Phúc chao đảo, Chính lao đao, Huệ âm mưu hạ Tổng?

Link Video: https://youtu.be/–yo4k8VR0E

Lâu nay, Vương Đình Huệ vẫn trung thành với cách làm chính trị quan sát nhiều hơn thực hiện. Cái khôn của Huệ là nhờ thế lực mạnh che chở và cú tọa quan sơn hổ đấu, đến lúc các đối thủ kiệt sức hoặc ngã ngựa thì ông ta ung dung tiến lên mà không tốn chúc sức lực. Là cặp đệ tử ruột của ông Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ cứ ngồi yên để cho Nguyễn Bá Thanh chiến, khi Nguyễn Bá Thanh bị hạ đo ván phải bỏ mạng thì ông Huệ trở thành đệ tử số một cho ông Trọng thay cho Nguyễn Bá Thanh.

Trước hội nghị Trung ương 5 và hiện nay cận kề hội nghị Trung ương 6, ông Vương Đình Huệ vẫn cứ cách làm chính trị như vậy. Ông Nguyễn Xuan Phúc và ông Phạm Minh Chính đang phải chiến đấu cật lực để chống lại những cáo buộc nhắm vào bản thân minh thì ông Huệ cứ ung dung. Không biết  cách làm chính trị như vậy có đưa ông Huệ đến với chiếc ghế Tổng Bí Thư hay không thì cần phải chờ thời gian mới biết, tuy nhiên, cách làm này cho thấy ông Vương Đình Huệ đang rất khôn khéo so với 2 đối thủ còn lại.

Ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc thì đang khó khăn nhất trong nhóm Tam Trụ Phúc – Chính – Huệ. Vợ Nguyễn Xuân Phúc được xem là bà trumg giấu mặt trong vụ đại án Việt Á. Tô Lâm đang muốn nhảy vào chiếm ghế chủ tịch nước ở giữa nhiệm kỳ này và cơ bản là ông Tô Lâm đang được ông Tổng bí thư hậu thuận. Hơn nữa ông Tô Lâm hiện nay đang nắm những cuộc gọi đi lại hai chiều từ số điện thoại của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á, và một số bí ẩn bị cho là xuất phát từ bà Trần Thị Nguyệt Thu. Ngoài ra còn có dự án chống ngập của TP HCM nữa. Ông Phúc chỉ đang ở thế chống đỡ, mà chống đỡ được đã là một thành công lớn chứ khả năng tranh giành ghế Tổng Bí Thư là xem như ngoài khả năng.

Hình: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Phạm Minh Chính thì cũng đang lao đao vì bê bối mà đặc biệt là vụ buôn vũ khí có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bắt được bà Nhàn thì xem như sự nghiệp ông Phạm Minh Chính sụp đổ. Không ai không biết, ông Tô Lâm là “chuyên gia bắt cóc”. Nếu Tô Lâm mà đánh hơi được nơi ở của bà Nhàn thì cán cân quyền lực nghiên hẳn về liên minh Nguyễn Phú Trọng Tô Lâm.

Trật tự trong Tứ Trụ lẽ ra đã được sắp đặt lại từ Hội nghị trung ương 5 nhưng cuối cùng không có xáo trộn gì. Người ta kỳ vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bị thay thế thì ông vẫn sừng sững, thạm chí sau hội nghị Trung ương 5 ông Trọng cho bắt ngay và luôn 2 Ủy viên Trung ương Đảng tầm cỡ là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Như Thoibao.de phân tích, ông Tổng Bí Thư đang gặp sóng ngầm nhắm vào ông. Và sóng ngầm đó xuất hiện từ trước Hội nghị Trung ương 5 nhưng ông vẫn vững. Việc ông Trọng “trảm” hai Ủy viên trung ương Đảng sau khi ông trụ lại được cho thấy ông Trọng đang cố chứng tỏ ông còn mạnh lắm. Mà ông đang cố chứng tỏ sức mạnh thì theo ý kiến một số nhà đánh giá là ông đang gặp sóng ngầm thực sự.

Hình: Thủ tướng Phạm Minh Chính

Như vậy với tình thế hiện nay thì ghế ông Phúc chao đảo mạnh, Phạm Minh Chính thì cũng lao đao vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, còn lại ông Vương Đình Huệ xem như vẫn an toàn nhất? Mặc dù việc ông Vương Đình Huệ để lộ đứa con gái ăn học tại Mỹ là một điểm đen nhưng xem ra điểm đen này không lớn. Vậy vấn đề của ông Huệ hiện nay là gì?

Vấn đề của ông Huệ hiện nay là muốn ông Trọng nhường ngôi cầng sớm càng tốt, mặc dù ông Huệ đang là “đệ ruột” của ông Tổng. Nguyên nhân vì sao? Là vì để tránh đêm dài lắm mộng bởi như Thoibao.de đã dẫn ý kiến của một số nhà phân tích rằng, ông Tổng là người khó lường, là đệ tự đó nhưng biến thành kẻ thù đó rất nhanh.

Có thông tin cho rằng, Huệ đã từng âm thầm cấu kết với hai trụ còn lại ép ông Tổng rời ghế bất thành. Tuy hiện tại vẫn là đệ tử của ông Tổng nhưng rất dễ bị ông Tổng “lật kèo” bất cứ lúc nào. Và trong chính trị, không thể tin ai tuyệt đối, đó là nguyên tắc sống còn. Và với tham vọng không đổi, việc ông Huệ đang tìm cách làm ông Tổng phải rút để ông hưởng lợi là có cơ sở.

Hình: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Ngựa chiến” Đinh Văn Nơi bị cài vào thế “trên đe dưới búa”. Ông Nơi xử lý sao?

>>> Càng gần tới “ngày phán quyết” số phận Chủ tịch Phúc càng giống số phận Cố Chủ tịch Quang?

>>> Chiến công lẫy lừng, đại tá Đinh Văn Nơi lại bị “vắt chanh bỏ vỏ”?

Âm mưu nào muốn “bứng gốc” Tổng Trọng? “Sóng ngầm” đang đe dọa ông Tổng?


Kasse animation 7.8.2023