Huệ Vương trồi lên rồi lặn xuống, liệu có lặn cùng Phó Thủ Lê Văn Thành hay không?

Link Video: https://youtu.be/9Akqr9BLRMA

Hồi đầu tháng 10, ông Vương Đình Huệ đã có lần vắng mặt dài ngày, trong khi kỳ họp Quốc hội rất cần ông điều khiển. Thậm chí khi tiễn và đón ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc và trở về, cũng không có ông Huệ. Lần đấy, cộng đồng mạng đã đồn đoán về khả năng ông bị bệnh lạ, hay đại khái những nguyên nhân bệnh không tự nhiên. Và sau đó thì ông Huệ đã xuất hiện, như không có chuyện gì xảy ra.

Có thể nói, Tứ Trụ là 4 nhân vật mà xã hội theo dõi nhiều nhất. Cuộc họp nào lẽ ra phải có ông Huệ, mà ông lại vắng mặt, thì ông không khỏi bị dư luận đặt câu hỏi, ông vắng mặt vì lý do gì? Ông Huệ vốn được cho là một hạt giống mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ươm mầm cho chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã già, rất có thể, ông Trọng chỉ ngồi chiếc ghế này đến hết nhiệm kỳ 3, thì ông sẽ “nhường ngôi”. Ghế ông Trọng là ghế có quyền lực cao nhất trong Đảng, đó là chiếc ghế mà ai cũng muốn nhắm đến. Đó cũng chính là điều bất lợi cho ông Vương Đình Huệ.

Làm chính trị là con dao hai lưỡi. Không ít người phải bỏ mạng vì cố đấu với đối thủ quá mạnh, ông Nguyễn Bá Thanh, người đã từng được ông Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm hơn cả ông Vương Đình Huệ, cũng đã phải xanh cỏ vì chính trị. Vì thế mà ông Huệ ngồi ghế cao chưa hẳn là đã an toàn, mà đặc biệt là chiếc ghế đang mấp mé đến ghế Tổng Bí thư.

Hình: Ông Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội

Trong Tứ Trụ, nếu không có người đỡ đầu, thế trụ của Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền. Ông Vương Đình Huệ đang chạy đua với ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt là với ông Phạm Minh Chính, ông Huệ không mạnh hơn, nếu đấu một mình. Người ta cho rằng, ông Huệ có lợi thế hơn ông Chính là ý ông Huệ có trợ lực mà thôi.

Ông Phạm Minh Chính nắm rất nhiều bộ, tuy nhiên Bộ Công an thì trong tay ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Quốc Phòng thì cả ông Chính và ông Trọng được xem như ảnh hưởng như nhau. Cho nên, nếu ông Huệ muốn củng cố sức mạnh, thì ông cần phải gần gũi với Bộ Công an, vì bộ này đang nằm trong tay ông Tổng. Rồi nếu ông Huệ lên được chức Tổng Bí thư vào một ngày nào đó, thì bộ mà ông cần phải nắm thật chắc, đó chính là Bộ Công an. Vậy nên, việc liên kết và bắt tay với ông Tô Lâm  và các ông Thứ trưởng đầy triển vọng trong Bộ Công an là rất cần thiết đối với ông Vương Đình Huệ.

Ngày 7/12, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là công việc thường làm để củng cố sức mạnh cho Đảng trước dân và củng cố thêm sức mạnh cho mình của ông Tổng Bí thư. Tuy là họp Đảng Ủy Công an nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật chính, ông đưa ra các chỉ đạo cho Bộ Công an biết phải làm gì.

Hình: Ông Vương Đình Huệ thăm Úc và New Zealand

Tham dự kỳ họp này có 3 trong Tứ Trụ, đó là ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư; ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước; và ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng, chỉ thiếu ông Vương Đình Huệ. Cũng lạ, đây là nơi quyết định sức mạnh chính trị, vậy mà ông Vường Đình Huệ lại vắng mặt. Được biết, ngày 29/11, ông  Huệ đi thăm chính thức Úc và New Zealand. Tuy nhiên, ngày 6/12 là ông đã về nước theo lịch trình.

Mâm quyền lực rất quan trọng trong trò chơi chính trị. Đấy là điều tối quan trọng đối với một con người đầy tham vọng như ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ vắng mặt ắt có lý do, nhưng chắc chắn là dân không biết đó là lý do gì. Hiện nay ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt ở Chính phủ cũng khá lâu, và đã rộ lên tin đồn ông đi chữa bệnh.

Mới vắng mặt tại một kỳ họp quan trọng thì chưa thể cho rằng ông Vương Đình Huệ gặp vấn đề gì, sẽ không thuyết phục. Tuy nhiên, việc vắng mặt tại một cuộc họp quan trọng cũng làm nhiều người đặt câu hỏi, liệu ông Huệ có gì bất thường không?!

Hình: Họp Đảng ủy Công an vắng ông Huệ

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Bàn tay thép” của ông Trọng lên tiếng, ông Phan Đình Trạc muốn phang ai?

>>> Bài báo “Chứng khoán Tân Việt cam kết bồi thường rủi ro nếu xảy ra”, trò lừa mới của truyền thông Cộng sản

>>> Hỗn loạn chuyện nợ xấu ngân hàng, nguyên nhân từ đâu?

Shark Thủy bị dí bí, dân tố Shark lừa đảo, công an xắn tay vào cuộc


Kasse animation 7.8.2023