Bán danh hiệu hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại. Ông Bộ Trưởng toan tính gì?

Link Video: https://youtu.be/ZxsZKoax_vQ

Ngày 16/6, báo chí đồng loạt cho biết, Á hậu 3 của cộc thi Hoa Hậu Quý Bà 2022 tố cáo ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn đã mua bán giải đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Bà Đ. T. H là Á hậu 3 cho biết, bản thân đã chi 800 triệu để có được danh hiệu. Thế nhưng, tới nay, càng theo chương trình, bà càng phải đầu tư nhiều hơn, tốn kém rất nhiều khoản chi phí phát sinh, hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. “Đi chơi tôi cũng muốn có niềm vui nho nhỏ mang về, bạn tư vấn hồ sơ ban đầu có tư vấn giải phụ truyền thông giá 300 triệu. Hôm sau, phía BTC nói giải Á hậu 3 là 800 triệu, nghĩa là tôi chỉ cần thêm 500 triệu nữa, vừa được giải Á hậu 3 vừa được cho luôn giải phụ kia…”, bá H cho biết.

Trước đơn thư tố cáo của bà H, đại diện đơn vị tổ chức, ông Trung Hoàng – Giám đốc truyền thông Hãng truyền thông Topstar- xác nhận, bà H tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 và giành danh hiệu Á hậu 3. Về vấn đề mua bán giải, ông Trung Hoàng phủ nhận và cho biết đó là hợp đồng miệng giữa bà H. và ông T.- Phó ban tổ chức cuộc thi.

Hình: Chức Á hậu 3 của cuộc thi Hoa Hậu Quý Bà có giá 800 triệu đồng

Hợp đồng đó là 1,1 tỷ đồng chứ không phải 800 triệu. Đó là hợp đồng dịch vụ: quần áo, trang điểm, truyền thông… Đây là hợp đồng miệng. H. tự chuyển tiền mỗi khi xong một dịch vụ. Sử dụng dịch vụ cao cấp hơn, ăn ngon hơn, muốn hình ảnh mình xuất hiện trực tiếp nhiều hơn… phải bỏ dịch vụ riêng. Khách sạn ở là khách sạn 5 sao mặt biển… Một bộ trang phục cũng không thể dùng cho cả 8 ngày”, ông Trung Hoàng nói.

Người phụ nữ có tên viết tắt ấy chính là bà Đặng Thị Hương. Sau khi bà Hương tố cáo, Sở Văn hoá – Thể thao TP Đà Nẵng đã phạt đơn vị tổ chức 20 triệu. Điều này có nghĩa là đã gián điếp xác nhận việc bà Hương tố là đúng. Lẽ ra Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch phải ra tay chấn chính lại tình trạng tổ chức thi hoa hậu trá hình này. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Đặng Thị Hương lại bị tước danh hiệu Á hậu.

Ngày 15/8, báo chí cho biết, Ban tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 công bố quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và danh hiệu Người đẹp truyền thông của thí sinh Đặng Thị Hương. Đơn vị này cho rằng cô đã vi phạm quy định tại Khoản 1 mục VII của đề án Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 là phát ngôn, thực hiện hành vi trái với chuẩn mực đạo đức, xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, gây hậu quả xấu ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi.

Hình: Đơn vị tổ chức bị phạt 20 triệu

Việc buôn bán danh hiệu hoa hậu là vấn đề diễn ra từ nhiều năm nay, hầu hết các người đoạt giải không muốn làm to chuyện vì nếu vỡ lẽ danh hiệu mua thì không có giá trị gì. Lợi dụng tâm lý ấy, các ban tổ chức thi hoa hậu không sợ bị phanh phui.

Trường hợp Á Hậu 3 của Cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2022 là trường hợp hiếm hoi dám lên tiếng, nhưng tiếng nói của cô Á hậu can đảm này không thể chống lại cả một bộ máy nên giờ cô bị tước danh hiệu Á hậu. Như vậy, cô Đặng Thị Hương đã bị đơn vị tổ chức tước mất danh hiệu mà cô đã bỏ ra đến 800 triệu đồng để mua nó. Đây là hành động chẳng khác nào “ăn cướp”, lẽ ra những thứ gì cô bỏ tiền ra mua thì phải thuộc về cô nhưng lại bị tước bỏ.

Không biết ông Bộ trưởng Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm gì để môi trường văn hóa được lành mạnh? Việc phát động phong trào thi hoa hậu khắp nơi cho thấy dường như ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đang toan tính “làm kinh tế” hơn là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh như chính quyền luôn hô hào.

Hình: Đơn vị tổ chức “cướp lại” danh hiệu trị giá 800 triệu của Á Hậu 3

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Trương Thị Mai lại „cà khịa“ 2 mày râu Bí thư và Chủ tịch Hà Nội?

>>> Một quan chức Miền Nam bị “kéo cổ” ra Bắc xử. Cánh Miền Bắc có ngụ ý gì?

>>> Phạm Minh Chính muốn xóa dấu vết đen của Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tổng đầu hàng rồi sao?

Sợ bị “lật mặt”, chuyên gia “bẻ gãy công lý” ở TAND Tối cao đi nước cờ sớm?


Kasse animation 7.8.2023