800 tỷ bôi trơn, “Trùm cuối” Nguyễn Thanh Long cần bao nhiêu tỷ để tôi cho ông trơn?

Link Video: https://youtu.be/gzYh6yvvEdI

Hiện nay vụ án Công ty Việt Á như là ung nhọt đang lở loét, nó đang lan rộng trên khắp các tỉnh thành trên toàn cõi Việt nam. Nhiều người chó rằng, con đường Việt Á thế nào cũng dẫn đến trước cửa nhà ông Nguyễn Thanh Long. Ngời dân Việt Nam đang còn rất uất hận việc đè cổ người dân ngoáy mũi để ép bán bộ kit test dỏm của Công ty Việt Á. Tội này ông Nguyễn Thanh Long phải gánh và hiện ông Long đã bị kỷ luật, tuy nhiên việc pháp luật có đụng đến ông này không thì phải chờ. Ai cũng dự đoán, sẽ tới lúc pháp luật sờ đến ông Bộ trưởng Bộ Y.

Vụ Công ty Việt Á sặc mùi tiền. Nếu không tiền thì một công ty tép riu như Việt Á không thể bao trùm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nơi đâu có bệnh, nơi đó có mặt của Công ty Việt Á. Quan niệm của giới gian thương lâu nay là “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Và Việt Á đã dùng những “viên đạn bọc tiền” bắn hạ hầu hết những quan chức ngành y nơi mà nó đặt chân đến.

Có phân tích cho rằng, cho dù Phan Quốc Việt – CEO của Công ty Việt Á có tài ngoại giao đến đâu không đủ khả năng quen biết hết mọi quan chức ngành y cấp tỉnh trên toàn bộ Việt Nam. Ông này phải có quyền lực từ Trung ương điều phối nên đi đến đâu hối lộ mới trót lọt đến đó. Và người mà có thể điều Phan Quốc Việt đi khắp mọi miền, đó mới là trùm cuối.  Trùm cuối là người nói mọi quan chức ngành y cấp tỉnh phải nghe, kéo được quan chức bộ khác như người đứng đầu Bộ Khoa học – Công nghệ cùng đồng hành thì đó là ai? Có thể đón là Nguyễn Thanh Long, tuy nhiên để buộc tội ông Long thì phải có bằng chứng, đây là trách nhiệm của Bộ Công An. Còn về mặt báo chí phản biện, thì chỉ phân tích từ những dữ liệu có được và đưa ra phán đoán.

Ông Nguyễn Thanh Long, tội rất lớn

Không ai làm không công bao giờ, động lực để quan chức sai phạm là tiền. Nếu không vì tiền thì không thể nào xảy ra sai phạm rộng khắp như trường hợp Công ty Việt Á này được.

Ngày 04/06, ông Tô Ân Xô Trung tướng Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, trong vụ việc ở Công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt – CEO của Công ty này khai tiền bôi trơn lên tới 800 tỉ đồng. Vụ án Công ty Việt Á tiếp tục được báo chí đặt câu hỏi với ông Tô Ân Xô tại họp báo Chính phủ chiều nay 4/6.

Ông Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời “Dòng tiền là yếu tố quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất vụ việc. Trong một số vụ án, khi khám xét, có những bị can trong ngăn kéo có đến hơn 10 tỉ đồng. Việt Á họ rất nhiều tiền, Phan Quốc Việt khai bôi trơn 800 tỉ. Đây là kênh để nhà điều tra tìm ra“,

Ông Tô Ân Xô nói tiếp “theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng công an đang tập trung hết sức để sớm có những kết quả.”

Hình: Thông tin Công ty Việt Á chi cho “bôi trơn” đến 800 tỷ đồng

800 tỷ để bôi trơn, ắt hẳn phần của “trùm cuối” không thể bằng với phần của những người thấp cổ bé họng được mà phải nhiều hơn, thậm chí nhiều vượt trội. Ông Nguyễn Thanh Long đã xén bao nhiêu trong cục tiền 800 tỷ là điều mà cơ quan điều tra cần phải làm rõ. Tiền đấy là tiền xương máu của đồng bào khốn khổ, không thể để những kẻ bất nhân nuốt trôi cục tiền này được.

Theo thông tin nhận được, Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Chu Ngọc Anh – ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND Hà Nội, nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Công Tạc, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Như vậy, có thể ngày làm bộ trưởng của ông Nguyễn Thanh Long chỉ còn được tính bằng ngày. Ăn của người dân khốn khổ là ác lắm. Ông Nguyễn Thanh Long không trả giá thì xã hội này chẳng còn gì để người dân tin được nữa. “Trùm cuối” cần phải bị trừng trị, người dân đang đợi ngày đó.

Hình: Đại biểu Trần Quốc Tuấn nói trước Quốc hội: “Việt Á là ai, sao lại có quyền lực chi phối lớn đến vậy?”

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Gián điệp Việt Nam chuẩn bị ra tòa tại Đức – Khi nào đến lượt Tô Lâm?

>>> Hãi hùng – Nơi nhốt gián điệp Việt Nam vừa bị dẫn độ sang Đức

>>> Chấn động – Gián điệp Việt Nam vừa bị bắt giữ tại Séc và dẫn độ sang Đức để xét xử

Sốc! Tô Lâm và Nguyễn Thanh Long lại dính “tội ác”. Tội gì?


Kasse animation 7.8.2023