Sài Gòn sắp có biến? Bị ông Tổng thúc, Nguyễn Văn Nên lập một nhóm để “chiến”?

Link Video: https://youtu.be/_spHhVhSlOQ

Ở Hà Nội, ông Trọng đã hạ được rất nhiều nhân vật một cách nhanh gọn. Trong đó phải kể là ông Chu Ngoc Anh. Tuy nhiên, với TP HCM không dễ như vậy. Với Tất Thành Cang, ông Trọng mất đến hơn 2 năm mới đưa được ông này vào tù. Tuy ông Trọng đã hạ ông Đinh La Thăng một cách dễ dàng nhưng ông Thăng không phải là dân gốc Miền Nam. Quan hệ của ông Thăng ở TP HCM chưa được vững thì ông đã bị đốn hạ, còn với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vốn đã “mọc rễ” lâu năm thì ông Trọng đang bất lực.

Điều kiện của ông Tổng đặt ra với Nguyễn Văn Nên là vào TP HCM thay thế Nguyễn Thiện Nhân thì phải làm được việc, đó là xử lý trường hợp Tất Thành Cang. Và ông Nên đã làm được và phần thưởng cho ông Nên là Ủy viên Bộ Chính Trị sau đó 3 tháng. Điều đặc biệt là cơ quan bắt ông Tất Thành Can không phải là Bộ Công An mà là Công an TP HCM. Sau vụ việc này, ông Nên được ông Tổng Trọng đánh giá cao, tuy nhiên từ sau thành tích tóm Tất Thành Cang cho tới nay, ông Nên không tiến thêm bước nào nữa. Ông Nguyễn Văn Nên đã gặp phải một nhóm đối tượng thực sự cứng cựa không dễ lật được.

Hình: Ông Tất Thành Cang vào tù, một thành quả của ông Nguyễn Văn Nên

Nguyễn Thành Phong sau khi thất hứa với ông Tổng về vấn đề đưa nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù thì ông này đã bị ông Tổng trút giận. Việc từ chối lời van xin của Nguyễn Thành Phong được xem như là cách mà ông Tổng cảnh cáo ông Nguyễn Văn Nên là chớ bất lực, chớ thất hứa với ông.

Phải nói rằng, ông Nguyễn Văn Nên đã có chút thành tích đáng kể ky nắm thành phố lớn nhất nước, thành tích vượt trội hơn so với Nguyễn Thiện Nhân, tuy nhiên việc ông Nên không làm được gì sau vụ bắt giữ Tất Thành Cang đã làm cho ông Trọng cạn dần sự kiên trì. Sức khỏe ông Trọng thì có hạn, không biết ngã bệnh nay mai mà việc triệt hạ nhóm lợi ích Sài Gòn vẫn chưa tới đâu làn ông Trọng rất nóng lòng.

Dưới áp lực của ông Tổng, ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư thành ủy TP HCM đã lập  Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM với chính ông làm trưởng ban.

Hình: Ông Nguyễn Văn Nên

Ban này có 15 thành viên gồm: Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ chính trị, bí thư thành ủy làm trưởng ban; Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM làm Phó Trưởng ban; Lê Thanh Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM làm Phó Trưởng ban Thường trực; Dương Ngọc Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM làm Phó Trưởng ban; Nguyễn Phước Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM làm Phó Trưởng ban; Lê Hồng Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an TP HCM làm Phó Trưởng ban; Phan Nguyễn Như Khuê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM làm ủy viên; Nguyễn Văn Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM làm ủy viên; Trần Kim Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM làm ủy viên; Nguyễn Mạnh Cường – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM làm ủy viên; Lê Thanh Phong – Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM làm ủy viên; Đặng Minh Đạt – Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP HCM làm ủy viên; Đỗ Mạnh Bổng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP HCM làm ủy viên; Huỳnh Văn Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM làm ủy viên; Võ Văn Quận – Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM làm ủy viên.

Ban này lập ra là quyết tâm hạ nhóm ăn đất Sài Gòn, tuy nhiên, theo một số chuyên gia đánh giá là khó hạ được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Người mà ông Nguyễn Văn Nên có thể hạ được là ông Võ Văn Hoan phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Không biết nhóm này sẽ làm được gì, đợi một thời gian sẽ rõ.

Hình: Liệu ban mới này do ông Nên đứng đầu làm được gì

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?

>>> Bão Việt Á quét qua Bộ Tài Chính, Hồ Đức Phớc chuẩn bị “đón bão”

>>> Con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị bước vào cuộc chiến

Ông Tổng đang tính “dọn kho” để hốt thêm người mới. Hai ủy viên TW đang “tim đập chân run”?


Kasse animation 7.8.2023