4 giám đốc điều hành ra đi – Vinfast nguy cơ sắp phá sản?

4 Giám đốc điều hành quan trọng của VinFast vừa đồng loạt rời bỏ công ty này chỉ sau vài tháng làm việc ở đây. Trước đó, ông Michael Lohscheller người Đức, vốn chỉ làm TGĐ toàn cầu của tập đoàn này được có 5 tháng rồi cũng lặng lẽ bỏ đi

VinFast tuyên bố ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong để chuyển sang sản xuất xe điện, quyết định này đã gây sốc cho người tiêu dùng, vì họ đã chót cả tin vào nội dung quảng cáo „lòng yêu nước“ cho thương hiệu Việt. Nhiều người đã bỏ hàng trăm triệu và thậm chí hàng tỷ đồng để mua xe chạy xăng của VinFast.

Dòng xe điện do VinFast sản xuất và đưa ra tiêu thụ cũng tệ không kém, dư luận mạng xã hội đã lan tràn hình ảnh chiếc xe e34 mà khổ chủ của nó, sau khi mua đã phải thay nhau đẩy vì chết máy đột ngột giữa đường, mặc dù họ đã dán lá cờ đỏ sao vàng lên nóc xe, nhưng điều đó cũng không cứu vãn được tình thế „dở khóc dở cười“ của chiếc xe điện VinFast này.

Vụ việc các Giám đốc điều hành tại VinFast lũ lượt bất ngờ bỏ đi như vậy, nó được người ta ví như hành động giống như những con chuột tinh khôn, khi thấy tàu sắp chìm, nên chúng đã vội bỏ chạy thoát thân.

Trung Khoa – Thoibao.de

 

Kasse animation 7.8.2023