Sợ Trung Quốc “xuất khẩu” cô vi bằng máy bay, Phương Tây cho kiểm tra cả.. chất thải

Ngày 7/1/2023, đài VOA loan tin, một số quốc gia sẽ giám sát nước thải trong các chuyến bay đến nước họ từ Trung Quốc, để đối phó với việc dịch Covid đang bùng phát trở lại tại Trung Quốc.

Các quốc gia được VOA liệt kê gồm: Bỉ, Canada, Áo và Úc. EU cũng dự kiến sẽ làm theo, sau khi có khuyến nghị từ các quan chức y tế và Hoa Kỳ cũng đang xem xét việc này.

Bài báo của VOA nói về việc xét nghiệm nước thải trên các chuyến bay từ Trung Quốc

Cũng theo VOA, biện pháp này không ngăn chặn sự lây lan của dịch, nhưng nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể và có thể tìm ra các biến thể mới. Bởi vì: “Những mẫu này cung cấp một cửa sổ về những gì hiện đang xảy ra ở Trung Quốc”, theo ông Antoine Flahault – Giám đốc Viện Y tế toàn cầu tại Đại học Geneva – được VOA dẫn lời. Ông Antoine Flahault cho rằng, điều này quan trọng đối với “những nghi ngờ về tính minh bạch và sự cẩn trọng của thông tin y tế chính thức đến từ Trung Quốc”.

Thế giới đang nghi ngờ và chỉ trích chính quyền Bắc Kinh. Người ta không tin vào những số liệu thống kê chính thức được Trung Quốc công bố về số ca tử vong vì Covid. Tổ chức Y tế thế giới hôm 4/1 cho rằng, những con số này là “không có tính đại diện”.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, sự bùng nổ các ca bệnh tại quốc gia có 1,4 tỷ dân này, có thể là mảnh đất màu mỡ cho các chủng virus mới sinh sôi. Việc giám sát nước thải có thể giúp tìm ra chúng, và biện pháp này “ít xâm lấn” hơn so với việc xét nghiệm tại sân bay.

Theo WHO, ít nhất 10.000 ca tử vong mỗi tuần

Tuy nhiên, biện pháp này cũng có những hạn chế, VOA dẫn lời một nhà virus học người Pháp – ông Vincent Marechal – rằng, biện pháp này không đưa ra cái nhìn toàn diện về việc nhiễm trùng hoặc các biến thể xuất hiện trên máy bay. Khi xét nghiệm nước thải, chỉ có thể giám sát những hành khách đã sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, chứ không giám sát được những người không sử dụng. Rồi còn phải mất nhiều thời gian để thu thập, kiểm tra, phân tích dữ liệu… Điều này sẽ dẫn đến việc hành động chậm chạp một khi phát hiện ra virus.

Bình luận về vấn đề này, nick Minh Đức cho rằng, không đáng để hãnh diện cho Trung Quốc, khi chỉ có hành khách Trung Quốc bị các nước phân tích nước thải. Đó là hậu quả của việc làm gian dối. Vacxin kém hiệu quả nhưng vẫn cho dân dùng, dẫn đến việc dịch bệnh bùng phát. Vacxin kém hiệu quả và cách ly toàn diện với chính sách Zero Covid đã khiến kinh tế đình trệ. Chính là do Tập Cận Bình muốn làm ra vẻ Trung Quốc là cường quốc, không cần nước nào khác giúp đỡ. Các công ty nước ngoài đang tìm cách rời bỏ Trung Quốc…

Một số nick nặc danh khác thì cho rằng, “Tập Cận Bình muốn dùng Covid để khủng bố nhân loại”, hoặc “Tập Cận Bình muốn dùng Covid để giải quyết nạn nhân mãn”…

Trung Quốc là nơi đầu tiên bùng phát dịch Covid vào cuối năm 2019, và đến nay, khi thế giới đã bước vào giai đoạn ổn định hậu Covid, thì Trung Quốc vẫn đang còn phải vật lộn với đại dịch, và thậm chí, tình trạng hiện nay còn tồi tệ hơn thời điểm mới bùng phát. Tuy chính quyền Trung Quốc luôn bưng bít thông tin, những hình ảnh các lò thiêu tại Trung Quốc bị quá tải, các bệnh viện quá tải… vẫn lan tràn trên mạng xã hội.

Một số bình luận của bạn đọc VOA

Xảy ra tình trạng này, đúng như nick Minh Đức nhận xét, đó chính là do sự kiêu ngạo quá mức của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ luôn che dấu nguyên nhân thực sự của dịch bệnh, cũng như từ chối mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Họ chỉ sử dụng vacxin do họ sản xuất và từ chối tất cả các loại vacxin khác. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, vacxin của Trung Quốc hoàn toàn không hiệu quả.

Khi các loại vacxin bắt đầu được đưa vào sử dụng đại trà, chính quyền Việt Nam cũng dự định chỉ nhập vacxin Trung Quốc và làm lơ các loại vacxin của Anh, của Mỹ. Tuy nhiên, chính sách này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân. Tuy không có những cuộc xuống đường rầm rộ như hồi 2018, nhưng vào năm 2021, nếu đến các điểm chích vacxin mà thấy đang sử dụng vacxin Trung Quốc, thì người dân đồng loạt đứng dậy bỏ về. Cuối cùng, chính quyền Việt Nam đã phải nhượng bộ, và các loại vacxin Anh, Mỹ được nhập về.

 

Xuân Hưng – thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023