Mắc bệnh ung thư & mất trí, Putin có thể bị giết trong cuộc đảo chính vì trùm gián điệp âm mưu với các tướng lĩnh để lật đổ ông ta vì hiện tình ở Ukraine

Một cựu tướng Mỹ cảnh báo Vladimir Putin có thể bị giết trong cuộc đảo chính vì cuộc xâm lược ở Ukraine vì ông ấy “không có tương lai” nếu cuộc chiến không thành công.

Các nhân vật cấp cao trong quân đội và cơ quan an ninh Nga ngày càng trở nên thất vọng với cách xử lý yếu kém và bệnh hoạn của bạo chúa Putin đối với cuộc chiến chết chóc ở Ukraine.

Lo sợ về một cuộc đảo chính lật đổ Vladimir Putin đang tăng lên
Cục trưởng Cục Tình báo Sergei Naryshkin, được cho là không hài lòng với việc xử lý cuộc chiến

Tuy nhiên, Tướng Jack Keane cho biết Putin sẽ “làm bất cứ điều gì” để tiếp tục nắm quyền vì ông biết rằng giải pháp thay thế sẽ là “cái chết” của ông.

Cựu Phó Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ nói với Fox News: “Ông ấy chỉ muốn duy trì quyền lực. Đó là động lực của ông ấy. Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giữ quyền lực“.

Sự thay thế, ông ấy biết rõ, bởi một người kế nhiệm không đồng ý với ông ấy, có thể đồng nghĩa với sự kết thúc của mình – đó là cái chết của chính ông ta.

Ông ấy đang chiến đấu để giữ quyền lực và bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu của mình mặc dù trọng tâm của ông ấy là ở phía nam [Ukraine].”

Ông ấy vẫn muốn tiếp tục lãnh đạo Nga. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta đã hạ giá ông ấy trong một số năm, nhưng ông ấy đang hồi sinh Đế chế Nga.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần ông ấy nắm quyền, ông ta sẽ theo đuổi nó.

Ông nói thêm: “Ông ấy không có tương lai ngoài việc trở thành tổng thống Nga. Đó là một sự thật.”

Người ta cho rằng các tướng lĩnh quân đội Nga muốn được tự do tấn công Ukraine – và thậm chí gây chiến với NATO sau khi cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow thông qua sự ủng hộ của nước này đối với Kyiv.

Siloviki” quyền lực của Nga – hay còn gọi là khối an ninh – được cho là đã quy trách nhiệm cho Putin về một “lỗi nghiêm trọng” sau khi rút lui khỏi thủ đô Kyiv và tập trung giành quyền kiểm soát Donbas ở phía đông.

Nga đã kỳ vọng rằng họ có thể tiến quân qua Ukraine mà không cần phải chiến đấu – nhưng trên thực tế, họ đã phải đối mặt với sự kháng cự anh dũng.

Tháng trước, quân đội Ukraine đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi Kyiv và cố gắng tái chiếm các thị trấn và các vị trí phòng thủ cách thủ đô tới 21 dặm về phía đông trong một chiến thắng lớn.

Điện Kremlin tuyên bố rằng giai đoạn đầu tiên của chiến dịch “phi quân sự hóa” Ukraine đã thành công bất chấp sự rút lui của quân đội Nga – và hiện họ sẽ tập trung nỗ lực vào tỉnh ly khai Donetsk.

Sự thất vọng ngày càng tăng từ các lãnh đạo quân đội và tình báo hàng đầu của Nga về cuộc chiến cũng xuất hiện khi những tin đồn xoay quanh tình trạng sức khỏe thể chất của Putin.

Một người trong điện Kremlin được cho là đã tuyên bố rằng ông sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật vì bệnh ung thư và sẽ giao lại quyền lực cho người đứng đầu lực lượng an ninh cứng rắn của mình.

Người ta cho rằng nhà độc tài Nga giờ đây có thể đối mặt với một cuộc nổi dậy từ giới thân cận trong bối cảnh bị chỉ trích chưa từng có và nhu cầu ngày càng tăng về “chiến tranh toàn lực” và “huy động.”

Các phân tích tình báo mới cho thấy ông ta có thể bị lật đổ trong một “cuộc đảo chính cung điện” do các tay chân của ông ta dàn dựng trong vòng hai năm.

Chuyên gia an ninh Nga Andrei Soldatov nói với Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu: “Nó có quan trọng không? Nó quan trọng rất nhiều.”

Đây là lần đầu tiên các siloviki đặt khoảng cách giữa họ và tổng thống. Điều này mở ra mọi khả năng.”

Putin đã chuẩn bị đối phó với một cuộc đảo chính quân sự có thể xảy ra sau khi ông thanh trừng 150 gián điệp trong cuộc xâm lược Ukraine.

Tên bạo chúa điên cuồng đã tiến hành một cuộc thanh trừng “theo chủ nghĩa Stalin” đối với các cơ quan tình báo của Nga – bao gồm cả việc đưa trùm an ninh Sergei Beseda vào tù.

Nhưng FSB – do Sergei Naryshkin đứng đầu – được cho là vẫn thúc đẩy hành động quân sự cứng rắn ở Ukraine bất chấp việc bỏ tù lãnh đạo hàng đầu của họ.

Và Alexander Arutyunov, một sĩ quan Spetsnaz Nga kỳ cựu, đã chia sẻ một đoạn video trong các nhóm ủng hộ quân đội cầu xin Putin leo thang chiến tranh.

Ông ta nói: “Vladimir Vladimirovich thân mến, xin hãy quyết định, chúng ta đang chiến đấu – hay chúng ta đang tự thỏa mãn bản thân?”

Cựu chỉ huy tình báo quân đội nói: “Hãy tấn công chúng, tiêu diệt hoàn toàn tất cả các cơ sở quân sự của chúng.”

Biến chúng thành miệng núi lửa Mặt trăng để không một chiếc máy bay nào có Bayraktar [máy bay không người lái quân sự] có thể cất cánh.”

Chúng ta phải phá hủy tất cả các tuyến đường sắt của họ bằng tên lửa có kích thước lớn đến mức họ phải mất nhiều năm để sửa chữa chúng …

Nếu tôi hiểu nó, tại sao những người hàng đầu của bạn không hiểu nó? Điều này nằm ngoài tôi.”

Nhà phân tích Nga Alexey Muraviev trước đó đã cảnh báo rằng Putin có thể phải đối mặt với một cuộc đảo chính tiềm tàng từ bên trong các cơ quan quân sự và tình báo của hắn.

Ông Muraviev nói với Sky News Australia rằng cuộc đảo chính có thể xảy ra khi họ muốn cố gắng và giành chiến thắng trong cuộc chiến – không phải để ngăn chặn sự xâm lược ở Ukraine.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng đã có những căng thẳng giữa Nga với cộng đồng tình báo và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bởi vì rõ ràng, có một sai lầm trong nhận định đã được đưa ra và có lẽ do chính Putin thúc đẩy về tình hình ở Ukraine.”

Về kế hoạch ban đầu và giai đoạn đầu của cuộc xâm lược mà quân đội Nga mặc nhiên cho rằng họ đến đó với tư cách là những người giải phóng chứ không phải là những kẻ xâm lược.”

Tôi nghĩ kiểu tường thuật sai đó đã được Tổng tư lệnh tối cao trình bày với họ, và khi nó bắn trả khi người Nga bắt đầu chịu thương vong nặng nề, Putin bắt đầu lặng lẽ đổ lỗi cho các cơ quan an ninh.”

Điều mà tôi nghĩ không thực sự suôn sẻ cũng bởi vì ông ta đến từ bộ máy an ninh.”

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hội nghị TW5, cái kết nào cho Nguyễn Thị Kim Tiến, Trương Quốc Cường và Nguyễn Thanh Long?

>>> Ai giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát? Lộ nhân vật khủng?

>>> Con mèo đặc cách của Đại sứ Việt Nam tại Đức và những công dân Việt khốn khổ

Vì sao Nguyễn Xuân Thắng và Trần Bình Minh “nâng đỡ” Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Sắp lộ?