Trần Lưu Quang chính thức Phó Thủ. Họ Trần là khắc tinh của họ Phạm. Thủ tướng Chính cẩn thận củi lửa!

Link Video: https://youtu.be/Oi6tipaF7XY

Không ngoài dự kiến của những tin đồn trước đó, chiều ngày 5/1, ngày đầu tiên của kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15, ông Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được để cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, chuyện bầu bán chỉ là hình thức, kết quả hai ông này sẽ là Phó Thủ tướng. Ông Trần Lưu Quang là Phó Thủ tướng Thường trực thay ông Phạm Bình Minh, ông Trần Hồng Hà là Phó Thủ tướng thay ông Vũ Đức Đam. Đáng bàn nhất là nhân vật Trần Lưu Quang, là một ẩn số có sức mạnh chính trị khó ai địch nổi.

Nhìn con đường tiến thân của Trần Lưu Quang không khỏi làm nhiều người ngỡ ngàng. Làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh chỉ có 3 năm 221 ngày, làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM chỉ 2 năm 66 ngày, làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ 1 năm 246 ngày là soán ngôi Phó Thủ tướng Thường trực của Phạm Bình Minh. Tức là, càng về sau, tốc độ thăng chức của ông Trần Lưu Quang càng nhanh. Vậy, Trần Lưu Quang là ai mà lên nhanh như diều gặp gió thế?

Hình: Ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà sẽ là 2 Phó Thủ tướng

Có một sự thật thú vị là ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế nào, thì người ngồi trước đó gặp đại họa. Ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế của Tất Thành Cang thì Tất Thành Cang sau đó vào tù. Ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế ông Lê Văn Thành để lại thì ông Lê Văn Thành bị dính bệnh thập tử nhất sinh. Và giờ đây, khi ông Trần Lưu Quang đã ngồi vào ghế của ông Phạm Bình Minh, thì ông Minh cần phải cẩn thận, đại họa có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Có người nói, sang năm 2023, họ Trần đang là khắc tinh của họ Phạm. Ý của người ta là, ông Trần Lưu Quang đang là khắc tinh của ông Phạm Bình Minh, và ông Trần Lưu Quang giờ đây đang ở rất gần một ông họ Phạm khác, đó là ông Phạm Minh Chính. Nhận xét này có vẻ mê tín, tuy nhiên, ở góc nhìn khác cũng khá thú vị về tình hình chính trị Việt Nam hiện nay.

Khi ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế Phó Thủ tướng Thường trực, thì chuyện ông vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Mà từ ghế Phó Thủ tướng Thường trực này thì bước sang ghế Thủ tướng rất gần. Ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông  Nguyễn Xuân Phúc trước khi lên nắm chức Thủ tướng, đều từ ghế Phó Thủ tướng Thường trực đi lên. Xa hơn, ông Võ Văn Kiệt làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thứ nhất (tức tương đương Phó Thủ tướng Thường trực) và ông Đỗ Mười cũng tương tự. Chỉ có ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng không qua chức Phó Thủ tướng Thường Trực.

Hình: Liệu tương lai Trần Lưu Quang có soán ngôi Phạm Minh Chính hay không?

Ông Trần Lưu Quang đang thế thừa thắng xông lên, còn ông Phạm Minh Chính lại vất vả chống đỡ những đợt bão được tạo ra từ ông Tổng Bí thư. Có 4 vị Phó Thủ tướng, mà đến 3 trong số đó bị gãy giữa nhiệm kỳ, nên không thể nói ghế Thủ tướng hiện tại của ông Phạm Minh Chính là vững chắc được. Hiện nay, không chỉ có 2 cơn bão Việt Á và Chuyến bay giải cứu, mà mới đây còn nổi lên một cơn bão nữa, đó là cơn bão Cục Đăng kiểm Bộ Giao thông Vận tải. Tất cả đều thuộc phạm vi quản lý của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều ngày 5/1, khi có thông tin Quốc hội khóa XV bầu ông Trần Lưu Quang vào ghế Phó Thủ tướng, thì trang CafeBiz có đăng một mẩu tin nhỏ với nội dung “Hình ảnh quầng mây lạ xuất hiện tại Tây Ninh ngay lúc này!!!” và kèm theo là tấm ảnh núi Bà Đen giống như hình “đuôi rồng”. Không biết đây là trường hợp tự nhiên kỳ thú trùng hợp, cùng lúc với việc ông Trần Lưu Quang vào Chính phủ, hay đây chỉ là trò đùa của ai đó cố tình dùng kỹ thuật để tạo ra bức ảnh?

Tấm hình đấy cũng chỉ là tham khảo cho vui. Thực tế sẽ chẳng có ý trời nào cả, mà vấn đề là, cha của ông Trần Lưu Quang là “đồng chí nào”, mà sao một ông con không có gì xuất sắc, không có gì nổi trội lại lên như diều gặp gió?! Thật khó hiểu.

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Bí thư muốn né chuyện “đốt lò” trong vụ cho thôi chức hai Phó Thủ tướng

>>> Vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra, đã bắt đến cán bộ Cục Đăng kiểm và khả năng còn bắt ở cấp cao hơn

>>> Chính phủ dự kiến tăng trưởng tốt, chuyên gia cảnh báo kịch bản xấu cho nền kinh tế năm 2023

Lá bài mà Nguyễn Tấn Dũng từng đem ra đùa cợt, giờ đây Nguyễn Phú Trọng lại tôn thờ.

Kasse animation 7.8.2023