Chính phủ sắp trống 2 ghế Phó Thủ, Phạm Minh Chính trám chỗ thế nào?

Link Video: https://youtu.be/QvkRMbj8I9U

Ngày 24/12, Quyết định số 1448/QĐ-TTg do ông Phạm Minh Chính ký đã bị tuồn ra ngoài và từ đó sự vắng mặt của ông Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng Chính phủ đã bị lộ. Tin nội bộ cho biết, ông Thành đã được đưa đến Tokyo để chữa bệnh tại Bệnh Viện NCGM (tức National Center for Global Health and Medicine). Căn bệnh được xác định là giống như bệnh của ông Trần Đại Quang trước khi chết.

Như vậy, sự nghiệp của ông Lê Văn Thành xem như đã kết thúc. Chính phủ đã vắng đi một Phó Thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính phân công 2 ông: Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam đảm nhiệm thay phần việc của ông Thành. Việc ban hành Quyết định 1448 chỉ là giải pháp tạm thời, việc bố trí nhân sự ngồi vào chiếc ghế trống mới là quan trọng.

Các Phó Thủ tướng được xem là phụ tá cho Thủ tướng. Khi ghế Phó thủ tướng vắng thì xem như vắng thuộc hạ. Nếu phụ tá mà thuộc phe ông Chính thì thế lực của ông sẽ mạnh lên, còn nếu không đưa được vây cánh vào, thì có thể nói, thế lực ông Phạm Minh Chính sẽ yếu đi đáng kể.

Hình: Ghế Phó Thủ tướng Lê Văn Thành xem như đã trống

Thời gian gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị được ông Phạm Minh Chính giao cho nhiều trọng trách, vượt ra khỏi phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Việc này đã khiến cho gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng lo ngại. Hiện tại, ông Phạm Minh Chính đã tạm gác chuyện PR cho Nguyễn Thanh Nghị, vì sợ bị bóc phốt, làm cản đường tiến thân của Nguyễn Thanh Nghị. Thực tế, muốn ngồi lên những chiếc ghế béo bở như ghế Phó Thủ tướng thì cần phải âm thầm, không nên phô trương ồn ào. Chiếc ghế Phó Thủ tướng mà ông Lê văn Thành để lại, hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc chạy đua để giành lấy. Nguyễn Thanh Nghị sẽ có đối thủ và thậm chí là đối thủ nặng ký.

Ngoài ghế của ông Lê Văn Thành thì nay lại có thêm một chiếc ghế Phó Thủ tướng khác đang lung lay, đó là ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Phạm Bình Minh. Ông Minh đang bị dính vào vụ án chuyến bay giải cứu, mà vụ án nay đang đi đến cao trào với việc bắt ông Vũ Hồng Nam cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thời ông Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng.

Một số nguồn tin khả tín cho hay, ghế của ông Phạm Bình Minh không còn tồn tại được bao lâu nữa. Đây là chiếc ghế rất quyền lực trong Chính phủ, nó chỉ sau ghế Thủ tướng. Hầu hết những người ngồi vào ghế này đều là ứng viên cho chức Thủ tướng trong các kỳ Đại hội Đảng kế tiếp. Cho nên, rất nhiều người đang nhắm đến chiếc ghế này. Thậm chí, đối thủ tiềm năng của ông Phạm Bình Minh còn có thể tìm cách làm cho quá trình kỷ luật ông Phạm Bình Minh đến nhanh hơn nữa.

Hình: Khả năng cao là ông Phạm Bình Minh sẽ bay khỏi ghế Phó Thủ tướng

Ghế Phó Thủ tướng Thường trực là ghế dành cho một Ủy viên Bộ Chính trị. Trong số những Ủy viên Bộ Chính trị, chưa rõ ai là người ủng hộ ông Phạm Minh Chính. Cũng không loại trừ khả năng, ông Phạm Minh Chính chưa chuẩn bị cho tình huống ông Phạm Bình Minh bị truất phế.

Chính trường còn rất nhiều điều khó lường. Vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đã thổi bay rất nhiều người trong Chính phủ, trong đó một Bộ trưởng Bộ Y tế đã phải xộ khám và hai Phó Thủ tướng liên quan. Ông Phạm Bình Minh đang dính vào vụ chuyến bay giải cứu, còn ông Vũ Đức Đam thì không thể không liên quan đến vụ Việt Á.

Lẽ ra Chính phủ phải là “sân nhà” của ông Thủ tướng mới đúng. Nhưng khi sân nhà bị lò ông Trọng thổi bay 40% số ghế Phó Thủ tướng, thì lúc đó, sức mạnh của phe ông Thủ tướng thế nào cũng bị thử thách nghiêm trọng. Khi để cho cấp phó phạm tội trước Đảng, thì với tư cách là Thủ tướng Chính Phủ, ông phạm Minh Chính không thể vô can được.

Thực tế là, nhân lực có thực quyền trong tay ông Tổng Bí thư bao giờ cũng nhiều hơn trong tay ông Thủ tướng. Số Ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư bao giờ cũng nhiều hơn Chính phủ. Đấy là chưa nói đến việc ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm cả chức Bí thư Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Công an. Cho nên, khi chiếc ghế Phó Thủ tướng Chính phủ bị trống, phe ông Tổng cũng có thể cạnh tranh để lấp vào.

Hình: Liệu ông Phạm Minh Chính sẽ tính bài toán vá lỗ hổng thế nào

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lạm phát và thất nghiệp

>>> Nắm quyền bổ nhiệm Công an tỉnh, mồi ngon trăm tỷ cho Tô Lâm!

>>> Bắc Nam trong Đảng Cộng sản ngầm chia rẽ, Bình Dương và Đồng Nai bị Hà Nội nghi ngờ?

Bị hủy 7 triệu cổ phiếu, cổ đông ASA yêu cầu Ủy ban Chứng khoán phải chịu trách nhiệm


Kasse animation 7.8.2023