Phạm Minh Chính dám “vuốt mặt” Nguyễn Phú Trọng, muốn đè ông Tổng?

Link Video: https://youtu.be/y8BJwz_7EME

Từ xưa tới giờ, Thủ tướng không xử lý nhân sự mà phần đó đảng lo. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn là thủ tướng, ông ta đã nói trước Quốc hội rằng, ông chưa hề xử lý một cá nhân nào và Thủ tướng Phạm Văn Đồng suốt 30 năm không xử lý một ai. Điều đó có nghĩa là, việc xử lý cán bộ thuộc ủy viên Trung ương không thuộc thẩm quyền của thủ tướng.

Tứ trụ trong nhiệm kỳ này hay lấn sân người khác để tỏ quyền uy. Đây là một thái độ xem thường người đang chịu trách nhiệm. Như ông Vương Đình Huệ cũng thường xuyên lên sóng chỉ đạo các bộ như thể ông là Thủ tướng. Đây là một hình thức vượt quyền.

Nói về ông Huệ và ông Chính thì rõ ràng 2 ông này là trang lứa, sự kèn cựa nhau là khó tránh khỏi, tuy nhiên có ai mà vượt quyền lấn sân vào lĩnh vực mà ông Trọng đang  có quyền thì đó là hành động không xem kẻ cao hơn mình ra gì. Đấy là dấu hiệu của sự đấu đá, muốn hất cẳng để chiếm ghế.

Hình: Ghế ông Trọng rất có giá

Ngày 9/5, báo chí nhà nước đưa một tin rất lạ, đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống. Tuy ông Thống là một quan chức thuộc bộ, nằm trong quyền hạn quản lý của ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đấy là phạm vi điều phối công việc chứ không phải đưa ra hình thức kỷ luật. Thực tế ông Võ Thành Thống thuộc quyền quản lý của Ban Bí Thư, nghĩa là chỉ có ông Trọng hoặc Thường Trực Ban Bí Thư mới có thẩm quyền đưa ra hình thức kỷ luật.

Được biết, ông Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống bị cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ngày 9/5, ông  Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 19/1/2022.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đang làm thay công việc của Ban Bí Thư

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND TP. Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện; nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đang làm gì và vai trò của ông ở đâu mà để cho ông Phạm Minh Chính thay ông Trọng xử lý nhân sự? Cũng tương tự như ông Vương Đình Huệ muốn cán thiệp vào chuyện Chính Phủ thì lần này ông Phạm Minh Chính lại muốn can thiệp vào Ban Bí Thư.

Đây là dấu hiệu cho thấy, ông Phạm Minh Chính đang có tham vọng. Chiếc ghế quyền lực của ông Trọng là quá lớn làm cho bất kỳ nhân vật nào cũng thèm thuồng.

Nội bộ ĐCS hứa hẹn sẽ co nhièu cuộc đấu khốc liệt hơn. Kết thúc Hội nghị TW5 xem ra chưa ai lay được ông Trọng. Liệu rằng, từ đây cho đến hết nhiệm kỳ ông Chính có lay được ông Trọng ra khỏi ghế hay không thì tùy thuộc vào hoàn cảnh. Hãy chờ xem?

Hình: Ông Phạm Minh Chính, người đang có rất nhiều tham vọng

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mới giành lấy bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi phang túi bụi

>>> Ngã ngũ, Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng!

>>> Hội nghị Trung ương 5, ông Trọng tấn công trực diện ông Phúc?

Hậu Giang là vùng đất dữ, ai đang nhận lấy cái hung hiểm Trịnh Xuân Thanh để lại?


Kasse animation 7.8.2023