Xe tăng Nga bị thu giữ có công nghệ của Pháp, nghị sĩ Ukraine tuyên bố

Alex Goncharenko, người đại diện cho Odessa, kiểm tra một chiếc xe tăng bị bắt và tìm thấy bộ thiết bị này

Một chiếc xe tăng hoàn toàn mới của Nga bị Ukraine bắt giữ được trang bị công nghệ của một công ty Pháp, Ukraine đã được tuyên bố vào đêm qua

Lực lượng Ukraine đã thu giữ chiếc T-90 Vladimir tối tân vào cuối tháng 5 trong trận chiến ở miền nam đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Và khi kiểm tra chiếc xe, một nghị sĩ Ukraine phát hiện nó được trang bị các thiết bị do hãng Thales của Pháp sản xuất.

Đã có lệnh cấm vận vũ khí đối với các công ty châu Âu cung cấp thiết bị cho Nga kể từ khi Crimea sáp nhập vào năm 2014.

Nhưng các báo cáo cho biết số quân trang trị giá 346 triệu euro đã được các nhà sản xuất châu lục bán cho Nga sau đó.

Người ta không biết khi nào thiết bị được bán cho người Nga.

Alex Goncharenko, người đã phát hiện ra bộ thiết bị này, nói với The Sun: “Những người Pháp đang mở cửa đón người tị nạn Ukraine nên biết rằng người Ukraine đang chạy trốn cuộc chiến do chính các công ty của đất nước họ hỗ trợ.”

Người phát ngôn của Thales cho biết: “Thales luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp và quốc tế, đó là lý do tại sao – kể từ khi các biện pháp cấm vận của châu Âu được thực hiện vào năm 2014 – chúng tôi đã không ký bất kỳ hợp đồng nào với Nga trong lĩnh vực quốc phòng.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thánh thức ông Tổng.

>>> Nguyễn Hòa Bình âm thầm sang Đức dẫm “bãi thối” cho Tô Lâm để lại?

>>> Lê Khả Phiêu, ông tổ nặn ra Phạm Minh Chính ngày nay. Nhiều bí mật lần lượt sáng tỏ.

Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?


Kasse animation 7.8.2023