Quân đội khát máu của Putin hoảng loạn bởi vũ khí của Hoa Kỳ

Buổi bắn thử tên lửa hạt nhân KHỔNG LỒ mang tên ‘Satan 2’ của Nga.

Nhiều vũ khí do Mỹ sản xuất được cho là đang khiến những kẻ xâm lược Nga rơi vào tình trạng điên cuồng vì pháo hạng nặng tầm xa làm hỏng khả năng chiến đấu của Nga.

Các cuộc phản công của Ukraine chống lại quân xâm lược Nga đã gây ra “thiệt hại lớn” cho các kho đạn dược và tên lửa tầm xa của họ từ xa phía sau phòng tuyến của đối phương.

Thống đốc Serhiy Haidai từ Luhansk nói với Newsweek: “Như cả thế giới đã thấy trong hơn một tuần qua, chúng tôi đã có thể gây thiệt hại lớn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa và cơ sở lưu trữ đạn dược của kẻ thù ở hậu phương của chúng.”

Ông cho rằng đó là do “phần lớn là do sự đa dạng của các loại vũ khí mà chúng tôi nhận được gần đây từ phương Tây.”

Và khi chúng tôi có đủ số lượng vũ khí như vậy, chúng tôi sẽ có thể thực hiện các cuộc phản công tiếp theo.”

Các hệ thống HIMARS và vũ khí dẫn đường được gửi đến Ukraine có tầm bắn khoảng 50 dặm, mang lại lợi thế cho lực lượng Ukraine trong việc đối phó với các lực lượng của Nga.

Người ta hiểu rằng Ukraine có tám hệ thống HIMARS, và Mỹ đã hứa sẽ cung cấp thêm bốn nữa.

Nga tuyên bố đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã bắn hạ nhiều máy bay phản lực quân sự của Ukraine.

Nga cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã tiêu diệt một chiếc Su-25 và Su-24 – cả hai loại máy bay phản lực thời Liên Xô được sử dụng bởi không quân Ukraine – trên khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine và một chiếc Mig-29, một chiếc khác của Liên Xô- máy bay chiến đấu được thiết kế, ở vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine.

Tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Biển Đen có thể mở cửa trở lại để xuất khẩu

Sau khi cảng bị đóng cửa, nhiều người đã phải vật lộn với tình trạng nghèo đói về lương thực, vì nhiều nước đang phát triển phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Biển Đen.

Có thông tin cho rằng hạm đội Nga đã ngăn không cho tàu ra vào cảng.

Điều này có thể thay đổi do áp lực gia tăng, tuy nhiên có vấn đề về các mỏ biển.

Biển Đen đã không còn giới hạn đối với dân thường sau khi các báo cáo về bom nổ và giết người xuất hiện.

Nhà hoạt động đối lập chống chiến tranh bị bắt ở Nga

Ilya Yashin, một cựu cấp phó, đã bị bắt hôm nay với cáo buộc phát tán thông tin “sai sự thật.”

Theo tờ Moscow Times, ông đã bị bắt vì một video trên YouTube mà ông ta thực hiện, trong đó ông ta đề cập đến vụ giết người ở Bucha.

Nga đã bị cáo buộc thực hiện tội ác chiến tranh và hiện đang bị Ân xá Quốc tế và Liên Hiệp Quốc điều tra về những tội ác chiến tranh kinh hoàng.

Ilya được cho là sẽ bị giam trong tù cho đến tháng 9, ông có thể bị tù 15 năm, do luật kiểm duyệt mới ngăn cản công dân Nga lên tiếng về cuộc chiến tàn bạo và xâm lược Ukraine.

Được biết, ông được các nhà báo và các nhà hoạt động khác ủng hộ bên ngoài phòng xử án.

Cảnh báo kinh hoàng từ Nga, tên lửa hạt nhân Satan-2

Tên lửa 200 tấn thế hệ mới được tuyên bố có thể mang 15 đầu đạn tới bất kỳ đâu trên trái đất với tốc độ gần 16.000 dặm/giờ.

Ông chủ cơ quan vũ trụ Dmitry Rogozin được chụp với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 116ft.

Nhà độc tài Nga Putin nói: “Tên lửa có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại.”

Không có gì giống như thế này ở bất cứ đâu trên thế giới, và sẽ không có trong một thời gian dài.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mất gần 300 triệu đô một ngày, Vượng Vin điên tiết chi tiền đập thẳng tay “những kẻ đáng ghét”

>>> Họ Vin lao dốc, Vượng Vin đang lo sợ, sợi dây lợi ích giữa Vượng Vin và Bộ Công an

>>> Xét xử Nguyễn Đức Chung, vì sao ông chung không dùng tiền tỷ mua án mà dùng 85 tờ giấy?

Vượng Vin cho khai tử sớm “xe lửa”, còn dư ngàn chiếc ai muốn hốt họa về nhà không?


Kasse animation 7.8.2023