Võ Văn Thưởng sẽ làm gì cho cánh miền Nam khi đang bị dính vào ông Tổng?

Link Video: https://youtu.be/ZQtnkRXEw_0

người nhận xét rằng, lối làm chính trị của ông Võ Văn Thưởng là lối làm chính trị theo kiểu “cây tre”. Bởi ông Thưởng không nghẳn về phe nào, mà ông uyển chuyển lúc phe này lúc phe khác.

Ngày 15/4/2014, bất ngờ Trung ương chuyển ông Võ Văn Thưởng, lúc đó đang là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, về TP. HCM nắm chức Phó Bí thư thường trực, thay cho ông Nguyễn Văn Đua. Đây là cách sắp xếp nhân sự chuẩn bị thay thế ông Lê Thanh Hải. Ông Võ Văn Thưởng là người Bến Tre, tuy nhiên, ông Thưởng trưởng thành từ Thành Đoàn TP. HCM nên ông Lê Thanh Hải không xa lạ gì với ông Võ Văn Thưởng.

Đến năm 2016, lẽ ra ông Thưởng thay thế ông Lê Thanh Hải, nhưng Hà Nội có biến động. Tình hình là trước khi Đại hội 12 diễn ra, phe Ba Dũng và phe ông Nguyễn Phú Trọng thỏa thuận sắp xếp cho ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị và vào TP HCM tiếp quản chức Bí thư Thành ủy của ông Lê Thanh Hải. Phút cuối, thay vì làm Bí thư Thành ủy TP. HCM thì ông Võ Văn Thưởng lại được điều ra Trung ương nắm chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hình: Năm 2016, ông Lê Thanh Hải khóc khi tiễn ông Võ Văn Thưởng ra Hà Nội

Đầu tháng 2/2016, trong buổi gặp mặt chia tay ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Thanh Hải đã miếu máo khóc và nói rằng: “Em là người con ưu tú, tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành phố rất tự hào về em. Dù em đi đâu, trên cương vị nào cũng sẽ luôn mang theo tình thương yêu, quý mến của đồng bào thành phố, của Đảng bộ TP.HCM”. Không biết ông Lê Thanh Hải khóc cho Võ Văn Thưởng hay khóc cho thân phận của cánh miền Nam khi mà vị trí đứng đầu thành phố lớn nhất miền Nam sẽ do một người miền Bắc – ông Đinh La Thăng nắm giữ.

Thực tế, thế lực miền Nam đã thất thế trước Đại hội 12 và đến Đại hội thì lại càng thất thế hơn nữa. Cả miền Nam không hề có một ai trong Tứ trụ và cả miền Nam, số ủy viên Bộ Chính trị chỉ bằng số ủy viên Bộ Chính trị của tỉnh Nghệ An. Thật phũ phàng cho cánh miền Nam.

Tuy năm 2016, ông Võ Văn Thưởng bất ngờ “hỏng ăn” ghế Bí thư TP. TPHCM, nhưng ông Thưởng lại thành công khi ra Ban Bí thư làm thuộc hạ cho ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế cho thấy, ông Võ Văn Thưởng làm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khá hài lòng. Đến Đại hội 13 đầu năm 2021, ông Thưởng leo lên chiếc ghế Thường trực Ban Bí thư – vị trí được xếp thứ 5 trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, mặc dù cánh miền Nam “thất bại thảm hại”, nhưng riêng ông Võ Văn Thưởng lại thành công. Còn thành công hơn khi hiện nay, nhiều hoạt động đòi hỏi sự có mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì ông Trọng giao cho ông Võ Văn Thưởng đại diện.

Hình: Ông Võ Văn Thưởng, người Miền Nam có chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản hiện nay

Ngày 12/12, ông Võ Văn Thưởng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng vào TP. HCM làm việc cùng ông Nguyễn Văn Nên, thì ông Nguyễn Tấn Dũng gửi cậu con trai út là Nguyễn Minh Triết tháp tùng, điều đó cho thấy, thế và lực của ông Võ Văn Thưởng không hề nhỏ.

Sự có mặt của Nguyễn Minh Triết chủ yếu là kết giao chứ không có vai trò gì trong chuyến đi này cả. Và xem ra, ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đang kỳ vọng một sự trỗi dậy của cánh miền Nam dựa vào Võ Văn Thưởng.

Theo như chúng tôi được biết, hiện nay người ta đánh giá ông Võ Văn Thưởng là con người thiếu mạnh mẽ, tuy nhiên số khác lại cho rằng ông khôn khéo. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng “gửi gắm” Nguyễn Minh Triết trong chuyến Nam tiến, thì phần nào cho thấy, giới cựu lãnh đạo Cộng sản gốc miền Nam đánh giá cao ông Võ Văn Thưởng.

Không biết tương lai ông Võ Văn Thưởng sẽ tiến đến đâu? Dù tiến đến đâu thì ông Thưởng cũng mắc kẹt, ông đang phải vâng lệnh ông Tổng Bí Thư, nếu phải kéo cánh miền Nam lên thì e là khó. Một số ý kiến đánh giá như thế.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sáu thách thức với ngành ngân hàng năm 2023

>>> Trong nước anh Vượng là vua, ngoài nước anh Vượng là vua “cởi tru…ồng”

>>> Nguyên nhân sâu xa khiến nhà Chủ tịch Phúc bị “suy tàn”

Phan Văn Mãi thách thức, liệu ai dám “ho he”?          


Kasse animation 7.8.2023