Lực lượng đặc biệt của Anh Quốc đã giúp giải phóng Đảo Rắn của Ukraine khi SBS huấn luyện biệt kích Kyiv trên tàu ngầm kiểu Bond

Một cuộc tấn công lớn do Ukraine phát động đã gây ra “tổn thất đáng kể” cho quân đội Nga

Các lực lượng đặc biệt của Anh được cho là đã huấn luyện biệt kích Ukraine cho cuộc tấn công lớn của họ vào Đảo Rắn.

Special Boat Service, đơn vị lực lượng đặc biệt của Hải quân Hoàng gia, được cho là đã chỉ cho quân đội Ukraine cách sử dụng các phương tiện dưới nước kiểu James Bond.

Được biết đến với tên gọi Thiết bị đẩy thợ lặn hoặc xe xúc trên biển, phương tiện này được thiết kế để vận chuyển người nhái từ một đơn vị bơi lội chiến đấu hoặc Lực lượng đặc nhiệm hải quân dưới nước, trên một quãng đường dài.

Hiện đã được tiết lộ rằng Special Boat Service có trụ sở tại Dorset đã đến Ukraine bị chiến tranh tàn phá để huấn luyện cho Trung tâm Mục đích Đặc biệt 73 của Hải quân Ukraine.

Một nguồn tin quân đội nói với Sunday Mirror: “Chiếc 73 đã trở thành mũi kiếm và cung cấp cho lực lượng chiến đấu đổ bộ lên đảo.”

Các lực lượng đặc biệt Ukraine cũng khó khăn như họ đến nhưng những gì họ đã bỏ lỡ là

Quân Ukraine đã học thuộc bài với việc tái chiếm Đảo Rắn.”

Đảo Rắn là một vùng đất đá nhỏ nhưng chiến lược, gần Đồng bằng sông Danube, trên Biển Đen cách bờ biển phía nam của Ukraine 22 dặm.

Đảo Rắn bị Nga chiếm chỉ vài ngày sau khi Vladimir Putin tuyên chiến với Ukraine vào năm 2022.

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Hải quân Anh, những người nhái Ukraine đã khảo sát bờ biển để dò mìn sau đó đưa ra tín hiệu cho nhóm chính tấn công đồn trú của Nga.

Ngày 30/6, Nga thông báo sẽ rút lực lượng khỏi hòn đảo này.

Hòn đảo đã thu hút sự tưởng tượng của thế giới khi những kẻ sát nhân của Putin chiếm được nó khi 13 lính biên phòng Ukraine bất chấp từ chối từ bỏ lãnh thổ và trả lời: “Cố mà chiếm đi!” qua loa.

Ukraine đã tái chiếm hòn đảo vào tháng trước sau khi cuộc tấn công của họ gây ra “tổn thất đáng kể” cho quân đội Nga.

Người Ukraine đã bắn phá các vị trí của đối phương bằng rocket, tên lửa và máy bay không người lái.

Và chỉ vài ngày sau, Nga buộc phải rút lui trước một đòn tàn khốc vào cuộc chiến của Vladimir Putin – một hành động được coi là “một cử chỉ thiện chí.”

Bộ Quốc phòng Nga được dẫn lời cho biết: “Như một cử chỉ thiện chí, quân đội Nga đã hoàn thành nhiệm vụ của họ trên Đảo Zmeiny [Snake] và rút các đơn vị đồn trú ở đó.”

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi không bình luận về Lực lượng Đặc biệt.”

 

Quân đội treo cờ Ukraine trên Đảo Rắn sau khi tái chiếm

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân A-Sin của Huệ là “máu gái”. Cẩn thận kẻo ngã nhào!

>>> Sai phạm quy hoạch Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám?

>>> Sau khi Hà Nội phản pháo, ông Nguyễn Thanh Nghị đang im hay tìm cách phản đòn?

Gia tộc Nguyễn Tấn Dũng sắp có tin vui? Nhưng cẩn thận ông Tổng phá!


Kasse animation 7.8.2023