Putin tuyên bố Hải quân Hoàng gia Anh đã cho nổ đường ống dẫn khí đốt và hướng dẫn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào căn cứ hạm đội Biển Đen

Một máy bay trực thăng của Nga tiêu diệt một tàu lặn không người lái của Ukraine

Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Hải quân Hoàng gia đã cho nổ một đường ống dẫn khí đốt và cũng hướng dẫn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào hạm đội của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ cáo buộc loạn trí của bạo chúa Nga là dối trá trên “quy mô sử thi” nhằm mục đích đánh lạc hướng về những thất bại của ông ta trong cuộc chiến Ukraine.

Ukraine tuyên bố “một số tàu chiến của Nga” đã bị trúng đạn trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn vào cảng Sevastopol, ở Crimea bị chiếm đóng, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen.

Đoạn video kịch tính cho thấy một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm và một chiếc trực thăng phá hủy thứ được cho là tàu không người lái kamizake dưới nước.

Các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào cuối tháng 9 được nhiều người cho là do Nga thực hiện.

Nhưng trong một tuyên bố kỳ lạ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng các nhân viên Hải quân Anh đã cho nổ các đường ống.

Cùng một nhóm của đơn vị “chuyên gia Anh” đã chỉ đạo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine mà họ cho rằng phần lớn đã bị lực lượng Nga đẩy lùi, với thiệt hại nhỏ đối với một tàu quét mìn của Nga.

Theo thông tin có được, đại diện của đơn vị này thuộc Hải quân Anh đã tham gia lập kế hoạch, cung cấp và thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ở Biển Baltic vào ngày 26 tháng 9 năm nay – làm nổ tung đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2,” Bộ QP Nga cho biết.

Bộ này không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố rằng một thành viên hàng đầu của NATO đã tấn công một cơ sở quân sự của Nga trong bối cảnh mối quan hệ giữa phương Tây và Nga đang diễn ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tuyên bố bịa đặt được thiết kế để đánh lạc hướng về những thất bại quân sự của Nga ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Để ngăn cản việc xử lý thảm họa của họ đối với cuộc xâm lược trái phép vào Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đang sử dụng các tuyên bố sai sự thật ở quy mô hoành tráng.”

Câu chuyện bịa ra này nói lên nhiều tranh luận đang diễn ra bên trong chính phủ Nga hơn là về phương Tây.”

Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow sẽ tìm kiếm phản ứng từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Bà nói rằng Moscow muốn thu hút sự chú ý đến “một loạt các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Liên bang Nga ở Biển Đen và Biển Baltic, bao gồm cả sự tham gia của Anh.”

Các báo cáo cho biết gần đây Putin có thể đã sử dụng máy bay không người lái được gọi là “con lợn” để tạo ra bốn lỗ trên đường ống dẫn khí Nord Stream của chính mình.

Trong một cốt truyện gần giống với một cảnh phim Bond kinh điển, các đặc vụ Nga được cho là đã đóng gói chất nổ vào robot dùng để làm sạch và sửa chữa bên trong các đường ống dưới biển.

Các bức ảnh cho thấy các lỗ hổng trên các ống thép dày một inch – được bọc trong bê tông và chôn trong các rãnh để bảo vệ chúng khỏi sự phá hoại hoặc tai nạn.

Các chuyên gia cho rằng chỉ có chất nổ mới có thể gây ra thiệt hại như vậy và mô hình cho thấy các vụ nổ phát ra từ bên trong các ống.

Putin gần đây đã diễn tập để xóa sổ Anh và Mỹ khỏi bản đồ trong các cuộc tập trận hạt nhân lạnh, một chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga đã tuyên bố.

Tên bạo chúa loạn trí theo dõi àng loạt tên lửa hành trình và đạn đạo được bắn ra khi Moscow mô phỏng một cuộc tấn công khổng lồ vào phương Tây.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vượng Vin “tới số” chưa? Giải mã bí ẩn lực lượng bao vây Vin Group.

>>> Đồng Nai náo loạn: “Chủ soái” bỏ chạy, lính bị hốt trọn ổ quẳng vào lò

>>> Trịnh Văn Quyết “ra sân”, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị “dự bị”!

Những chiếc xe “ma” nào “đưa” những đại gia vào tù? Anh Dũng, Mỹ Lan, Văn Quyết và ai nữa?


Kasse animation 7.8.2023