Sốc! Chuyến bay giải cứu buôn lậu 700 chai rượu “Đinh La Thăng”

Link Video: https://youtu.be/sA_yrduaaak

Rượu Tây là món hàng xa xỉ đối với thường dân. Mỗi chai rượu Whisky hiệu Macallan 21 tuổi có giá lên đến 32 triệu, tương đương 1.300 USD, hay Macallan 18 giá cũng khoảng 12 triệu đồng, tức khoảng 500 USD. Hầu hết rượu ngoại dòng Whisky xuất xứ từ Scotland và rượu dòng Brandy xuất xứ từ Pháp là những loại rượu cao cấp. Càng cao tuổi càng hiếm và giá càng cao.

Người Việt Nam, mà đặc biệt là giới có tiền, thường khoe tủ rượu ngoại, chứ họ không khoe tủ sách như giới thượng lưu bên Tây. Ở xã hội văn minh, người ta coi trọng tri thức và việc đọc sách giúp tích lũy tri thức, thể hiện giá trị cao nhất của con người. Còn ở Việt Nam, người giàu chỉ khoe giá trị vật chất, sang chảnh, nên thường khoe khoang những thứ đồ uống có cồn xuất xứ từ Scotland và Pháp, cùng với những chiếc tủ đựng xì gà Cuba, và coi đó là giá trị của họ. Kiểu sống này bao trùm tất cả, và giới quan chức nhiều tiền lắm của ở Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Mỗi chai Macalan 21 có giá bằng 73 thùng bia Heineken, hay chỉ chai Macallan 18 cũng tương đương 27 thùng bia Heineken. Đó là về giá, còn về phong cách uống rươu Tây cũng khác, rượu ngon thường đi kèm với những bữa tiệc xa hoa, với những thứ đồ ăn đắt giá, chứ ít ai ăn những món bình dân mà lại dùng rượu Tây thượng hạng. Vì thế, giới nhà giàu Việt Nam mới khoe tủ rượu ngoại và thường khoe luôn nhà bếp được thiết kế cầu kỳ và sang trọng. Người Việt thường lấy vẻ bề ngoài của giới thượng lưu Âu châu làm thước đo cho sự sang trọng, đẳng cấp. Họ không nhận ra rằng, tri thức và kho tàng tri thức trong nhà của giới quý tộc, tức là tủ sách và những tác phẩm giá trị, mới đích thực là giá trị được phương Tây coi trọng.

Rượu Tây khi du nhập vào Việt Nam mang phong cách rất khác. Những ông quan chức từng có quá khứ không dư giả gì, họ mang lối sống cũ vào phong cách uống rượu Tây. Có người thích cà pháo mắm tôm nhưng lại muốn uống rượu Tây, có người thích lòng lợn tiết canh nhưng lại uống rượu Tây và có người lại thích ăn thịt cầy uống rượu Tây vv… nói chung rất nhiều phong cách ẩm thực khác lạ so với Tây.

Hình: Thị trường lớn là cơ hội kiếm lời của buôn lậu

Việc ăn gì uống gì là chuyện cá nhân không ai cấm. Có thể một quan chức ăn bánh xèo uống rượu Tây hảo hạng cũng không sao, bởi nói cho cùng thì đấy chỉ là ăn nhậu. Tuy nhiên, việc không nghiên cứu văn hóa ẩm thực cho thấy, người có tiền Việt Nam thường hay chạy theo bề ngoài, mà không chứng tỏ được kiến thức về phong cách ẩm thực các nơi, đặc biệt là phong cách phương Tây sang trọng.

Câu chuyện ông cựu Bí thư thành ủy TP. HCM, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Đinh La Thăng thích nhậu lòng lợn với Macallan 18 và đôi khi với Macallan 21, là một giai thoại như thế. Mỗi ông quan chức thường thích một loại rượu và trung thành với nó, với ông Đinh La Thăng thì ngoài Macallan 18 hoặc 21, ông còn uống Ballentines 30. Hầu hết quan chức và giới nhà giàu Việt Nam đều uống rượu Tây, chứ ít khi uống bia như giới bình dân.

Rượu Tây là một nhu cầu sang chảnh trong giới quyền tiền, từ nhu cầu này, không ít người có quan hệ lớn, thường đi nước ngoài, liền tranh thủ buôn rượu về Việt Nam kiếm lời. Bởi rượu ngoại ở Việt Nam hay có hàng giả nên dân có tiền không thích mua rượu trôi nổi, mà tìm mua rượu có nguồn gốc.

Ngày 9/12 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Cơ quan này mới đây đã khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quan chức và nhóm lợi ích trục lợi trong chuyến bay giải cứu chưa đủ thỏa mãn lòng tham, nhóm này còn vận chuyển hơn 700 chai rượu ngoại hiệu Macallan 18 trên những chuyến bay ‘giải cứu’ này.

Nơi đâu có lợi nhuận thì nơi đó có lòng tham. Phải có nhu cầu tiêu thụ rượu rất lớn và có lợi nhuận lớn thì nhóm này mới thực hiện việc buôn lậu một cách phi pháp vậy. Một phong trào học làm sang đã tạo ra một thị trường béo bở mà tham quan với gian thương kết hợp để khai thác. Thật không thể tin nổi.

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ Chính xua quân soi kỹ quê nhà Chủ tịch Phúc. Ý định gì đây?

>>> Cấp phó của Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh đang bị móc hết những gì đã nuốt

>>> Dàn lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Bắc Ninh bị bắt và những điều vô lý của Bảo Hiểm Xã Hội

Việt Nam có thể theo được Hà Lan về nông nghiệp không?