Nắm Tổng Cục 2 và cơ hội làm trùm cho Thủ Phạm

Link Video: https://youtu.be/po5-IMIRLd0

Hiện nay Tổng Cục tình báo Bộ Công an, tức là Tổng Cục 5 đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán năm 2018. Nguyên nhân là lúc đó, với vai trò Bí Thư Quân Ủy Trung ương ông Tổng Trọng nghĩ rằng, ông nắm chắc Tổng Cục 2 thì không cần Tổng Cục 5, bởi ông Trọng không kiểm soát tốt Tổng Cục 5 bằng Tổng Cục 2.

Tuy nhiên, cho tới nay thì việc giải tán Tổng Cục 5 của ông Tổng bí thư càng ngày càng cho thấy, ông đã sai lầm. Tổng cục 2 hiện nay trong tay ông Thủ tướng bởi vì lợi ích kinh tế trong các gói thầu mua vũ khí. Khi Tổng cục này ai cũng có lợi ích kinh tế trong đó, họ tạo thành một hệ thống khép kín bao che cho nhau, ngay cả ông Tổng cũng xuyên không thủng. Điều này đã và đang mang đến lợi thế rất lớn cho ông Thủ tướng.

Trong tay ông Tổng có Bộ Công an, có Ban Nội Chính, có Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, những cơ quan này tuy lớn nhưng không có trình độ nghiệp vụ của ngành tình báo, nên những gì họ điều tra được không sâu, không hiểm như Tổng Cục Tình Báo Quân đội ra tay.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo như thông tin chúng tôi có được thì tiêu chí của Tổng Cục Tình báo Quân đội là 7 và 3. 70% là điều tra nội bộ để nắm chuyện thâm cung bí sử của lãnh đạo cấp cao, 30% là điều tra ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo một người giấu tên cho chúng tôi biết, từ lâu ngành tình báo Việt Nam hoạt động hải ngoại rất ít mà chỉ có thể chủ yếu là hoạt động trong nước, điều tra nội bộ và giúp cho các phe phái trong Đảng đấu nhau.

Được biết, trước đây, ông Chủ tịch nước Lê Đức Anh tuy là ngồi ở ghế hữu danh vô thực nhưng ông là người có thực quyền nhất trong các đời Chủ tịch nước. Bí quyết là ông nắm chắc Tổng Cục Tình Báo Quân đội. Đến nỗi khi ông Lê Đức Anh về vườn, tiếng nói của ông cũng rất có trọng lượng. Và từ sau ông Lê Đức Anh, các Chủ tịch nước còn lại đều không có thực quyền.

Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang chiếm phần hơn trong việc điều khiển Tổng Cục 2, nếu ông vẫn giữ vững quyền lực trong cơ quan này thì rất có thể, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không làm được gì ông. Hiện nay, Bộ Công an đã không còn cơ quan tình báo nên lợi thế trong tay của ông Thủ tướng là không hề nhỏ.

Như vậy sức mạnh của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là sức mạnh ở ngành tình báo. Xem ra người đã từng nắm một cơ quan tình báo của Bộ Công an như ông Phạm Minh Chính giờ là một lợi thế. Ông Chính biết sự lợi hại của cơ quan tình báo như thế nào và chính ông đã đi một con đường không thể tốt hơn.

Hình: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Phạm Minh Chính không thể không học bài học tù Putin ở nước Nga xa xôi. Một ông cựu sỹ quan tình báo Xô Viết KGB giờ đây nắm giữ quyền lực rất chắc mặc dù ông Tổng thống này đã thực hiện rất nhiều chính sách đi ngược lòng dân Nga và rất có hại cho đất nước, nhưng quyền lực của ông vẫn vững như bàn thạch.

Hiện nay ông Phạm Minh Chính kiểm soát Tổng Cục 2 tốt hơn ông Chủ tịch nước nhưng điều đó không có nghĩa là thế thượng phong này của ông Thủ tướng sẽ được duy trì lâu dài. Về lâu về dài còn phụ thuộc vào việc ông Tổng có bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Nếu ông Tô Lâm mà bắt được bà Nhàn thì cán cân quyền lực sẽ đảo chiều nghiên về phe ông Tổng.

Hiện nay, về mặt đảng, ông Phạm Minh Chính đang bị khá nhiều vết đen, không biết, Tổng Cục 2 có cho ông Thủ tướng Chính những yếu huyệt của đối thủ hay không? Nếu ông Chính nắm được thì việc ông Chính đua tranh chức vụ Tổng bí thư có sức mạnh đáng kể.

Còn 3 năm nữa mới hết nhiệm kỳ, nếu không có gì đột biến (chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt) thì thành trì của ông Thủ tướng Chính còn rất vững. Nếu ông Trọng không nhường ngôi giữa kỳ cho ông Vương Đình Huệ, thì để đến hết nhiệm kỳ, e ông Huệ mất hết lợi thế đối với ông Phạm Minh Chính.

Hình: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Kịch chiến” trong Bộ Quốc Phòng, thế lực Tổng và thế lực Thủ làm chủ những nơi nào?

>>> Thảm án Yên Bái xưa, người ngã xuống kẻ trỗi dậy. Nhân vật bí ẩn ngày đó về Trung ương? Ai?

>>> Nuôi binh 3 năm, dụng binh 1 giờ. Nhóm “điệp viên” có âm mưu “tạo phản”?

Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cho Tô Lâm?


Kasse animation 7.8.2023