Putin bước đi lúng túng khi đặt hoa trên quan tài của Mikhail Gorbachev sau khi từ chối dự lễ tang của nhà lãnh đạo Liên Xô cũ

 

Putin dường như bước đi một cách vụng về trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng hôm nay
Ông ta đặt hoa tại quan tài mở của Mikhail Gorbachev

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bước đi một cách lúng túng khi ông đặt hoa trước quan tài mở của nhà lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev, làm dấy lên những lo ngại mới về sức khỏe.

Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô, Gorbachev đã qua đời tại Moscow ở tuổi 91 hôm thứ Ba.

Hôm nay, ông Putin đã xuất hiện trước công chúng một cách hiếm hoi khi ông đặt hoa trước quan tài mở của nhà lãnh đạo Liên Xô.

Trong đoạn phim được phát trên truyền hình nhà nước, có thể thấy tổng thống đang đặt một bó hoa cẩm chướng đỏ bên quan tài của Gorbachev, bên cạnh một bức chân dung đen trắng lớn của nhà cựu lãnh đạo cộng sản.

Ông ta bước đi loạng choạng với cánh tay trái vung vẩy và cánh tay phải ‘cầm súng‘ ôm chặt những bông hoa.

Giày của ông ta kêu to khi ông ta đến gần. Trước quan tài, ông ta dừng lại vài giây trong khi các bóng đèn flash máy ảnh của các phóng viên phát ra âm thanh nền.

Ông ta nhìn vào quan tài, rồi nhìn vào bức chân dung, rồi quay lại quan tài.

Người đứng đầu Điện Kremlin, 69 tuổi, cúi đầu nhiều lần khi làm dấu thánh giá.

Vẻ ngoài kỳ lạ của ông ta đã làm dấy lên một số bình luận trên mạng xã hội, có người nói đùa rằng: “Người nằm trong chiếc hộp trông khỏe mạnh hơn người đứng ngoài.”

Những người khác chỉ ra rằng video dường như được quay trong một boongke, không có ai thân cận với Tổng thống Nga.

Putin đã ngày càng bị cô lập trong những năm gần đây kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid, với nhiều nhà bình luận nhận xét rằng điện Kremlin đóng cửa của ông là nguyên nhân cho quyết định điên rồ xâm lược Ukraine.

Văn phòng của ông hôm nay thông báo rằng Tổng thống Nga sẽ không tham dự lễ tang của Gorbachev, với lý do ông “quá bận.”

Có thông tin sau đó là Putin sẽ từ chối tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho Gorbachev, điều mà nhiều người coi là một sự hắt hủi đối với chính khách lớn tuổi.

Trong khi đó, khi người tiền nhiệm của Putin là Boris Yeltsin qua đời năm 2007, Putin đã tổ chức lễ tang trên truyền hình quốc gia và tuyên bố là ngày quốc tang.

Điều này sẽ ít gây ngạc nhiên vì sự lạnh nhạt của Putin đối với Gorbachev, người mà ông đổ lỗi cho sự sụp đổ của Liên bang Xô viết và việc mất các lãnh thổ cũ của Nga.

Putin thậm chí còn tuyên bố trong một bài phát biểu năm 2005 rằng sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn của thế kỷ.”

Người phát ngôn của Vlad, Dmitry Peskov hôm nay thông báo rằng đám tang này sẽ có một số “yếu tố nhà nước” như đội quân danh dự, nhưng dường như một lần nữa loại trừ một lễ tang cấp nhà nước.

Ông nói thêm rằng Putin sẽ bay đến Kaliningrad, một lãnh thổ của Nga giáp với Ba Lan và Lithuania, vào cuối ngày thứ Năm.

Về phần mình, Gorbachev đã chỉ trích những hành động của Putin trong những năm cuối đời, khi nói với một người bạn trong những tháng gần đây rằng công việc trong đời của ông đã bị nhà lãnh đạo Nga đảo ngược.

Nhà báo và nhà phê bình nổi tiếng của Điện Kremlin Alexei Venidiktov nói với Forbes Nga rằng tất cả các cải cách của Gorbachev đã bị cuộc chiến gần đây ở Ukraine “biến thành không, thành tro, thành khói.”

Veneditkov, người có đài phát thanh bị chính quyền Nga đóng cửa vào tháng 3, đã chia sẻ một bức ảnh của mình với Gorbachev trên Twitter với chú thích: “Tất cả chúng ta đều mồ côi. Chỉ là không phải ai cũng nhận ra điều đó.”

Những lời bày tỏ dành cho nhà hòa bình Gorbachev sau tin tức về cái chết của ông tại một bệnh viện ở Moscow vào đầu tuần này.

Nhưng văn phòng của Putin chỉ chia sẻ những thông điệp ngắn gọn nhất, đơn giản bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất” trước tin ông qua đời.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đòn hiểm ông Tổng đánh là đánh cho ai, đánh cho người nào? Từng bước giải mã!

>>> Thủ Chính “lâm nguy”, tài liệu mật về ông Thủ bung bét từ nước ngoài.

>>> Tội phạm dùng 20 tỷ thổi bay giám đốc công an tỉnh. Ông Tô đã “tự cung” sau bao năm “rèn võ”?

Bí thư Nên đang “tạo phản” và “suy thoái đạo đức”, ông Trọng tính sao?


Kasse animation 7.8.2023