Quân cờ ông Chính bị dí, giải vây ra sao?

Link Video: https://youtu.be/HZol-S09z34

Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang có chính sách xây hàng loạt sân bay khắp Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải là Bộ quản lý những dự án công như thế. Nguyễn  Văn Thể vốn đã quá nhiều tiêu cực và đến lúc phải thay. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải là Bộ lớn không thể để ông Phạm Minh Chính thao túng. Ông Chính thấy béo bở thì người khác cũng nhìn ra.

Có thể nói Nguyễn Văn Thắng xuất hiện cạnh tranh với Trần Văn Sơn làm ông Phạm Minh Chính có khả năng đổ vỡ tính toán của ông. Trước đây ông Chính nắm chắc Bộ Văn phòng Chính phủ và nắm không chắc Bộ Giao thông vận tải. Nhờ Nguyễn Văn Thể sai phạm mà ông Chính mới có cơ hội cơ cấu lại như ý. Tính từ giữa Tháng 7 thì rõ ràng ông Chính đã như ý thật nhưng chưa chắc chắn.

Ông Đỗ Xuân Tuyên lên quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt bỏ tù là trường hợp cầm vàng mà để vàng rơi. Đã nắm quyền Bộ trưởng Bộ y tế là 99% lên Bộ trưởng nhưng cuối cùng ông Đỗ Xuân Tuyên bị một phụ nữ không có chuyên môn gì về ngành y giật mất chiếc ghế Bộ trưởng trên nay. Và hiện nay ông Phạm Minh Chính có khả năng cũng sẽ cầm vàng mà để vàng rơi như thế nếu ông Nguyễn Văn Thắng mà giành được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ y tế trong những ngày sắp tới.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đang gặp thế khó

Bộ văn phòng Chính Phủ được ví như cửa nhà của ông Thủ tướng. Tại đây, những vấn đề của Chính Phủ được phơi bày ra hết, nếu phe khác mà nắm bộ này, ông Phạm Minh Chính như bị giám sát nhất cử nhất động. Vì thế mà ông Chính mới trám ông Nguyễn Xuân Ký vào. Phòng thủ ngay tại cửa nhà là phòng thủ vững chắc nhất. Thủ tốt thì mới an tâm mà làm chính sách kiếm tiền. Với những gì đã tính, ông Thủ tướng vừa đạt được sự an toàn và vừa dễ dàng kiếm tiền. Tuy nhiên, những nước cờ của ông Thủ tướng hiện nay bị bắt bài. Nếu ông Nguyễn Văn Thắng nắm Bộ giao thông vận tải thì việc làm ăn của ông Thủ tướng sẽ không dễ dàng nếu không thu phục được ông này.

Ông Nguyễn Văn Thắng là nhân tố mới, nhân tố phá vỡ nước cờ an toàn của ông Thủ tướng, đồng thời ông Thắng là dân Hà Nội chính gốc. Xem ra Thắng có lí do là người của phe Hà Nội. Tuy nhiên, nếu ông Thắng nắm Bộ Giao thông vận tải thì không có nghĩa là ông Thủ tướng không có cách giải, chỉ có điều là cách giải này không chắc chắn mà thôi.

Thực tế, thế lực ông Trọng cũng mạnh đến hết nhiệm kỳ, tức khoảng 3 năm nữa. Lúc đó có thể thế lực ông Thủ tướng mạnh hơn hiện nay nhiều. Làm Chính trị trong chế độ này là phải biết linh hoạt. Thế nào đang lên thì nên chọn đứng về phía đó, tránh tình trạng trung thành với một phe mà có lúc phải thiệt thân.

Hình: Ông Vương Đình Huệ đang rất ung dung

Trong Chính Phủ, chỉ trừ Bộ Quốc Phòng và Bộ công an là khó điều khiển, còn các bộ khác thì trong khả năng của ông Thủ tướng. Nếu có chế độ ưu tiên hợp lý, ông Thủ tướng hoàn toàn có thể điều khiển Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải theo ý mình.

Sắp tới không biết ông Trần Văn Sơn còn trụ vững hay không, bởi Bộ của ông Trần Văn Sơn đang bị bão lửa Việt Á táp vào và đã có 3 người phải xộ khám. Có lần Thoibao.de đã phân tích, nếu ông Trần Văn Sơn đã dính Việt Á thì ông nắm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng khó bền. Như vậy, ông Trần Văn Sơn thay ông Nguyễn Văn Thể chưa chắc gì là bài toán tối ưu cho ông Thủ tướng. Vậy thì ông Chính cứ xem như ghế Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải rơi vào tay kẻ khác rồi thu phục sau.

Cũng như Hội nghị Trung ương lần trước, lần này ông Vương Đình Huệ không có tì vết. Có thể nói, nắm chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ vậy mà hênh vì ông Huệ đang đứng ngoài cuộc bão tiêu cực. Tuy ônh Huệ có chút tiêu cực con gái du học Mỹ bằng tiền mờ ám, nhưng tì vết này không đáng kể. Ông Phạm Minh Chính nếu không có nước cờ giải vây thế trận hiện nay thì e thất thế trước ông Huệ. Hãy chờ xem.

Hình: Nguyễn Văn Thắng là nhân tố đưa ông Thủ tướng vào thế khó

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!

>>> Điểm mặt những ai bị ép viết đơn từ chức, và ai bất tuân?

>>> Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc. Thủ Tướng đang bị vây?

So gà: Nguyễn Văn Thắng và Văn Sơn. Nếu Thắng thắng, sẽ là một “Đào Hồng Lan” thứ nhì


Kasse animation 7.8.2023