Tìm thấy thiết bị theo dõi của Trung Quốc được giấu trong xe của chính phủ

Một thiết bị theo dõi của Trung Quốc đã được tìm thấy trong một chiếc xe của chính phủ Anh, theo một nguồn tin an ninh

Theo một sĩ quan tình báo, một thiết bị theo dõi của Trung Quốc đã được tìm thấy giấu trong một chiếc xe hơi của chính phủ Anh.

Các quan chức đã khám xét các phương tiện trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng tăng và tìm thấy “những điều đáng lo ngại” trong quá trình quét.

Một nguồn tin an ninh phục vụ cho biết ít nhất một thẻ SIM có khả năng truyền dữ liệu vị trí đã được phát hiện bên trong phần niêm phong của một chiếc ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc.

Những chiếc xe bị khám xét thường được sử dụng bởi các nhà ngoại giao và thành viên cấp cao của chính phủ.

Một sĩ quan tình báo an ninh đang phục vụ cho biết các phương tiện này đã được “phẫu thuật tháo dỡ đến chi tiết cuối cùng” trong bối cảnh lo ngại các cơ quan tình báo Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào các bộ trưởng Anh.

Nguồn tin nói với inews: “Nó [các SIM] mang lại khả năng theo dõi quan chức chính phủ trong khoảng thời gian hàng tháng và hàng năm, liên tục ghi lại các chuyển động, liên tục xây dựng một bức tranh phong phú về hoạt động.”

Bạn có thể làm điều đó một cách chậm rãi và có phương pháp trong một thời gian rất, rất dài. Đó là lỗ hổng.”

Theo một cựu nhà phân tích của GCHQ, mục tiêu là “nhiều hơn về số lượng” và phù hợp với càng nhiều càng tốt để “xác định chính xác các điểm quan tâm.”

Điều này được hiểu là các bộ phận xe hơi Trung Quốc được lắp vào mà không được mở ra vì các thỏa thuận bảo hành và thương mại.

Cựu lãnh đạo Tory Sir Iain Duncan Smith đã kêu gọi công nhận Trung Quốc là mối đe dọa đối với Vương quốc Anh.

Ông nói với hãng tin: “Tôi không biết Vương quốc Anh cần biết thêm bao nhiêu về mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra cho tất cả chúng ta.”

Chắc chắn đã đến lúc phải thay đổi đánh giá tích hợp và coi Trung Quốc là mối đe dọa mang tính hệ thống.”

Nó được đưa ra sau khi các nghị sĩ cũng cho biết Trung Quốc nên chính thức được coi là “mối đe dọa” đối với Vương quốc Anh, với mối quan hệ kinh tế của các quốc gia bị loãng đi để cho phép Anh bảo vệ các giá trị của mình.

Tuy nhiên, nên tránh một sự thay đổi tiềm tàng rủi ro sang ngôn ngữ mạnh mẽ hơn trừ khi Chính phủ có thể cam kết hành động có ý nghĩa, Ủy ban Đối ngoại Commons (FAC) vào tháng trước đã cảnh báo.

Trong một báo cáo cập nhật Đánh giá tích hợp (IR) về chính sách quốc phòng và đối ngoại, FAC kêu gọi Vương quốc Anh tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa quốc tế – bao gồm cả Trung Quốc – nếu nước này vẫn là một “đối thủ nặng ký” toàn cầu.

Để đạt được điều này, ủy ban khuyến nghị thành lập một “lãnh đạo về khả năng phục hồi quốc gia” mới và tổ chức các cuộc họp liên chính phủ thường xuyên về vấn đề này.

Chủ tịch Alicia Kearns cho biết khả năng ứng phó với những cú sốc toàn cầu “như địa chấn” của Anh đã được “thử nghiệm nhiều lần” trong những năm gần đây, từ đại dịch Covid-19 đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Bà nói, những sự kiện này đã “phơi bày tính dễ bị tổn thương của chúng ta,” khiến “rõ ràng” quốc gia cần phải trở nên kiên cường hơn, đặc biệt bằng cách thực hiện một “lằn ranh” trong quan hệ với Trung Quốc.

Ủy ban nhận thấy sự phụ thuộc của Anh vào cường quốc toàn cầu đã “hạn chế” khả năng bảo vệ lợi ích và giá trị của chính mình, hạn chế các lựa chọn của Anh khi Trung Quốc “thách thức trật tự quốc tế.”

Nó cảnh báo Trung Quốc đặt ra một “mối đe dọa đáng kể” đối với Vương quốc Anh ở “nhiều cấp độ khác nhau,” trích dẫn các mối nguy tiềm ẩn như trộm cắp tài sản trí tuệ và đe dọa công dân Anh.

Bất chấp những lo ngại của họ, các nghị sĩ cho biết Chính phủ nên tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trên “các lĩnh vực chính,” khẳng định điều này rất quan trọng để theo đuổi một số mục tiêu toàn cầu, chẳng hạn như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Bí thư muốn né chuyện “đốt lò” trong vụ cho thôi chức hai Phó Thủ tướng

>>> Vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra, đã bắt đến cán bộ Cục Đăng kiểm và khả năng còn bắt ở cấp cao hơn

>>> Chính phủ dự kiến tăng trưởng tốt, chuyên gia cảnh báo kịch bản xấu cho nền kinh tế năm 2023

Trần Lưu Quang chính thức Phó Thủ. Họ Trần là khắc tinh của họ Phạm. Thủ tướng Chính cẩn thận củi lửa!


Kasse animation 7.8.2023