Tổng Trọng xử phạt vụ tặng huân chương cho Việt Á nhưng lại…“trừ trẫm”

Link Video: https://youtu.be/QgiSCyiXEWI

Ngày 08 Tháng Chín, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ khắc phục vi phạm, khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân trong đề tài nghiên cứu kit test Việt Á.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú chủ trì đã kiểm điểm của Bộ Nội vụ trong việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện Đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus Corona mới 2019”.

Tấm bằng Huân chưing Lao động hạng 3 mà ông Nguyễn Phú Trọng khi đó là Chủ tịch nước đã ký tặng cho Việt Á để Việt Á dùng nó để làm bình phong móc nối với 63 tỉnh thành lừa gạt người dân Việt Nam. Nếu không có chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng trên tấm bằng huân chương đó, Việt Á không thể  lộng hành khắp các tỉnh thành Việt Nam được.

Hình: Ông Trọng quy kết vụ Huân chương tặng Việt Á cho Bộ Nội Vụ

Vào Tháng ba 2021, Ủy ban Nhân dân TP HCM do ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch đã đề xuất lên ban Thi đua khen thưởng Trung Ương thuộc Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng ký. Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban thi đua Khen thưởng đã thừa nhận ông đã sai. Ông Giang nói, việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty Việt Á là câu chuyện buồn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nói chung là hình thức kỷ luật khá nhẹ nhưng rõ ràng là chữ ký trên tấm bằng Huân chương Lao động hạng 3 trao tặng cho Việt Á đã được đổ cho Ban thi đua khen thưởng và Bộ Nội Vụ.

Như thoibao.de phân tích trước đây, tấm bằng Huân chương Lao động Việt Á có chữ ký thật của ông Nguyễn Phú Trọng như là một sự bảo chứng để cho Phan Quốc Việt dùng nó như sự đảm bảo để đưa hàng dỏm mua từ Trung Quốc vào tiêu thụ. Đáng lẽ ra những người mà giúp cho Việt Á có tấm bằng huân chương này phải bị trừng trị để nêu gương.

Hình: Ông Tổng trừng phạt Nguyễn Thành Phong

Để có tấm bằng Huân chương lao động hạng 3 đầy tai tiếng này, phải qua 3 chốt chặn, chốt chặn thứ nhất là nơi đề xuất, chốt chặn thứ nhì là nơi kiểm tra, và chốt cuối cùng là ký tặng. Tuy nhiên, người đề xuất là Nguyễn Thành Phong thì đang bị ông Tổng giam lỏng tại Ban kinh tế Trung ương, chưa biết khi nào cho vào lò. Chốt chặn thứ nhì là Ban thi đua khen thưởng Trung ương thì chỉ bị xử lý rất nhẹ và cuối cùng người ký xem như “vô can”, trong khi đó Phan Quốc Việt cần chữ ký của ông Trọng nhất, vì chỉ cần chữ ký là ông này dễ dàng lừa hàng loạt người dân.

Trọng truyện Tam Quốc có tình huống Tào Tháo cấm binh sĩ phá hoại lúa của dân, ai vi phạm là trảm không tha. Tuy nhiên, khi hành quân thì chính ngựa của Tào Tháo phát nát ruộng lúa người dân, thế là Tào Tháo bị rơi vào thế khó. Ông phải trảm chính ông mới giữ nghiêm quân lệnh, vì lệnh ông ban ra là không trừ một ai. Cuối cùng ông cũng phải tự trảm chính ông theo cách tượng trưng là cắt tóc thay đầu.

Đấy là mẫu chuyện về người chủ tướng, phải tự tuân thủ mệnh lệnh dù cho bản thân mình là cao nhất. Với ông Nguyễn Phú Trọng, người dân biết chắc không ai trừng phạt ông vì chứ trên tấm Huân chương Lao động hạng 3 của Việt Á, mà người dân cần ông thừa nhận rằng, ông ký chữ ký lên tấm bằng ấy là sai. Chỉ cần thế là đủ, vậy mà ông Tổng Trọng không làm được. Vậy thì không biết phẩm chất đạo đức của ông Tổng đã giấu nơi nào? Hay ông không đủ phẩm chất như cổ nhân?

Sau khi vụ tai tiếng tấm bằng Huân chương hạng 3 ký tặng Việt Á thì ngày 23 Tháng Sáu 2022, ông Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch nước ký Quyết định số 715/QÐ-CTN hủy quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Như thế xem như là “phi tang tội chứng” do ông Nguyễn Phú Trọng gây ra. Cách làm của Chính quyền Cộng Sản luôn là lén lút, chưa bao về là quan minh chính đại. Có ý kiến nói với Thoibao.de như thế.

Hình: Chữ ký ông Nguyễn Phú Trọng trên Huân chương tặng cho Việt Á

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa

>>> Cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đến lúc cần bị “trảm”?

>>> “Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

Hạ cánh nhưng “gãy càng đáp”, Phùng Xuân Nhạ “vào nò”!


Kasse animation 7.8.2023