Mở toang cửa cho khách Trung Quốc, Việt Nam đối diện nguy cơ “toang” với cô vi

Link Video: https://youtu.be/VgnGY2Nyrdw

Từ ngày 2/12/2022, Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm và cách ly Covid-19 ở một số thành phố, sau khi các cuộc biểu tình lan rộng đòi hỏi trả tự do cho người dân. Chính sách Zero Covid hà khắc không những làm nền kinh tế của quốc gia này bị thiệt hại, mà còn khiến cho nhiều người mất mát người thân và khủng hoảng tinh thần. Đỉnh điểm dẫn đến các cuộc biểu tình là sự việc hơn 20 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn một chung cư ở Urumqi, Tân Cương vào ngày 24/11/2022. Nạn nhân không thể thoát ra ngoài vì bị nhốt trong nhà của mình để cách ly.

Chưa kịp vui mừng vì được tự do, người dân Trung Quốc lại phải đối mặt với đợt bùng dịch lớn nhất từ lúc virus Covid -19 xuất hiện lần đầu tiên ở chợ Vũ Hán, vào tháng 11/2019 và lan rộng ra khắp thế giới. Theo các dự báo mới từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) có trụ sở tại Hoa Kỳ, Trung Quốc có thể bùng nổ hàng triệu ca bệnh và tử vong trong năm 2023. Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 3/2023, trong khi số ca tử vong có thể lên tới 310.000 người vào đầu tháng 4/2023.

Theo các chuyên gia, biến thể BF.7, một biến thể mới của Omicron BA.5 chiếm phần lớn trong các ca nhiễm ở Trung Quốc, có tỷ lệ lây nhiễm cực cao. Vì vậy, mối lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại là rất lớn, một khi biến thể này lây lan ra các nước khác trên thế giới.

Trước thông tin Trung Quốc sẽ dỡ bỏ chính sách Zero Covid, mở cửa biên giới trở lại hoàn toàn từ ngày 8/1, nhiều quốc gia đã nhanh chóng áp đặt quy định, theo đó hành khách đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm. Đã có hơn 10 quốc gia đưa ra quy định này, bao gồm: Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia thuộc EU. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích yêu cầu này, cho đó là việc làm phân biệt đối xử.

Hình: Biểu đồ dự đoán số ca nhiễm Covid-19 mới và số ca tử vong ở Trung Quốc đến tháng 4/2023 của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME), Hoa Kỳ

Việt Nam hiện cơ bản đã được kiểm soát được Covid-19 và xã hội đang trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát trở lại do các làn sóng biến thể mới đến từ Trung Quốc sau ngày 8/1 sẽ rất cao, đặc biệt là trong thời điểm lễ Tết sắp đến.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Chủ tịch Liên chi Hội Truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh, hôm 2/1, cho báo RFI biết rằng, mức độ miễn dịch của Việt Nam cao, nên không lo ngại lắm. Theo thống kê chính thức, cho đến nay đã có gần 265,5 triệu liều vaccine được tiêm, người trên 18 tuổi chích đủ ba mũi lên đến 80% dân số.

Quan trọng là mức độ miễn dịch của Việt Nam. Độ miễn dịch ở Việt Nam khi làm xét nghiệm thử một vài vùng đã đạt được đến hơn 90%. Việt Nam cũng đã trải qua một thời gian ứng phó với Omicron. Nếu Omicron biến thể mà vẫn là trong một nhánh của Omicron thì không đáng lo đối với một nước có mức độ miễn dịch cao như vậy.” ông Khanh cho biết thêm.

Hình: Du khách Trung Quốc tại khu Tháp Bà, TP. Nha Trang tháng 1/2020. Trước khi xảy ra dịch bệnh COVID 19, Nha Trang là một trong những nơi thu hút rất đông du khách Trung Quốc

Không rõ nhận xét của bác sĩ Trương Hữu Khanh có chủ quan không, vì những người đã chích 3 mũi vacxin vẫn có thể nhiễm virus, mà với những biến chủng mới thì không ai biết trước được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

Các cửa khẩu biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng sẽ được mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 8/1. Việt Nam có lẽ sẽ lại phải đối mặt với một làn sóng lây lan mới đến từ Trung Quốc. Các cửa khẩu giao thương với Trung Quốc là nơi mà lượng hàng hoá và người qua lại đông đúc, trong khi các điểm du lịch ở miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế… lại là điểm đến yêu thích của họ.

Hoàn toàn trái ngược với những biện pháp chống dịch hà khắc mà nhà cầm quyền Việt Nam từng áp đặt đối với người dân trong nước, như phong toả, truy vết, cách ly… thì quy định đối với người Trung Quốc nhập cảnh vẫn luôn lỏng lẻo vì “chưa cần thiết”. Rõ ràng có một sự kiêng sợ, mặc dù nguy cơ dịch bệnh có thể sẽ bùng phát bởi việc đi lại của người Trung Quốc qua Việt Nam là rất cao.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hết người, ông Nguyễn Phú Trọng “vơ đại” 2 “thanh gỗ mục” thay 2 “thanh củi khô”

>>> Hải quan lại bị tố “vòi tiền”, lò Tổng Trọng có quạt lửa vào ngành này hay không?

>>> Tập Cận Bình cho “bóp họng” dân Trung Quốc vì dám “nói xấu trẫm”

Dùng ít địch nhiều, Trung Quốc dùng 100 triệu đô đấu với tỷ đô của Phạm Nhật Vượng.


Kasse animation 7.8.2023