Gót chân A – Sin của ông Trọng trước mắt, Ba Dũng có dám cho Nghị chọc vào hay không?

Link Video: https://youtu.be/612ZXRePUlc

Có thể nói rằng thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là vô đối. Không ai có thể chọc vào được. Tuy nhiên, đấy là bề ngoài, nếu soi thật sâu bên trong thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Với những phát biểu mạnh miệng lấn sân vào lĩnh vực tài chính ngân hàng của Bộ tài Chính và lấn sân sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về sai quy hoạch trên trục đường Lê Văn Lương Hà Nội được giới thạo tin cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị đang có thế lực khung đỡ đầu. Cũng có ý kiến cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị đang nhận trách nhiệm lớn để làm hồi sinh thế và lực của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng và xa hơn nữa là hội sinh thế lực Miền Nam vốn đã thất thế sau đại hội 13 và đầu năm 2021.

Ông Tổng Trọng được cho là trong sạch nhất và chính ông cũng đang xây dựng hình ảnh ấy. Tuy nhiền vẫn còn có nhiều ý kiến cho rằng không phải ông Tổng sạch mà bởi không ai dám động tới ông vì ông đang ở ghế quyền lực quá cao. Lý do người ta đưa ra là hồi còn làm Bí thư Thành Ủy Hà Nội, ông Tổng đã dính tới vụ tiêu cực đất đai không khác gì vụ Thủ Thiêm hiện nay. Tuy nhiên, ông Tổng đã che đậy bằng cách để lâu vụ án tự chìm xuồng.

Hình: khu đô thị Ciputra, gót chân A Sin của ông Tổng Trọng?

Xin được nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời còn là Bí thư Thành ủy Hà nội cũng dính vào những sai phạm 3.000 tỷ đồng, trong dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long vào năm 2002. Đây là một dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do tập đoàn Ciputra (Indonesia) làm chủ đầu tư.

Đó là việc nhằm giúp tập đoàn Ciputra (Indonesia) trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005, khi đó ông Hoàng Văn Nghiên – cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Ciputra nộp thuế theo mức “đặc cách”. Quyết định của ông Nghiên, ông Trọng “giúp” Ciputra đã đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư và có những đồn đoán cho biết, chủ đầu tư có thể đã hối lộ cho những cán bộ chủ chốt của Hà Nội lúc đó hàng triệu đô la.

Ngoài vụ khu đô thị Ciputra thì một số nguồn tin từ giới chuyên cung cấp tin cung đình Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 22/4/2016, ông Trọng nhận bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng nặng 50 kílô loại 999 do Formosa trao tặng. Tính ra tiền là 55 tỷ 550 triệu! Formosa là hãng Đaì Loan, nhưng có cổ phần từ Bắc Kinh.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn trong sạch

Đấy là những vết chân mà ông Tổng để lại, nếu khai thác tốt có thể dùng nó để ép ông Tổng phải về vườn nếu ông còn muốn bám lại thêm một nhiệm kỳ nữa sau 3 năm. Vì bức tượng vàng thì khó điều tra, nhưng vấn đề sai phạm đất đai tại Ciputra thì đấy là trong tầm tay của Nguyễn Thanh Nghị. Việc đánh vào sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo thời làm Chủ tịch thành phố Hà Nội, nếu có kết quả khả quan thì rất có thể Nguyễn Thanh Nghị sẽ đánh vào lãnh đạo thành phố này ở những đời trước nữa.

Giả sử nếu có đánh thì cũng chỉ ép ông Trọng về hưu không ủng hộ người của ông vào vị trí thay thế mà thôi chứ không thể nào khai trừ khỏi đảng hay bắt bỏ tù một con người như ông Tổng được. Mà chỉe cần ông Tổng về vườn không nhúng tay vào điều khiển chính trường nữa chắc chắn một điều rằng, lực lượng Miền Nam sẽ nổi dậy và lại lớn mạnh.

Chỉ mới nắm Bộ Xây Dựng 1 năm 6 tháng nhưng Nguyễn Than h Nghị cho thấy khả năng moi sai phạm của ông Bộ trưởng này là ở múc độ đáng sợ, đáng sợ với những ai đang dính chàm và đang bị thanh tra. Nếu Nguyễn Thanh Nghị thanh tra những hồ sơ về quá khứ xa hơn của thành phố Hà Nội, thì rất có thể, Nguyễn Thanh Nghị sẽ làm được chuyện động trời.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị, một nhân tố mới khó lường

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tô đang “tự phế võ công”, tuy mạnh nhưng khó tiến xa

>>> Chuyện không thể ngờ, Nguyễn Thanh Nghị có đồng minh mới từ Ban bí thư?

>>> Bộ trưởng Tô làm vụng về với miếng thịt bò “dát vàng” nhưng khéo ém tượng đài trăm tỷ

Vì đâu một “thầy chùa” dùng tòa án đẩy ông già 90 tuổi vào tù?


Kasse animation 7.8.2023