Quốc hội Việt Nam nhanh chóng thay người vào hai vị trí Phó Thủ tướng – Vì sao?

Link Video: https://youtu.be/-QUbJfrv5Jo

Trang báo điện tử baochinhphu.vn ngày 6/1 loan tải: “Với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 5/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.”

Tờ báo này cũng cho biết, trước khi Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn 2 nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng là 2 cái tên được đề cử. Việc phê chuẩn được Quốc hội thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn về việc bổ nhiệm nhân sự vào vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Tại Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng với các đại biểu đã tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tới hai ông này.

Hình: Các thành viên trong Quốc hội chúc mừng hai Phó Thủ tướng mới Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Ông Trần Hồng Hà, 60 tuổi. Quê quán Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn là Tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông trải qua nhiều cương vị tại Cục Bảo vệ Môi trường, trước khi được nhận chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 7/2008. Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 4/2016 cho đến nay.

Ông Trần Hoàng Hà từng có nhiều tai tiếng trong vai trò Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, vì những phát ngôn của ông trong vụ cá chết ở miền Trung năm 2016.

Ông Trần Lưu Quang, 56 tuổi. Quê quán Tây Ninh. Trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Quang có thời gian dài gắn bó với tỉnh Tây Ninh và từng giữ nhiều chức vụ tại các đơn vị của tỉnh. Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Tháng 5/2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay.

Sau hàng loạt những cuộc điều tra, cách chức, bắt giữ và khởi tố những cá nhân có liên quan đến vụ bê bối kit test Việt Á và chuyến bay giải cứu, đã có không ít quan chức lớn bị vướng vào vòng lao lý. Đây là những vụ đại án nằm trong chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đến khi quyết định cách chức hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được Bộ Chính trị thực hiện, các nhà phân tích và dư luận đã có thể phần nào tin rằng, nghi ngờ như trên của họ là xác đáng.

Hình: ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vài ngày trước khi bị cách chức, ông Phạm Bình Minh đã bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị. Hơn nữa, cả hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng bị loại ra khỏi Trung ương Đảng Cộng sản.

Trước đó, ngày 27/12/2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật do có liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Trao đổi với hãng tin Reuters vào ngày 5/1/2023, ông Carl Thayer, một chuyên gia về ngoại giao Việt Nam tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc, ở Canberra, cho biết, việc cách chức hai Phó Thủ tướng có thể liên quan đến các vụ bê bối diễn ra trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam. Nổi cộm là việc tổ chức những chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước và việc kinh doanh các bộ dụng cụ xét nghiệm.

Việc thay ngựa giữa dòng cho thấy cuộc đấu cung đình Việt Nam đang vào hồi quyết liệt.

Hình: ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam giam giữ nhiều nhà báo, hạn chế truyền thông độc lập

>>> Tiếp tục bắt thêm người vụ “chuyến bay giải cứu”, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị tống giam

>>> Khi chưa tìm thấy người, có thể phán quyết về tình trạng của bé Hạo Nam hay không?

Nóng! “Bán bia kèm lạc”, xuất khẩu xe kèm xuất khẩu “hối lộ”, Vượng Vin bị cái tát trời giáng!


Kasse animation 7.8.2023