Tôn vinh kẻ thù ông Trọng, Phạm Minh Chính dám công khai đối đầu ông Tổng. Nguyên nhân?

Link Video: https://youtu.be/LUAdkGHX2Ek

Tôn vinh danh hiệu tuổi đảng thì bên đảng lo chứ sao bên chính phủ lo? Tuy nhiên, không hiểu sao ngày 24/5 vừa qua, ông Phạm Minh Chính tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Thủ tướng Chính phủ.

Vấn đề thâm giao giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng thì người dân Việt Nam không lạ gì. Chính ông Nguyễn Tấn Dũng từng tạo điều kiện cho ông Chính tiến thân và hiện nay đã chiếm được ghế thủ tướng. Nguyễn Thanh Nghị cần được Nguyễn Tấn Dũng gởi gắm cho ai đó, và ông Phạm Minh Chính là người mà ông Dũng tin nhất. Việc ông Phạm Minh Chính thường lui tới nhà riêng của ông Dũng, đó là quan hệ cá nhân. Nó là một trong những mối quan hệ sau hậu trường chính trị, không đáng nói. Tuy nhiên, việc ông Phạm Minh Chính công khai trao tặng huy hiệu cho ông Nguyễn Tấn Dũng là thông điệp rõ ràng, ông Phạm Minh Chính đã cho biết ông “đã chọn phe”.

Hình: Ông Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Tấn Dũng

Buổi lễ trao tặng rất hoành tráng, ông Phạm Minh Chính mời Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và mời hết những vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang đến dự. Tuyệt đối, trong buổi lễ không mời ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy là thái độ, thái độ rất rõ ràng.

Trong hội trường chỉ toàn là “phe ta”, ông Phạm Minh Chính ra sức tung hô ân nhân rằng: “nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia công tác, chiến đấu trong quân đội từ rất sớm và có 55 năm liên tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước trên nhiều cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” (hết trích)

Hình: Ông Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Tấn Dũng

Không biết ông Nguyễn Phú Trọng nếu nghe những lời tâng bốc như vậy sẽ nghĩ sao? Cho tới nay, dù biết rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là bại tướng dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Trọng cố gắn lắm cũng chỉ thành công trong việc truất phế ông Dũng chứ không thể kỷ luật những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Có thể nói, trong lịch sử ĐCS Việt Nam, không ai tàn phá nền kinh tế đất nước kinh khủng như ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng vẫn cứ thách thức và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm gì được.

Ông Phạm Minh Chính là người có tham vọng giành ghế tổng bí thư, hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc xem như không phải là đối thủ của ông Phạm Minh Chính. Vấn đề của ông Chính là cần liên minh liên kết như thế nào để mà có thể công khai đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng. Xác định là ông Nguyễn Phú Trọng không buông ghế cho đến khi tử thần mời đi. Vì thế, ông Phạm Minh Chính cần phải xem ông Trọng là đối thủ chính trị chứ không nên xem ông Trọng là tiền bối nữa. Tiền bối thì cũng cần phải nghỉ hưu và nhường ghế, đằng này, ông Trọng thì quyết bám ghế đến cùng.

Hình: Trần Văn Sơn – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng tặng hoa ông Nguyễn Tấn Dũng

Sau đại hội Trung ương 5, ông Tô Lâm đã bỏ Nguyễn Xuân Phúc chạy sang Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính như “hổ mọc thêm cánh”. Khi phe cánh đủ mạnh, ông Chính cũng không cần phải giấu giếm nữa mà phải khoe. Khoe để đối thủ chùn bước hoặc chí ít họ cũng không dám gây cản trở.

Xem như, Phạm Minh Chính đã đủ lông đủ cánh, đủ tầm để thành lập một phe cánh như ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm. Trong chính phủ của Phạm Minh Chính hiện đang có con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phạm Minh Chính mà mạnh thì Nguyễn Thanh Nghị mới an toàn, còn ngược lại, ông Phạm Minh Chính mà yếu thì số phận của Nguyễn Thanh Nghị bất an. Chính vì thế, dù muốn hay không, Nguyễn Tấn Dũng cũng ủng hộ Phạm Minh Chính hết mình, và Phạm Minh Chính cũng tận dụng nhiều mối quan hệ cũ của Nguyễn Tấn Dũng để bổ sung lực lượng. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính dường như không còn ngại ông Nguyễn Phú Trọng nữa.

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Putin đã sống sót sau 5 lần mưu sát từ Vương quốc Anh đến Azerbaijan

>>> Vì âm mưu gì mà Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên liên minh hạ 7 thuộc hạ Lê Thanh Hải?

>>> Nóng! Vì “thủ tiêu” bản đồ Thủ Thiêm chạy tội. Nguyễn Phú Trọng cho đóng cửa xử Võ Văn Hoan?

Vì âm mưu gì mà Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên liên minh hạ 7 thuộc hạ Lê Thanh Hải?


Kasse animation 7.8.2023