Chính Phủ bị công nhưng ông Chính lại nghênh chiến sòng phẳng?

Link Video: https://youtu.be/yhxBGc_T-3Q

Lãnh địa của ông Thủ tướng là Chính Phủ, trong Chính phủ đấy là gồm các bộ. Trước mắt, Bộ Quốc Phòng, ông Thủ tướng đang nắm một nửa, Bộ công an, ông Tổng nắm hoàn toàn. Còn những bộ khác, hầu hết là ông Thủ tướng làm chủ. Bộ mà gần Thủ tướng nhất là Bộ trưởng văn phòng Chính phủ. Vì thế nên có thể ví Văn phòng Chính phủ như là sân trước của nhà ông Thủ, còn Quảng Ninh hay Yên bái là sân sau của ông.

Tại Bộ Công an, xem như ông Thủ tướng không thể kiểm soát, tại Bộ Quốc Phòng xem như giữ nguyên hiện trạng cổ phần ai cứ giữ nguyên như vậy. Còn lại các bộ khác, liên minh Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn xáo trộn nhân sự để cài người bên phe ông Tổng vào, và nếu đề phong sớm ông Thủ tướng sẽ ngăn cản được ý đồ này.

Ông Nguyễn Văn Thể vốn không thân với với ông thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thể là người gió chiều nào ngã chiều đó tương tự như ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chính vì lẽ đó mà giờ ông Thể không được ông Tổng cưu mang và ông Thủ Chính cũng không cần và bị đẩy đi xem như là tất yếu.

Hình: Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng

Sự thay đổi nhân sự bao giờ cũng xuất hiện sự đấu nhau giữa các phe để trám chỗ. Ông Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vốn là cánh tay đắc lực cho ông Phạm Minh Chính được ông Chính vận động cho trám vào vị trí ông Nguyễn Văn Thể để lại. Việc đấy xem như là một thành công của ông Thủ tướng, nếu ông Thủ tướng không giành được kèo thơm này thì người ổng Tổng thế nào cũng trám vào. Đấy là cái thành công thứ nhất trong quyết định bố trí nhân sự.

Cái thành công thứ nhì đối với ông Thủ tướng, đó là ông lại kéo được đàn em từ Quảng Ninh về trám vào vị trí Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ mà ông Trần Văn Sơn để lại. Mất đi một thuộc hạ không thân thuộc mà thêm đệ tử ruột thì xem ra ông Thủ tướng đã gia cố Chính Phủ khá vững chắc trước phe ông Tổng.

Hiện nay ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi theo con đường làm chính trị mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm, đó là làm kinh tế để kiếm tiền, dùng tiền để xây dựng phe cánh. Việc Trần Văn Sơn về nắm Bộ Giao Thông Vận tải thì ông này sẽ hỗ trợ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai các dự án sânn bay khắp Việt Nam cho các đại gia, ông thủ sẽ hưởng lại quả và dùng nó cho mục đích chính trị của ông. Có thể nói, dự án xây sân bay tràn lan sẽ rất thuận tiện sau khi ông Trần Văn Sơn về tiếp quản Bộ Giao Thông Vận Tải.

Hình: Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Ông Nguyễn Xuân Ký sau khi về Văn Phòng Chính Phủ sẽ là người hỗ trợ ông Thủ tướng nhiều việc. Cuộc chiến giữa ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tổng bí thư còn dài. Mỗi nước cờ ông Tổng đi dường như ông Thủ tướng đã đoán biết và ra tay trước.

Ngoài Bộ Giao Thông vận tải và Văn Phòng Chính Phủ đã được ông Thủ chèn người của ông, ngoài ra vị trí Bộ trưởng Bộ y tế do bà Đào Hồng Lan nắm cungc được cho là phe ông Thủ tướng. Vì phe ông Thủ nên ông mới ra tay chỉ đạo liên ngành để giúp bà Lan xử lý cho gọn những tàn dư từ thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Xử lý tốt để phe đốt lò không có cớ để đổ lỗi lên đầu ông như trường hợp của Nguyễn Thanh Long.

Qua gần 2 năm nắm Chính phủ, tuy dính đến Việt Á nặng nề, dính chuyến bay giải cứu nhưng xem ra ông Phạm Minh Chính đã củng cố Chính phủ vững chắc hơn so với thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc tuy rất giỏi cơ hội chính trị nhưng ông lại yếu ở khả năng củng cố sức mạnh vây cánh.

Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Vương Đình Huệ cần có cách mới hay hơn, bất ngờ hơn. Nếu không có gì cao minh thì ông Thủ tướng hoàn toàn có thể nghênh chiến. Về chính trị, đằng sau ông Phạm Minh Chính còn có đối thủ lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng giúp đỡ, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Xem ra ông Tổng muốn hạ Phạm Minh Chính không dễ.

Hình: Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị Chính “ngồi lên đầu”, Tô Đại quyết phò ông Tổng quật Thủ tướng?

>>> Phạm Bình Minh “chơi dao” và bị “đứt tay”, số phận ngày một mong manh

>>> Ông Tổng quyết bám đến “hơi thở cuối cùng”, ông Tổng lật kèo khối kẻ mang họa

Kéo đàn em rời Quảng Ninh về Chính Phủ, Thủ tướng Chính đang né đòn ông Tổng?


Kasse animation 7.8.2023