Ông Tổng tung “mũi xung kích” khoan vào phe Thủ tướng. Lời tuyên bố như “đinh đóng cột” của phe Tổng!

Link Video: https://youtu.be/QKz9wnXFcnU

Mỗi năm có 2 kỳ Hội nghị Trung ương, tuy nhiên, ông Trọng vẫn cần thêm những kỳ hội nghị bất thường để đốn gốc nhiều nhân sự. Cho đến nay, chỉ có Ban Bí thư do chính ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu là không hề sứt mẻ nhân sự, còn lại, từ Chính phủ đến các chính quyền địa phương đều “gục như ngả rạ”. Vụ án Việt Á và vụ Chuyến bay giải cứu chưa đủ, giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng đang cho khui ra vụ Cục Đăng kiểm. Có thể nói, lò ông Nguyễn Phú trọng như đang được đổ thêm xăng, nên cháy càng ngày càng mạnh.

Việc quật ngã quá nhiều quan chức, có lẽ làm cho phe Chính phủ và các chính quyền địa phương sợ thật. Tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ có mời Nguyễn Phú Trọng tham gia, đến “lãnh địa” của phe Thủ mà ông Tổng vẫn nói như ông là người làm chủ hội nghị, chứ không phải ông Phạm Minh Chính. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, ông Nông Đức Mạnh không thể nào thực hiện được điều như thế.

Hình: Ông Tổng biết ai “bàn lùi” chắc là ông không tha

Trong bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng có đoạn, “Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm! Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức, cán bộ, phải có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng “nhìn gà hoá quốc“”.

Phe Thủ thường hay vin vào lý do “chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển” để đánh động ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng xem ra ông Trọng hiểu ý đồ và rào trước. Năm 2021, khi mà ông Nguyễn Thành Phong đang bận công tác chỉ đạo chống dịch covid, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cho hạ bệ như thường. Có lẽ đến giờ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang cho rằng, ông làm như thế là Đảng sẽ trong sạch.

Hay như mới đây, bất chấp thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu chao đảo thế nào, ông đều cho bắt hết. Khi tóm những đại gia trên sàn chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo thật, tuy nhiên, ông Trọng không phải dân kinh tế nên ông vẫn cứ làm, phần chèo chống nền kinh tế là việc của ông Phạm Minh Chính. Thực ra, nếu không bắt các đại gia chứng khoán thì thị trường chứng khoán cũng sẽ rơi vào khủng hoảng, nhưng điều đó diễn ra một cách từ từ vì thị trường này nó đã chứa mầm bệnh từ rất lâu rồi.

Hình: Ai còn dính đến Việt Á có lẽ đang “run” vì sợ

Chiều ngày 3/1, ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh Văn phòng Bộ Công An cho biết, nhiều khả năng số bị can trong vụ đăng kiểm sẽ tăng trong thời gian tới. Thực ra, ông Tô Ân Xô truyền lệnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác.

Quy trình bắt bớ quan chức phải đi từ Đảng trước. Nghĩa là, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật về mặt Đảng. Tuy nhiên, tùy mức kỷ luật mà hồ sơ mới được chuyển sang cho Bộ Công an xử lý. Ông Nguyễn Phú Trọng xua Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đi khắp nơi, moi hết sai phạm này đến sai phạm khác ra, rồi sau đó cho lưu trữ. Khi nào ông Trọng cần xử lý, thì lúc đó mới lôi ra để kỷ luật. Sau kỷ luật, thấy ai “biết điều” thì không chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, thấy ai không “biết điều” thì chuyển hồ sơ cho Tô Lâm và khi đó, Tô Lâm sẽ đưa quân đến nhà bắt người.

Ông Nguyễn Văn Thể, ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam đang bị kỷ luật về mặt Đảng. Vẫn chưa biết trong 3 ông này, có ông nào sẽ bị Tô Lâm đưa quân tới nhà đọc lệnh lệnh bắt hay không, thì phải chờ xem mới biết được. Cuộc chiến “vương quyền” trên thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản đang nghiêng hẳn về phía ông Tổng.

Hình: Tổng đang “trên cơ” Thủ

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Bí thư muốn né chuyện “đốt lò” trong vụ cho thôi chức hai Phó Thủ tướng

>>> Vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra, đã bắt đến cán bộ Cục Đăng kiểm và khả năng còn bắt ở cấp cao hơn

>>> Chính phủ dự kiến tăng trưởng tốt, chuyên gia cảnh báo kịch bản xấu cho nền kinh tế năm 2023

Thối nát tột cùng! Từ loại tiến sỹ “lò ấp” đến CEO mù chữ đều có thể “cưỡi đầu dân”