honda. Honda là một ông lớn trong ngành ô tô thế giới, họ hoàn toàn có thể tự đứng một mình để tung ra ô tô điện. Tuy nhiên, lần này hãng Honda lại kéo cả Sony vào cuộc, để cùng tạo ra chiếc xe điện tốt nhất. Sony có vốn lớn và có thế mạnh công nghệ điện tử, Honda cũng có vốn mạnh và vượt trội về công nghệ cơ khí. Hai ông lớn này kết hợp với nhau thì hứa hẹn, họ sẽ cho ra những đứa con chất lượng nhất.

Hình: Tại Việt Nam, Honda sắp sửa tung xe máy điện

Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 đang diễn ra ở Las Vegas-Mỹ, liên doanh Sony và Honda đã chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của họ. Trong sự kiện này, Honda và Sony đã bất ngờ công bố thương hiệu xe điện chung mang tên Afeela, dù trước đó họ không có công bố ồn ào gì.

Giám đốc điều hành Sony Honda Mobility, ông Yasuhide Mizuno cho biết, sự hợp tác giữa 2 công ty sẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI, giải trí, thực tế ảo tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR của Sony, trong khi Honda sẽ đảm nhận việc sản xuất các bộ phận xe hơi. Xe dự kiến sẽ được trang bị rất nhiều cảm biến, nhằm mục đích hướng tới khả năng tự động lái và cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu khác như Mercedes-Benz, BMW, Volvo và Audi.

Giám đốc điều hành Sony Honda Mobility cho biết, hai hãng đang hướng tới việc phát triển hệ thống lái xe tự động cấp độ 3, được tối ưu hóa cho các điều kiện cụ thể, cũng như các tính năng hỗ trợ lái xe, như quyền tự chủ cấp độ 2+ cho đô thị và nhiều điều kiện khác.

Hình: Tại Mỹ, Honda bắt tay với Sony cho ra đời ô tô điện

Nguyên mẫu xe sẽ được trang bị tổng cộng 45 camera và cảm biến bên trong lẫn bên ngoài xe, cùng với 800 TOPS sức mạnh tính toán tối đa cho ECU. Công ty cho biết sẽ sử dụng SoC của Snapdragon, một giải pháp toàn diện mang lại trải nghiệm di động có thể tùy chỉnh, an toàn và bảo mật.

Đấy là những gì mà Honda và Sony dự kiến tung ra. Ngay cả hãng Honda, hãng này từng cho ra đời người máy thông minh Asimo nổi tiếng thế giới, mà vẫn cẩn thận kết hợp với hãng điện tử lừng danh để tạo ra chiếc xe hoàn hảo nhất có thể. Không biết xe điện VinFast của ông Phạm Nhật Vượng sẽ đối phó như thế nào với đòn đánh đang sắp vung ra này của liên doanh Honda và Sony?

Cuộc chơi trên đất Mỹ bắt đầu, các ông lớn xe xăng và cả những ông lớn ngành điện tử cũng vào cuộc. Thị trường Mỹ vốn khó tính nên hãng ô tô điện nào không theo kịp công nghệ, không có giá bán cạnh tranh, không an toàn thì sẽ nhanh chóng bị đào thải. Xem ra, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng sẽ khó sống trong những năm tới đây.

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hết người, ông Nguyễn Phú Trọng “vơ đại” 2 “thanh gỗ mục” thay 2 “thanh củi khô”

>>> Hải quan lại bị tố “vòi tiền”, lò Tổng Trọng có quạt lửa vào ngành này hay không?

>>> Tập Cận Bình cho “bóp họng” dân Trung Quốc vì dám “nói xấu trẫm”

Tô Lâm lộng quyền đạp lên “thánh chỉ” của Tổng Bí thư, hé lộ những thương vụ lớn


Kasse animation 7.8.2023