Tam trụ yếu, Trụ rung lắc, Trụ mất đà, Trụ quá già, còn lại Chủ tịch Quốc Hội thành ngư ông đắc lợi

Link Video: https://youtu.be/DAD-Lz0ub7o

Tình hình tứ trụ thay đổi từng năm, mới đại hội 13, ông Huệ thất thế trước ông Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế thủ tướng. Ghế tổng bí thư lúc đó xem như là tài sản riêng của ông Tổng Trọng không ai được đụng đến. Với quyền lực lớn có được từ ghế thủ tướng ông Chính vung vít quyền lực để xây dựng sức mạnh, tuy nhiên qua gần 2 năm ngồi ghế thủ tướng, ông Chính đang dần đánh mất lợi thế mà ông đã giành được ở đại hội 13.

Qua dịch Covid, uy tín của ông thủ tướng trong đảng rớt thảm hại. Ông Chính có lỗi chỉ đạo, đấy là lỗi rất lớn với vai trò là người đứng đầu chính phủ. Với hơn 40 ngàn sinh mạng người chết vì dịch Covid, ông thủ tướng không thể phủi trách nhiệm được. Đấy là lỗi chỉ đạo, còn thêm lỗi lớn nữa là lỗi quản lý để cho Việt Á bán hàng loạt bộ kit test dỏm cho dân, để các Bộ trưởng thông đồng với Việt Á trục lợi trên sự khốn cùng của người dân.

Còn ông Chủ tịch nước thì bề ngoài như không liên quan đến chỉ đạo chống dịch, tuy nhiên đằng sau là bê bối bởi chính vợ ông đã có dấu hiệu liên kết với Việt Á mua bộ kit test từ Trung Quốc nhập về bán thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Vụ này có thể làm cho chiếc ghế Chủ tịch nước lung lay.

Hình: Trụ Chủ tịch nước rung lắc dữ dội

Còn ghế Tổng bí thư là chiếc ghế độc tôn dành cho ông Tổng Trọng, tuy nhiên ông Trọng đã quá già và đến cuối nhiệm kỳ ông Tổng đã ngoài 80 tuổi. Chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ trống vào nhiệm kỳ tới và cuộc đua bắt đầu từ hôm nay.

Với ông Chủ tịch Quốc hội, ghế Chủ Tịch nước không phải là mục đích của ông mà mục đích là chiếc ghế cao nhất, chiếc ghế Tổng bí tư. Cho đến nay, nhờ ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền mà ông Huệ tránh đi hậu quả của cuộc chiến chống dịch Covid thất bại mang lại. Như vậy  trong 4 trụ của Tứ Trụ Triều Đình thì trụ Chủ tịch nước đang lung lay, Trụ thủ tướng đang mất đà, Trụ Tổng thì đã quá già còn lại Trụ Chủ tịch Quốc hội là đang ngư ông đắc lợi.

Nếu không có covid thì ông Thủ tướng sẽ mạnh lên không gì cản nổi, sẽ bỏ xa đối thủ đang ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên vì dính đến sai phạm nghiêm trọng công tác chống dịch, ông Thủ đã mất đà và từ phía sau, ông Huệ đang vượt lên bắt kịp ông Thủ tướng trên con đường chạy đua vào chiếc ghế Tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau.

Hình: Trụ Thủ tướng mất đà so với trụ Chủ tịch Quốc hội

Vào kỳ Hội nghị Trung ương 10 sắp tới là kỳ luận tội của các cá nhân sai phạm, vấn đề là phải vận động làm sao để chân trụ Thủ tướng bị luận tội thì cơ hội cho ông Chủ tịch Quốc hội mới lớn, bởi nếu Bộ Chính Trị không ra kết luật sai phạm cho ông Thủ thì đấy là thất bại cho phe Chủ Tịch Quốc hội, bởi nếu đấu tay đôi, Chủ tịch Quốc hội không có khả năng đấu ngang vì trong tay không có thực quyền, chỉ có nhờ Bộ Chính Trị dán mác “quy định nguyên tắc tập trung dân chủ” thì lúc đó ông Huệ mới có cơ hội vương lên.

Đánh giá cho kỳ hội nghị sắp tới, giới thạo tin cho biết, ông Chủ Tịch Quốc hội đang có cơ hội lớn để ghi điểm trên đường đua tới chức Tổng Bí Thư. Với trường hợp của ông Chủ tịch nước xem như hết cơ hội đua tranh, vấn đề của ông Chủ tịch nước là lo giữ ghế đưng để bị cho về hưu giữa nhiệm kỳ chứ không còn khả năng “chạy nước rút” với 2 trụ còn lại.

Cuộc chiến cung đình rất gay go, thế trận đổi thay đôi khi chỉ trong vài ngày chóng vánh phụ thuộc vào kết quả đốt lò của ông Trọng. Chân của ông Trọng không ai lật được, chỉ có ông có về vườn hay không chứ không ai có thể hất. Mà biết đâu, tới nhiệm kỳ sau ông Tổng bỗng dưng nói “tau khỏe có chi mô” rồi ngồi lì lại chiếc ghế quyền lực cao nhất thì các trụ còn lại cố đấu đá nhau chí tử chẳng aoi thắng. Không biết được, khả năng ông Tổng bám ghế tới chết không phải là không có khả năng.

Hình: Trụ Tổng Bí Thư quá già

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thanh Nghị đem Ba Dũng ra dọa. Nguyễn Thế Thảo chơi luôn, chả ngán

>>> Dám chọc vào ổ kiến lửa, Con trai Ba Dũng bị phản pháo

>>> Ông Chủ tịch cố ém liên quan của vợ với Việt Á hồi tháng 6, nhưng bất thành

Sao y mô hình Nguyễn Tấn Dũng, ông Chủ tịch nước thất bại


Kasse animation 7.8.2023