Cập nhật về cái chết của Mikhail Gorbachev: Joe Biden dẫn những lời tưởng nhớ đến nhà lãnh đạo Liên Xô “đáng chú ý,” người đã kết thúc Chiến tranh Lạnh

Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố báo chí về cái chết của Gorbachev, gọi nhà lãnh đạo là “người có tầm nhìn đáng chú ý.”

Boris Johnson và Joe Biden đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh.

Cựu lãnh đạo Nga, ông Gorbachev, đã qua đời ở tuổi 91 tại quê nhà vào tối thứ Ba.

Ông chủ trì việc giải thể Liên bang Xô viết, vốn đã tồn tại gần 70 năm.

Bày tỏ lòng kính trọng đối với người đứng đầu nhà nước Cộng sản cuối cùng, Boris Johnson cho biết ông “rất đau buồn” khi biết tin ông Gorbachev qua đời trong “thời kỳ Putin gây hấn ở Ukraine.”

Thủ tướng đã tweet: “Tôi luôn ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự chính trực mà ông ấy đã thể hiện trong việc đưa Chiến tranh Lạnh đến một kết thúc hòa bình. Trong thời kỳ Putin gây hấn ở Ukraine, cam kết không mệt mỏi của ông trong việc mở cửa xã hội Xô Viết vẫn là một tấm gương cho tất cả chúng ta.”

Và phát biểu trong một tuyên bố, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhận xét: “Đây là những hành động của một nhà lãnh đạo hiếm có – một người có trí tưởng tượng để thấy rằng một tương lai khác là có thể xảy ra và can đảm mạo hiểm toàn bộ sự nghiệp của mình để đạt được nó.”

Kết quả là một thế giới an toàn hơn và tự do hơn cho hàng triệu người. Mikhail Gorbachev là một người có tầm nhìn xa trông rộng.”

Nơi chôn cất Mikhail

Raisa, vợ của Gorbachev, cựu đệ nhất phu nhân Liên Xô, qua đời năm 1999.

Ông sẽ được chôn cất bên cạnh bà tại nghĩa trang Novodevichy ở Moscow.

Arnold Schwarzenegger tưởng nhớ người hùng của mình

Arnold Schwarzenegger đã gọi Mikhail Gorbachev quá cố là “một trong những anh hùng của tôi.”

Trong một loạt dòng tweet, nam diễn viên -cựu Thống đốc California cho biết: “Mikhail Gorbachev là một trong những người hùng của tôi, và thật vinh dự và vui mừng khi được gặp ông ấy. Tôi thật may mắn không thể tin được khi gọi ông ấy là bạn.”

Anh ấy nói thêm: “Giờ ông ấy đã thuộc về lịch sử và tôi biết ôngh ấy rất vui mừng khi được đoàn tụ với Raisa thân yêu của mình, một lần nữa sống lại một trong những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại.”

Khi bạn nhìn thấy cơ hội tạo ra tác động, để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo, tôi hy vọng bạn sẽ nghĩ về Mikhail Gorbachev và tự hỏi bản thân,‘ Nếu không phải tôi, thì ai? Nếu không phải bây giờ, thì khi nào?’ Tôi biết mình sẽ làm được.

Nhận xét của Biden, kết luận

Tổng thống Biden viết: “Đây là những hành động của một nhà lãnh đạo hiếm có – một người có trí tưởng tượng để thấy rằng một tương lai khác là có thể xảy ra và can đảm mạo hiểm toàn bộ sự nghiệp của mình để đạt được nó.”

Kết quả là một thế giới an toàn hơn và tự do hơn cho hàng triệu người.”

Ngay cả nhiều năm sau khi rời nhiệm sở, ông ấy vẫn rất gắn bó.”

Khi ông Gorbachev đến thăm Nhà Trắng vào năm 2009, ông ấy và tôi đã nói chuyện rất lâu về công việc đang diễn ra của các nước chúng tôi nhằm giảm bớt kho dự trữ hạt nhân của Mỹ và Nga.”

Thật dễ dàng để hiểu tại sao rất nhiều người trên toàn thế giới đánh giá cao ông ấy như vậy.”

Tuyên bố kết thúc bằng lời nói, “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông ấy, cũng như những người ở khắp mọi nơi đã được hưởng lợi từ niềm tin của ông ấy vào một thế giới tốt đẹp hơn.”

Tổng thống Biden tiếp tục: “Với tư cách là nhà lãnh đạo của Liên Xô, ông ấy đã làm việc với Tổng thống Reagan để giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của hai nước chúng ta, nhằm cứu trợ những người trên toàn thế giới đang cầu nguyện chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.”

Sau nhiều thập kỷ bị đàn áp chính trị tàn bạo, ông ấy đã chấp nhận những cải cách dân chủ.”

Ông ấy tin vào glasnost và perestroika – cởi mở và tái cấu trúc – không phải là những khẩu hiệu đơn thuần, mà là con đường tiến lên của người dân Liên Xô sau bao nhiêu năm cô lập và thiếu thốn.”

Khi ông ấy lên nắm quyền, Chiến tranh Lạnh đã trải qua gần 40 năm và chủ nghĩa cộng sản còn kéo dài hơn nữa, với những hậu quả tàn khốc.”

Rất ít quan chức cấp cao của Liên Xô có can đảm thừa nhận rằng mọi thứ cần phải thay đổi.”

Với tư cách là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, tôi đã thấy ông ấy làm điều đó và hơn thế nữa.”

Người đoạt giải Nobel Hòa bình

Mikhail Gorbachev được trao giải Nobel Hòa bình năm 1990.

Gorbachev cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 1992 ngay sau khi ông rời nhiệm sở: “Tôi thấy mình là một người đã bắt đầu những cải cách cần thiết cho đất nước, cho châu Âu và thế giới.”

Tôi thường được hỏi, liệu tôi có bắt đầu lại tất cả nếu tôi phải lặp lại nó không? Đúng vậy. Và với sự kiên trì và quyết tâm hơn nữa,” ông nói.

Trong hồi ký của mình, ông nói rằng ông đã thất vọng từ lâu khi ở một đất nước có tài nguyên thiên nhiên phong phú, hàng chục triệu người đang sống trong cảnh nghèo đói.

Gorbachev viết: “Xã hội của chúng ta bị bóp nghẹt trong sự kìm kẹp của một hệ thống chỉ huy quan liêu. Do phải phục vụ ý thức hệ và chịu gánh nặng của cuộc chạy đua vũ trang, nó đã bị căng thẳng đến mức tối đa.”

Người phỏng vấn thương tiếc

Phát thanh viên kiêm tác giả John Simpson đã tweet rằng anh ấy “thực sự buồn” khi cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev “tử tế” và “có thiện chí” đã qua đời.

John, người đã phỏng vấn Gorbachev, đã viết: “Thật sự rất buồn khi Mikhail Gorbachev đã qua đời: một người đàn ông đàng hoàng, có thiện chí, có nguyên tắc đã cố gắng giải cứu những điều không thể cứu vãn được.”

Anh ấy nói thêm: “Trong chuyện riêng tư, ông ấy rất quyến rũ và thú vị một cách đáng ngạc nhiên. Không phải lỗi của ông ấy mà mọi chuyện diễn ra sai như vậy.”

Nỗi buồn của Đại sứ Vương quốc Anh

Ngài Tony Brenton, cựu Đại sứ Vương quốc Anh tại Nga từ năm 2004-2008, đã trả lời về cái chết của Mikhail Gorbachev, nói: “Khi tôi nhìn lại lịch sử trong suốt cuộc đời mình, chắc chắn là nhân vật đã tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho tình trạng thế giới ngày nay là Gorbachev.”

Bằng cách đưa ra những cải cách của mình với Liên Xô, tình cờ ông ấy đã tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản và kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ông ấy là một người đàn ông rất văn minh. Tôi đã nhìn thấy khá nhiều ông ấy khi tôi làm đại sứ. Ông là một người cha rất nổi tiếng, người mà nước Nga thà quên ông, và ông không phải là người áp đặt sự đàn áp kiểu Stalin như một số người tiền nhiệm của ông đã từng làm.”

Ông ấy khá buồn về cách mọi thứ ở Nga đang diễn ra.

Lý do của nỗi buồn đó là hy vọng của ông ấy sẽ hội nhập Nga vào cộng đồng các quốc gia châu Âu rộng lớn hơn này và hy vọng đó đã thất bại rõ ràng vào thời điểm tôi làm đại sứ.”

Gorbachev sống sót nhờ ai?

Mikhail Gorbachev được sống sót bởi con gái của ông, Irina, và hai cháu gái.

Mãi mãi được ghi nhớ

Ngài Keir Starmer nói rằng ông Gorbachev là “một trong những nhân vật vĩ đạicủa thế kỷ trước,” người sẽ “mãi mãi được ghi nhớ.”

Trong một dòng tweet, lãnh đạo Đảng Lao động cho biết: “Một trong những nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20, việc theo đuổi cải cách của Mikhail Gorbachev đã tạo ra một con đường ngoại giao vượt qua xung đột.”

Ông ấy sẽ mãi mãi được ghi nhớ như một nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô viết, người có lòng dũng cảm và niềm tin để kết thúc Chiến tranh Lạnh.”

Boris Johnson lên tiếng

Thủ tướng Boris Johnson đã nói rằng ông “rất buồn” khi biết tin ông Gorbachev đã qua đời, trong một “thời kỳ Putin gây hấn ở Ukraine.”

Trong một bài đăng trên Twitter, ông nói: “Tôi rất đau buồn khi biết tin Gorbachev qua đời.”

Tôi luôn ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự chính trực mà ông ấy đã thể hiện trong việc đưa Chiến tranh Lạnh đến một kết thúc hòa bình.”

Trong thời kỳ Putin gây hấn ở Ukraine, cam kết không mệt mỏi của ông ấy trong việc mở cửa xã hội Xô Viết vẫn là một tấm gương cho tất cả chúng ta”.

Nhà lãnh đạo ‘khó chịu’ về cuộc xâm lược Ukraine

Nhà báo Nga Alexei Venediktov tiết lộ rằng Mikhail Gorbachev đã “buồn phiền” vì thành quả trong đời của ông đang bị hủy bỏ bởi cuộc xâm lược Ukraine của Putin.

Anh ấy nói: “Tôi có thể nói với bạn rằng ông ấy đang buồn. Tất nhiên, ông ấy hiểu rằng… đây là công việc cả đời   ấy.”

Các quyền tự do do Gorbachev mang lại. Mọi người quên mất ai là người đã trao tự do cho Giáo hội Chính thống Nga? Ai đó? Mikhail Sergeyevich Gorbachev.”

Quyền tự do báo chí, luật truyền thông đầu tiên, do ai mang lại? Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Quyền về tài sản cá nhân? Mikhail Sergeyevich Gorbachev.”

Vậy [Gorbachev] có thể nói gì bây giờ?”

Gorbachev trong những năm gần đây

Sau khi đến thăm Mikhail Gorbachev trong bệnh viện vào ngày 30 tháng 6, nhà kinh tế tự do Ruslan Grinberg nói với hãng tin Zvezda: “Ông ấy đã mang cho chúng tôi tự do – nhưng chúng tôi không biết phải làm gì với nó.”

Trong những năm gần đây, Gorbachev đã cảnh báo thế giới đang ở trong “mối nguy hiểm khổng lồ,” nói rằng tất cả vũ khí hạt nhân phải bị phá hủy để cứu hành tinh và nhân loại.

Cựu tổng thống Liên Xô cho biết căng thẳng giữa Nga và phương Tây sẽ vẫn căng thẳng chừng nào còn tồn tại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông nói: “Chừng nào còn tồn tại vũ khí hủy diệt hàng loạt, chủ yếu là vũ khí hạt nhân, thì mối nguy hiểm là rất lớn.

Tất cả các quốc gia nên tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân phải bị phá hủy. Điều này là để cứu chính chúng ta và hành tinh.”

Gorbachev chết như thế nào?

Theo các hãng thông tấn Interfax, TASS và RIA Novosti, Bệnh viện Lâm sàng Trung ương ở Mátxcơva cho biết Gorbachev qua đời “sau một thời gian ốm nặng và kéo dài.”

Theo các báo cáo, nhà lãnh đạo Liên Xô cũ đã bị các vấn đề về thận trong thời gian dài và đang phải chạy thận nhân tạo.

Trong đại dịch Covid, ông ta được cho là bị giam trong một phòng khám.

Quảng cáo Pizza Hut nổi tiếng

Cựu lãnh đạo được cho là đã cho phép các công ty như Pizza Hut vào Nga.

Điều này dẫn đến một quảng cáo nổi tiếng cho công ty mà ông ấy đóng vai chính.

Người không sử dụng vũ lực

Khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tràn qua Liên Xô vào năm 1989, Mikhail Gorbachev đã chọn không sử dụng vũ lực.

Điều này không giống như các nhà lãnh đạo trước đó, những người đã gửi xe tăng đến Hungary vào năm 1956 và sau đó đến Tiệp Khắc vào năm 1968.

Mikhail được biết đến nhiều nhất về điều gì

Cựu Tổng thống Liên Xô được biết đến là người đã kết thúc Chiến tranh Lạnh một cách bất bạo động.

Chiến tranh Lạnh là thời kỳ thù địch chính trị giữa Mỹ và Liên Xô.

Khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1991.

Liên Xô là gì?

Liên Xô là một nhà nước xã hội chủ nghĩa được hình thành sau cuộc cách mạng Nga năm 1917.

Ban đầu nó là một liên minh của các quốc gia Nga, Belarus, Ukraine, và Georgia, Azerbaijan và Armenia ngày nay, nhưng cuối cùng đã phát triển bao gồm tổng cộng 15 quốc gia.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hổ 3-Dũng và “báo đốm” Hoàng Yến choảng nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay.

>>> Đồng hồ đếm ngược về “ngày phán quyết”, số phận ông Chủ tịch Phúc kết thúc ra sao?

>>> Đặng Thị Hoàng Yến tung đấm nặng 2,5 tỷ đô vào 3X, Ông Ba tung cước đấm sụp đế chế Tân Tạo?

“Tạm hoãn xem phim 18+” ông Chủ tịch chui vào “hang ổ” ông Thủ dụng ý gì?


Kasse animation 7.8.2023