Để Tô Lâm bôi bẩn mặt, tại Hội nghị TW5 ông Trọng cho xử như thế nào?

Link Video: https://youtu.be/uJDB4tUYUZ4

Tô Lâm nhiệt tình nghe theo lệnh ông Nguyễn Phú Trọng thật, nhưng vì lòng tham và thiếu sự khôn ngoan trên chính trường nên Tô lâm để lại vết nhơ không ít. Nói đến Tô Lâm thì nói đến những scandal tầm quốc tế, thế giới nhìn vào thấy ông ta chẳng khác nào là một tay trùm băng đảng xã hội đen. Thành phần xã hội đen thường rất thích ra oai khoe mẽ sự gàu có và quyền uy. Cái quyền uy ấy là các hành động hành động phi pháp như là bắt cóc, bảo kê, đe dọa vv…

Năm ngoái, ông Tô Lâm để lại hình ảnh phải nói là rất đáng xấu hổ. Bữa ăn đầy tính chất trọc phú, ông Tô Lâm muốn thị uy đồng tiền hơn là muốn thưởng thức một món ngon hảo hạng như những người sành ăn. Ai cũng biết, vàng chỉ là một kim loại, ăn vàng chẳng mang lại giá trị dinh dưỡng nào ngoài sự khoe mẽ là mình giàu có. Việc ông Tô Lâm há mồm đớp miếng thị bò dát vàng đã cho thấy bản chất trọc phú nơi con người của ông Bộ trưởng này. Đây là cách chơi ngông lấy tiếng kiểu giống như những kẻ kiếm tiền không phải bằng con đường chân chính. Cách dùng đồng tiền như thế là sự lãng phí và không bao giờ giành được thiện cảm của xã hội. Ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh cực xấu cho chính ông và cho ĐCS dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng.

Hình: Một hình ảnh cực xấu của ông Tô Lâm

Ngoài chuyện ăn uống khoe của, ông Tô Lâm còn để lại cho thế giới thấy một hình ảnh côn đồ thích làm chuyện phi pháp. Không ai đại diện hình ảnh ĐCS tốt cho bằng ông Bộ trưởng Bộ Công an. Chính ông ta đem quân sang Âu Châu chỉ đạo việc bắt cóc và chở người về nước. ĐCS dưới thời ông Trọng in trong mắt bạn bè quốc tế không khác nào băng cướp. Ý tưởng bắt cóc đương nhiên là của ông Trọng, tuy nhiên, trong cách thực hiện thì ông Tô Lâm rất vụn về để mọi chuyện đổ bể làm dư luận quốc tế lên án và quan trọng nhất, ông cựu Bộ trưởng Bộ nội vụ Slovakia đang bị xộ khám tại quốc gia này thì nguy cơ ông Tô Lâm bị đưa mặt lên trang thông tinh truy nã của interpol là hoàn toàn có thể. Khi đó, bộ mặt ĐCS lộ nguyên hình là đảng cướp, ông Trọng sẽ xử lý sao?

Cái sai lầm của ông Trọng là dùng một con người non về chính trị, tham lam, hung hăng nhưng thiếu khôn ngoan như ông Tô Lâm làm công cụ đắc lực. Hầu hết, những việc làm của ông Tô Lâm đều để lại tai tiếng, những tai tiếng mà các đời bộ trưởng Bộ Công An khác không hề có.

Khôn 3 năm, dại một giờ” câu nói ấy rất có thể vận ngay vào ông Nguyễn Phú Trọng khi mà ông không nhận ra mối nguy khi dùng Tô Lâm như là cánh tay phải để xử lý những vấn đề gai góc. Ông Trọng đang rất muốn xây dựng hình ảnh cá nhân như là một “minh quân” cho xã hội Việt Nam và cho cả thế giới. Tuy nhiên, với việc dùng Tô Lâm như là cánh tay phải thì cho thấy đây là hiểm họa hơn là hữu ích. Cho tới nay, uy tín của ĐCS của ông Nguyễn Phú Trọng đối với bạn bè quốc tế đã làm cho ông Tô Lâm phá nát.

Hình: Lại một hình ảnh xấu của ông Tô Lâm

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng khôn ngoan, ông cần cho Tô Lâm về hưu sớm như là sự cứu vãn danh dự thì tốt hơn. Nếu cứ để Tô Lâm tại vị, mà sau đó ở Slovakia và Interpol yêu cầu truy nã Tô Lâm thì nhục nhã lắm.

Trong Bộ Công An hiện nay không ít nhân vật mới đang nổi lên muốn chứng tỏ, ông Nguyễn Phú Trọng rất cần “thay máu” ở vị trí người đứng đầu bộ này, hiệu quả chắc sẽ không kém mà tai tiếng thì lại ít hơn.

Trong Bộ Công An hiện nay đang nổi lên ít nhất 2 nhân vật, một nhân vật đang muốn chiếm lĩnh các phương tiện truyền thông đánh bóng tên tuổi. Ấy là ông Tô Ân Xô, và nhân vật thứ nhì, không ai khác chính là em trai của ông cựu Bộ trưởng Bộ công an đồng thời là cựu chủ tịch nước, đấy chính là Trần Quốc Tỏ – em trai ông Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều giải pháp, không nhất thiết phải dùng tiếp tục nhân vật Tô Lâm, điều này chẳng mang lại danh tiếng gì cho ông Trọng cả. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xử lý Tô Lâm hay không? Chờ đợi vài ngày tới thì sẽ rỗ ngay.

Hình: Ông Trọng không nên để con người như Tô Lâm sát cánh bên mình

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh hoàng, Vinfast ra mắt xe Auto tại Đức – Nhà báo ở Berlin bị đe dọa “Ám sát”

>>> Putin đe doạ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây trong cuộc tấn công “nhanh như chớp” nếu can thiệp vào Ukraine

>>> Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về chiến tranh hạt nhân trừ khi các nhà lãnh đạo thế giới cùng hành động

Bình Thuận có biến! Ông Trọng xua quân xử hàng loạt quan chức lớn.


Kasse animation 7.8.2023