Kim tuyên bố “sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Triều Tiên liên tục khiêu khích miền Nam bằng các vụ thử tên lửa mới. Giờ đây, nhà cai trị Kim Jong Un đang đẩy mạnh việc đe dọa. Nhà độc tài đang đe dọa sẽ tăng mạnh số lượng đầu đạn hạt nhân ở Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố tăng mạnh kho vũ khí hạt nhân của nước ông. “Trong tình huống mà Hàn Quốc chắc chắn đã trở thành một kẻ thù rõ ràng, việc sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật là quan trọng và cần thiết”, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn bài phát biểu của ông Kim tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền.

Trong diễn văn tại Hội nghị trung ương Đảng tại Bình Nhưỡng, được truyền thông nhà nước phổ biến, ông Kim nói: “Cần phải tăng số lượng đầu đạn hạt nhân theo cấp số nhân”.  Ông cũng kêu gọi phát triển các ICBM đạn đạo mới và đưa một vệ tinh do thám vào không gian càng sớm càng tốt.

Theo báo cáo, phiên họp toàn thể kéo dài nhiều ngày đã kết thúc vào thứ Bảy và được dành cho các ưu tiên chính trị của giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng trong năm mới. Vào giữa tuần, ông Kim đã tuyên bố mở rộng sức mạnh quân sự của đất nước và “các mục tiêu cốt lõi mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ độc lập”, sẽ được thực thi vào năm 2023.

Ông không đưa ra bất kỳ chi tiết nào vào thời điểm đó, đó là lý do tại sao các nhà quan sát ở nước láng giềng Hàn Quốc cho rằng ông đang đề cập đến các mục tiêu đã được đề ra tại đại hội đảng vào đầu năm 2021. Vào thời điểm đó, Kim đã vạch ra một số dự án nhằm củng cố lực lượng vũ trang và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, bao gồm “khả năng tấn công trước” và “khả năng trả đũa”.

Xung đột trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng đáng kể trong những tháng gần đây. Triều Tiên không chỉ phóng tên lửa đạn đạo với tốc độ ngày càng tăng mà còn tăng cường giọng điệu chống lại chính phủ Hàn Quốc và Mỹ. Lực lượng vũ trang của hai nước đã nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong năm nay vì mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn vì chương trình vũ khí hạt nhân.

Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023