CEO Bkav cầu cứu fans, vì sao Quảng “Nổ” lại thành Quảng “xịt”?

Link Video: https://youtu.be/E24aKJ7uQ7E

Những ngày qua, các netizen (tức là cư dân mạng) xôn xao về trường hợp ông Nguyễn Tử Quảng – CEO của Bkav kêu gọi các fans của Bkav góp vốn. Việc kêu gọi như thế này làm dấy lên những bình luận về ông chủ của hãng Smarphone Bphone đình đám một thời. Ông Nguyễn Tử Quảng là dân công nghệ, và doanh nghiệp kinh doanh phần mềm bảo vệ máy tính Bkav của ông cũng là một tên tuổi có mặt trên thương trường từ rất lâu.

Thời đại này là thời đại công nghệ, hầu hết các doanh nghiệp công nghệ đều làm ăn phất lên, bất kể dịch Covid-19 làm hàng loạt doanh nghiệp phá sản. Công ty Cổ phần Bkav là một công ty công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, phần mềm, chính phủ điện tử, sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử thông minh, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, lẽ ra cũng phải phát triển mạnh. Tuy nhiên, việc gọi vốn từ các fans của Bkav cho thấy công ty của ông Quảng có vấn đề.

Năm 2021, ông Nguyễn Tử Quảng cho gọi vốn một lần trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Không hiểu sao năm 2022, ông Quảng không tiếp tục phát hành trái phiếu mà lại chọn cách gọi vốn trực tiếp từ các fans hâm mộ.

Mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin từ CEO Nguyễn Tử Quảng của Bkav đang gọi vốn từ người hâm mộ điện thoại Bphone (Bfans) để đầu tư vào tập đoàn này. Theo nội dung bài đăng, ông Quảng nói Bkav đã mở 2 mảng sản phẩm mới từ Bphone gồm camera AI View và dịch vụ phần cứng BHS (Hardware Solution). Nhằm phát triển và nắm bắt cơ hội thị trường, Tập đoàn có kế hoạch tách các mảng này thành các công ty hoạt động độc lập.

Hình: Ông Nguyễn Tử Quảng – CEO của Bkav

Để mọi thứ diễn ra thuận lợi, ông Quảng cho biết muốn triển khai chương trình Bổ sung vốn ưu đãi dành cho nhân viên Tập đoàn đến cộng đồng Bfans, nơi các thành viên có thể tham gia đầu tư dưới dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chương trình chỉ giới hạn cho các thành viên trên một năm của nhóm Bphone Fans Club trên Facebook.

Hiện nay thị trường trái phiếu đang là cạm bẫy. Nếu bản thân Bkav mà mang những mầm bệnh giống Tân Hoàng Minh hay Vạn Thịnh Phát thì ắt hẳn ông Nguyễn Tử Quảng sẽ tránh. Bởi nếu kêu gọi vốn trên thị trường trái phiếu theo nguyên tắc niêm yết hẳn hoi thì e Bkav không đủ khả năng, bởi để được lên sàn phải thông qua kiểm toán độc lập, phải được xếp hạng mức tín nhiệm. Thực tế chỉ có 5% số doanh nghiệp phát hành trái phiếu đáp ứng điều kiện này, còn lại đến 95% là không đủ điều kiện.

Ông Tô Lâm đang ngắm tới một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu kiểu Tân Hoàng Minh nên ai cũng sợ. Số lượng trái phiếu mới phát hành trên thị trường chứng khoán giảm hẳn sau nhiều vụ bắt bớ của Bộ Công an. Việc ông Nguyễn Tử Quảng tránh né phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lúc này, có người cho rằng, Bkav của ông Quảng đang có sức khỏe tài chính không tốt.

Việc kêu gọi vốn dựa vào các fans cho thấy Bkav hiện nay chỉ còn là quả bom xịt. Khát tiền nhưng không dám phát hành trái phiếu vì sợ giống Tân Hoàng Minh. Là công ty công nghệ, lẽ ra ông Nguyễn Tử Quảng đã ăn nên làm ra so với những loại doanh nghiệp khác. Tuy nhiên làm bên công nghệ mà đói vốn thì cho thấy, Bkav làm ăn yếu kém.

Hình: Ông Quảng khát vốn

Trước đây, ông Nguyễn Tử Quảng nuôi tham vọng sản xuất điện thoại thông minh Bphone cạnh tranh với những ông lớn như Iphone hay Samsung. Và ông Quảng cũng cho ra đời điện thoại của riêng ông. Chiếc Bphone đầu tiên ông Quảng bán giá ngang bằng với Iphone và ông đã thất bại.

Hành động bơm thổi rằng, tính năng Bphone vượt trội hơn Iphone được cư dân mạng cho rằng ông Quảng nổ. Và đấy là bản chất của ông vì nickname “Quảng Nổ” đã có từ rất lâu chứ không phải mới xuất hiện từ khi ông làm điện thoại.

Thị trường vốn của Việt Nam có nhiều, nào là ngân hàng, nào là thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu vv… Vậy mà ông Quảng không huy động vốn những kênh chắc ăn như thế mà lại mượn trực tiếp từ fans hâm mộ. Xem ra ông Quảng đang làm cho Bkav “xịt” thật rồi.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ Quốc Phòng, vùng tranh chấp ảnh hưởng của ông Tổng và ông Thủ tướng. Ai lép vế?

>>> Trần Sỹ Thanh ngồi trên than hồng “chém gió”, cẩn thận kẻo ngã vào lò!

>>> Quảng “nổ” huy động vốn – nhập nhèm giữa “vay” và “hợp tác”

Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0


Kasse animation 7.8.2023