Thêm cái chết bí ẩn ở Nga khi tư lệnh xe tăng ‘đột tử’ một ngày sau khi Putin đột ngột hủy cuộc gặp

Những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra xung quanh Vladimir Putin

Lại thêm một cái chết bí ẩn làm rúng động nước Nga khi người đứng đầu lực lượng xe tăng đột ngột qua đời chỉ một ngày sau khi Vladimir Putin hủy cuộc gặp với ông.

Tướng Alexei Maslov, 69 tuổi, đột ngột đổ bệnh và qua đời vào ngày Giáng sinh ngay sau khi Putin có chuyến thăm tới công ty xe tăng nơi ông làm việc ở Uralvagonzavod.

Maslov từng là người đứng đầu lực lượng mặt đất của Nga và là cựu đại sứ của NATO – và được cho là không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào trước khi đột ngột qua đời.

Putin sau đó bất ngờ hủy bỏ chuyến thăm ngay cả khi đoàn xe của ông đã vào vị trí và đường đã dọn sạch tuyết.

Nó làm dấy lên đồn đoán trong bối cảnh có tin đồn Vlad đang cố gắng né tránh các câu hỏi về cuộc chiến thất bại ở Ukraine hoặc bị ốm.

Không có lý do nào được đưa ra cho việc hủy bỏ – và bí ẩn ngày càng sâu sắc hơn sau cái chết của Tướng Maslov.

Cái chết của Maslov cũng theo sau cái “đột tử” của Alexander Buzakov, 65 tuổi, tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg, phụ trách đóng tàu ngầm mới.

Dịch vụ an ninh của FSB đã thành lập một “nhóm điều tra” về hai cái chết, kênh Telegram của Nga Redacted số 6 đưa tin.

Kênh này cho biết Buzakov đã khỏe mạnh một ngày trước khi chết và “không có thông tin gì về vấn đề sức khỏe của Maslov” trước khi ông qua đời.

Và nó theo sau cái chết bí ẩn của ít nhất 10 nhà tài phiệt và những người chỉ trích Putin.

Maslov – chụp cùng Putin – từng là tổng tư lệnh các lực lượng mặt đất của Nga từ năm 2004 đến 2008, và sau đó là trưởng đại diện quân sự của nước này tại NATO ở Brussels.

Putin có kế hoạch bay tới nhà máy Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil – nơi bị Điện Kremlin chỉ trích vì không sản xuất đủ xe tăng mới cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã hủy bỏ chuyến đi đêm Giáng sinh “vào phút chót” mà không có lời giải thích.

Tại NATO, ông làm việc cùng với Dmitry Rogozin, một quan chức thân cận với Putin, người đã đột ngột bị cách chức vào mùa hè với tư cách là người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga, Roscosmos.

Rogozin – đang hồi phục trong bệnh viện do bị thương trong một cuộc tấn công bằng đạn pháo của Ukraine tuần trước – đã ca ngợi Maslov là “một quân nhân dày dặn kinh nghiệm, một chỉ huy khó tính và là một người tốt.”

Cái chết của Buzakov được mô tả là “đột ngột, không đúng lúc và bi thảm.”

Một chính trị gia khu vực và ông trùm xúc xích được biết đến là đại diện dân cử có thu nhập cao nhất của Nga Pavel Antov, 65 tuổi, đã rơi xuống cửa sổ trong một khách sạn ở Ấn Độ và chết trong một vụ án khác làm dấy lên nghi ngờ.

Ông đã gọi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kyiv là “khủng bố” – trước khi đột ngột rút lại bình luận của mình.

Một loạt vụ nổ và hỏa hoạn khổng lồ gần đây tại các địa điểm chiến lược cũng làm dấy lên nghi ngờ về “sự phá hoại” chống lại chế độ của Putin.

Kênh phản chiến Gorod Glypov, với hơn 240.000 người ghi danh, đã mô tả những cái chết là “không thể hiểu nổi.”

Nó tuyên bố Putin đang tiến hành một quá trình “làm sạch” tàn bạo để quét sạch những người chỉ trích chế độ.

Nga đang “ở trong thời kỳ xảy ra tình trạng cửa sổ vô tình rơi xuống, những cái chết bất ngờ và các vụ hỏa hoạn ‘thường xuyên,” nó tuyên bố một cách mỉa mai.

Bộ phận báo chí tại Uralvagonzavod – nhà máy xe tăng lớn nhất của Nga – cho biết Maslov đã thăng tiến từ “chỉ huy trung đội lên tổng tư lệnh lực lượng mặt đất.”

Ông “trung thành với chính nghĩa và Tổ quốc cho đến ngày cuối cùng.”

Ông đã học ở thành phố Kharkiv của Ukraine, và sau đó đóng quân ở Dãy núi Carpathian.

Nó xảy ra khi cuộc chiến của Putin ở Ukraine bắt đầu – với Vlad hiện đã mất hơn 100.000 binh sĩ.

Putin đã ngu ngốc kỳ vọng sẽ bóp nghẹt Ukraine và để những người lính của ông được chào đón như những “người giải phóng” – nhưng họ đã phải đối mặt với sự chống trả quyết liệt.

Các thành phố và khu vực bị chiếm giữ khi bắt đầu chiến tranh vào cuối tháng 2 hiện đang được người Ukraine chiếm lại.

Phương Tây đang hỗ trợ rất nhiều cho Kiev – trang bị cho họ những vũ khí cần thiết để đánh bại Nga.

Những tiến bộ gần đây của Ukraine giờ đây đã mở ra cửa ngõ vào Crimea, lãnh thổ bị Nga chiếm giữ bất hợp pháp vào năm 2014.

Và việc trả lại bán đảo về tay Ukraine sẽ là một thất bại chưa từng có đối với Putin.

Trong khi đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được chào đón như một người anh hùng trong chuyến thăm tới Washington DC – ngồi xuống với Joe Biden để đồng ý một thỏa thuận mua vũ khí trị giá 1,5 tỷ bảng Anh.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách “dùng tôn giáo để diệt tôn giáo”

>>> Bão chính trường: Quan này cười nụ quan kia khóc thầm

>>> VF8 và con đường đến với danh hiệu “trùm tai tiếng”

VF8 và con đường đến với danh hiệu “trùm tai tiếng”


Kasse animation 7.8.2023