Con rối của Putin bác yêu cầu rút quân trước Giáng sinh khi Anh trừng phạt 12 tướng Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về việc Nga rút quân khỏi Ukraine trước Giáng sinh.

Tay sai của Putin, Dmitry Peskov hôm nay nói với các phóng viên rằng Ukraine phải chấp nhận “thực tế” về sự kiểm soát của Nga đối với các khu vực của đất nước họ sau lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về việc rút quân khỏi Điện Kremlin trước Giáng sinh.

Ông nói với các phóng viên: “Phía Ukraine cần tính đến những thực tế đã phát triển trên thực địa. Những thực tế này cho thấy Liên bang Nga có những lãnh thổ mới.”

Không tính đến những thực tế này, bất kỳ tiến bộ nào cũng không thể đạt được.

Điều này xảy ra khi Vương quốc Anh công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào 12 sĩ quan quân đội Nga đang chỉ huy quân đội nơi diễn ra các hành động tàn bạo ở Ukraine.

     Hơn một nửa dân Ukraine quyên góp cho quân đội trong năm mới

Theo một nghiên cứu mới, 60% người Ukraine sẽ quyên góp một phần ngân sách năm mới của họ cho quân đội.

Cuộc khảo sát của Deloitte cho thấy nhiều người Ukraine sẽ từ bỏ ngân sách Giáng sinh của họ để giúp tài trợ cho quân đội của họ chiến đấu chống lại Nga.

Người Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng đóng băng vào Giáng sinh này, khi các lực lượng của Putin tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước.

Ukraine tiến một bước gần hơn tới tư cách thành viên EU sau khi dự luật mới được thông qua

Quốc hội Ukraine hôm nay đã có một bước nhảy vọt để trở thành thành viên EU khi thông qua một đạo luật nhằm “cải thiện việc bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số”, một yêu cầu quan trọng đối với tư cách thành viên EU.

Nghị sĩ Ukraine Oleksandr Korinyenko đã lên Twitter để nói: “Hôm nay, @ua_parliament đã bỏ phiếu cho tất cả các luật cần thiết mở đường cho chúng tôi gia nhập EU.

Chúng tôi đang mong đợi những quyết định tích cực cho Ukraine. Ukraine là châu Âu!”

     Anh công bố vòng hỗ trợ phòng không mới cho Ukraine

Hôm nay, chính phủ Anh đã công bố một đợt hỗ trợ phòng không mới cho Ukraine.

Đưa lên Twitter, chính phủ Anh tiết lộ 6.000 thường dân Ukraine đã bị giết bởi cuộc xâm lược khát máu của Putin.

Đáp lại, Rishi Sunak đã công bố gói hỗ trợ phòng không trị giá 50 triệu bảng Anh, bao gồm 125 khẩu súng phòng không và công nghệ để chống lại các máy bay không người lái chết người do Iran cung cấp.

Bộ trưởng năng lượng Ukraine nói thế giới phải ‘suy nghĩ lại về an toàn hạt nhân’

Thế giới phải “suy nghĩ lại về an toàn hạt nhân” sau khi Nga chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói với AFP trước một hội nghị hôm thứ Ba ở Paris.

Cuộc họp mặt quốc tế do Pháp tổ chức nhằm mục đích gây quỹ để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại của Ukraine cũng như nêu bật sự ủng hộ của nước này đối với Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga.

Với ít nhất 40 phần trăm cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy trong hai tháng qua, Galushchenko sẽ tham gia hội nghị để yêu cầu vật liệu và kinh phí giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông.

Phát biểu với AFP hôm thứ Hai, ông cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine “làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng ta về an ninh hạt nhân,” chỉ ra rằng việc chiếm được nhà máy Zaporizhzhia là một bước ngoặt.

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố 146 trường hợp bị quân nhân Nga bạo hành tình dục

Hôm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ 146 trường hợp bạo lực tình dục của binh lính Nga đã được ghi nhận kể từ khi cuộc xâm lược tàn bạo của Điện Kremlin bắt đầu.

Bộ đã lên Twitter và cho biết: “6 quân nhân của liên bang Nga đã được thông báo về sự nghi ngờ. Bản cáo trạng chống lại 2 người đã được gửi đến tòa án, một người đã bị kết án.”

Điều này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, tới London để cảnh báo về nguy cơ bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở quê nhà.

Anh gửi hơn 195.000 bộ dụng cụ tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay tiết lộ họ đã gửi hơn 195.000 thiết bị quân sự tới Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào tháng Hai.

Những bộ dụng cụ này bao gồm các vật dụng để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt ở Ukraine, thiết bị sơ cứu và quân trang tiêu chuẩn.

Đây là một phần trong kế hoạch huấn luyện Ukraine của Anh, trong đó Anh và các đồng minh huấn luyện hàng nghìn binh sĩ từ quốc gia đang bị bao vây.

     Anh có thể cân nhắc gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, hôm thứ Hai cho biết Vương quốc Anh “có tư tưởng cởi mở” về việc gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine.

Khi được cựu Thủ tướng Boris Johnson hỏi tại quốc hội về lập trường của Vương quốc Anh trong việc gửi tên lửa, ông Wallace nói: “Tôi liên tục xem xét các hệ thống vũ khí mà chúng tôi có thể cung cấp.”

Chúng tôi cũng có các hệ thống vũ khí tiềm năng và nếu người Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự và cố gắng phá vỡ các công ước Geneva đó, thì tôi sẽ cởi mở để xem chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo.”

Thủ tướng Ukraine hoan nghênh thông báo hỗ trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Sau thông báo ngày hôm nay rằng khoảng 70 quốc gia đã cam kết viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine trong mùa đông này, Thủ tướng nước này đã lên Twitter để ca ngợi quyết định này.

Trong một tweet, Denys Shymhal cho biết: “Khoảng 1 tỷ euro hỗ trợ trong giai đoạn mùa đông đã được công bố tại hội nghị ở Paris theo sáng kiến của @EmmanuelMacron.

Kẻ xâm lược sẽ không thành công trong việc nhấn chìm chúng ta vào bóng tối và giá lạnh. Với sự hỗ trợ của bạn bè, chúng ta sẽ kiên trì.”

     Anh cam kết ‘bắt Nga và Iran chịu trách nhiệm’

Chính phủ Anh hôm nay cam kết sẽ quy trách nhiệm cho cả Nga và Iran khi hai quốc gia hình thành mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn.

Đưa lên Twitter, văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung & Phát triển cho biết Nga có kế hoạch cung cấp cho Iran “các thiết bị quân sự tiên tiến.”

Điều này xảy ra khi Iran bị cáo buộc cung cấp cho Nga máy bay không người lái tên lửa được sử dụng để tấn công các khu vực dân sự ở Ukraine.

Chúng tôi sẽ vạch trần thỏa thuận tồi tệ này và buộc cả hai quốc gia phải chịu trách nhiệm,” chính phủ Anh cho biết.

     70 quốc gia cam kết hơn 1 tỷ đô la cho Ukraine trong ‘tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ’

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, khoảng 70 quốc gia trên toàn cầu đã cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Ukraine ngày hôm nay.

Điều này xảy ra khi Pháp tổ chức một cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về việc cung cấp lương thực, thuốc men và các hỗ trợ khác cho Ukraine.

Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thế giới văn minh đang ủng hộ Ukraine,” Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói với các phóng viên.

Chúng tôi rất biết ơn các quốc gia đã ở bên cạnh chúng tôi khi chúng tôi đang phải hứng chịu sự xâm lược của Nga đối với lãnh thổ và cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ Chính xua quân soi kỹ quê nhà Chủ tịch Phúc. Ý định gì đây?

>>> Cấp phó của Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh đang bị móc hết những gì đã nuốt

>>> Dàn lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Bắc Ninh bị bắt và những điều vô lý của Bảo Hiểm Xã Hội

Chống tham nhũng đè chống tham nhũng, hai cơ quan đá nhau, ai nghe ai?


Kasse animation 7.8.2023