Bạo chúa Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và con gái, 12 tuổi, tạo dáng với tên lửa hạt nhân khi có tin đồn cô có thể là người kế vị ông

Buổi thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện cùng cô con gái 12 tuổi của mình – làm dấy lên đồn đoán rằng một ngày nào đó cô bé có thể thay thế ông trở thành nhà cai trị chuyên chế của vương quốc.

Truyền thông nhà nước không nêu tên cô gái – chỉ gọi cô là “con gái yêu” của Kim – nhưng cô được hiểu là Ju Ae.

Các bức ảnh cho thấy bé gái – được cho là con thứ hai của ông Kim – mặc áo khoác đen có cổ lông, khoác tay bố.

Bộ đôi tạo dáng trước tên lửa khổng lồ được bao quanh bởi những người lính mặc đồng phục của Triều Tiên.

Đây mới chỉ là lần thứ hai cô xuất hiện trước công chúng.

Và nó đang làm dấy lên suy đoán rằng cô ấy có thể trở thành người thừa kế của Kim, dù chưa có người kế vị nào được tuyên bố nếu bạo chúa qua đời.

Kim có thể đã giảm cân trong những năm gần đây – nhưng ông được cho là đang mắc vô số vấn đề về sức khỏe bao gồm bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Nếu ông qua đời mà không chỉ định người kế vị – điều đó có thể gây ra khoảng trống quyền lực và làm lung lay triều đại chuyên chế do ông nội của ông, Kim Il-sung, bắt đầu.

Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho biết sự hiện diện của cô con gái nhằm miêu tả Hwasong-17 là “người bảo vệ thế hệ tương lai.

Có vẻ như ông ấy sẽ tiếp tục giới thiệu con gái mình trong nhiều dịp khác nhau và sử dụng cô ấy như một phương tiện để tuyên truyền,” ông nói thêm.

Ông Kim cũng thăng chức cho hơn 100 quan chức và nhà khoa học vì công trình chế tạo tên lửa Hwasong-17.

Được mệnh danh là “tên lửa quái vật,” các nhà phân tích và cho rằng nó có khả năng vươn tới đất liền Hoa Kỳ.

Và nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa này trong một trong những vụ phóng mạnh nhất của nước này khi tên lửa đạt tốc độ siêu thanh.

Ca ngợi ICBM mới là “vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới,” ông Kim cho biết các nhà khoa học Triều Tiên đã tạo ra một “bước nhảy vọt tuyệt vời.”

Kim tuyên bố rằng Triều Tiên muốn tạo ra “lực lượng chiến lược mạnh nhất thế giới, lực lượng tuyệt đối chưa từng có trong thế kỷ.”

Ông cũng nói thêm rằng ông muốn Triều Tiên có “quân đội mạnh nhất thế giới.”

Phương tiện phóng cho ICBM Hwasong-17 mới đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng CHDCND Triều Tiên.”

Báo cáo cho biết “đã chứng minh rõ ràng trước thế giới rằng CHDCND Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân thực sự,” đồng thời cho biết thêm rằng Triều Tiên “đã thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình với tư cách là quốc gia có ICBM mạnh nhất.”

Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết việc Triều Tiên tung hô vụ thử nghiệm Hwasong-17 là nhằm nâng cao vị thế của nước này như một cường quốc hạt nhân.

Ông nói: “Nếu (việc phóng) Hwasong-15 vào năm 2017 tập trung vào việc trở thành một quốc gia có thể đe dọa lục địa Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân, thì tên lửa mới nhất đang tập trung vào việc trở thành quốc gia ICBM mạnh nhất.”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua gần chục nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vì hoạt động hạt nhân và tên lửa của nước này kể từ năm 2006.

Tham dự một buổi chụp ảnh hôm thứ Bảy với các quan chức và nhà khoa học đã góp phần vào vụ thử thành công tên lửa, ông Kim kêu gọi “tăng cường không giới hạn khả năng phòng thủ,” KCNA cho biết trong một báo cáo khác.

Kim kêu gọi các nhà khoa học và công nhân “mở rộng và tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước với tốc độ cực nhanh.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào rọ? Lê Hoàng Quân cẩn thận củi lửa!

>>> Lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast – hoành tráng và nguy cơ

>>> Liên minh Chính Nghị ngày càng hiện rõ. Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào ghế nào?

Liên minh Chính Nghị ngày càng hiện rõ. Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào ghế nào?


Kasse animation 7.8.2023