Putin thề bất kỳ quốc gia nào đe dọa Nga bằng vũ khí hạt nhân sẽ bị ‘xóa sổ khỏi Trái đất’ – và ông có thể tấn công trước

Putin thề bất kỳ quốc gia nào tấn công Nga sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất

Putin cho biết bất kỳ quốc gia nào tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất – và Moscow có thể tấn công trước.

Bạo chúa Nga đã đưa ra một cảnh báo cho phần còn lại của thế giới nói rằng kho vũ khí siêu thanh tiên tiến của Moscow sẽ đảm bảo nước này có thể đáp trả trong trường hợp bị tấn công.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bishkek, Kyrgyzstan, nhà lãnh đạo Nga cho biết nếu tên lửa hạt nhân tấn công đất nước của ông thì “kẻ thù không còn gì.”

Ông nói thêm rằng Nga đang xem xét thay đổi chính sách của mình để cho phép tấn công phủ đầu, một chiến lược mà ông tuyên bố Hoa Kỳ có.

Chúng tôi đang suy nghĩ về điều này,” ông ta nói.

Chúng tôi đang nghĩ về một cuộc tấn công giải trừ vũ khí. Nếu chúng ta đang nói về một cuộc tấn công giải trừ vũ khí, có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc sử dụng các cách tiếp cận của các đối tác Mỹ của mình.”

Ông Putin cũng cho biết Moscow cuối cùng có thể sẽ phải đạt được các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng niềm tin giữa Nga và phương Tây là “gần như bằng không.”

Niềm tin, tất nhiên, gần như bằng 0… nhưng cuối cùng, một thỏa thuận sẽ phải đạt được,” ông nói.

Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho những thỏa thuận này và chúng tôi cởi mở (đối với chúng),” ông nói thêm.

Bình luận của ông được đưa ra để đáp lại nhận xét của cựu thủ tướng Đức Angela Merkel về các thỏa thuận Minsk, được đàm phán với Paris và Berlin nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Bà Merkel nói với tờ Die Zeit rằng hiệp định năm 2014 là một “nỗ lực cho Ukraine thời gian” và Kiev đã sử dụng nó “để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Putin ở Bishkek cho biết ông “thất vọng” trước những bình luận của bà Merkel, đồng thời nói thêm rằng ông “luôn cho rằng chính phủ Đức đang hành động trung thực.”

Sau những tuyên bố như vậy, câu hỏi trở thành: làm thế nào chúng ta có thể đồng ý? Và có ai đồng ý không? Có gì đảm bảo?” Putin nói.

Đầu tuần này, Putin điên loạn lưu ý rằng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang “tăng lên.

Chúng tôi có những vũ khí tối tân nhất, nhưng chúng tôi không muốn vung vẩy nó,” ông nói.

Phát biểu qua liên kết video với những người đứng đầu quốc phòng và an ninh của một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, ông nói rằng ông muốn tìm một giải pháp hòa bình cho Ukraine nhưng đã bị phản bội sau sự đổ vỡ của thỏa thuận Minsk.

Ông cũng cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một công cụ chống lại Nga.

Ông nói: “Trong nhiều năm, phương Tây đã bóc lột và bòn rút tài nguyên một cách trơ trẽn, khuyến khích diệt chủng và khủng bố ở Donbas và biến đất nước này thành thuộc địa một cách hiệu quả.”

Giờ đây, họ đang sử dụng người dân Ukraine làm bia đỡ đạn một cách cay độc, như một đòn tấn công chống lại Nga bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, gửi lính đánh thuê và đẩy nước này vào con đường tự sát.”

Ông Putin cũng cho biết quân đội Nga có thể chiến đấu ở Ukraine trong một thời gian dài, nhưng ông thấy việc huy động thêm binh sĩ vào thời điểm này là “không hợp lý.”

Về thời gian của hoạt động quân sự đặc biệt, tất nhiên, đây có thể là một quá trình lâu dài,” ông nói thêm.

Những lo ngại về việc Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đã tăng cao kể từ khi ông buộc phải tuyển mộ 300.000 quân dự bị trong nỗ lực hồi sinh cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine vào tháng 9.

Kể từ đó, nó đã đích thân giám sát các cuộc tập trận hạt nhân rùng rợn nhằm loại bỏ Anh và Mỹ khỏi bản đồ.

Hồi tháng 10, ông ra lệnh tập trận mô phỏng một cuộc tấn công quy mô lớn vào phương Tây.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hỗn loạn chuyện ngân hàng nợ, nguyên nhân từ đâu?

>>> Huệ Vương trồi lên rồi lặn xuống, liệu có lặn cùng Phó Thủ Lê Văn Thành hay không?

>>> Bà Trương Thị Mai dọa ai? Dọa Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh rồi ai nữa?

Shark Thủy bị dí bí, dân tố Shark lừa đảo, công an xắn tay vào cuộc


Kasse animation 7.8.2023