Tiến tới hội nghị Trung Ương 5, Tô Lâm – Tô Thịt Bò Dát Vàng vì sao lặn mất tăm?

Link Video: https://youtu.be/tRWlbRG-kzI

Những ngày gần đây, Bộ Công An đang thụ lý những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng nửa tháng mà Bộ Công An bắt toàn là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Ban đầu là bà Nguyễn Phương Hằng – tổng giám đốc công ty Đại Nam. Tiếp đến là ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch FLC, tiếp theo là Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đấy là những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn. Ngoài 3 nhân vật đó, Bộ Công An còn bắt hàng loạt người dưới quyền của 3 nhân vật này. Phải nói rằng, công việc của Bộ Công An chưa bao giờ nhiều như thế này. Tuy nhiên ông Bộ trưởng Bộ Công An – Tô Lâm gần như lặn mất tăm không thấy hình bóng gì trên phương tiện truyền thông đại chúng. Đây không phải là điều bình thường.

Sắp tới là Hội nghị  Trung ương 5, một hội nghị được cho là sẽ có sự sắp xếp quyền lực. Ngay cả vị trí Tổng bí thư cũng có thể thay thế. Nếu ông Tô Lâm muốn lấy điểm cho bản thân trước hội nghị Trung ương thì ông cần phải xuất hiện nhiều hơn trên báo chí truyền hình. Tuy nhiên, qua những vụ án lớn như vậy, người ta chỉ thấy ông Trung tướng Tô Ân Xô – chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công An xuất hiện mà thôi. Đây là điều mà nhiều người đang đặt câu hỏi.

Tô Lâm không phải là một bộ trưởng khôn ngoan, tuy nhiên ông Bộ Trưởng này lại là cánh tay đắc lực giúp ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện được những vụ án khó, mà cụ thể nhất là ông ta dám cho người sang tận Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về quy án giúp ông Nguyễn Phú Trọng phanh phui đến đại án liên quan ông Đinh La Thăng. Với người như vậy, nên dù cho rất nhiều tai tiếng, ông Tô Lâm khó mà bị kỷ luật. Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm trúng cử vào Bộ Chính Trị đến hai nhiệm kỳ như vậy.

Hình: Ông Bộ Trưởng Bộ Công An – Tô Lâm

Tô Ân Xô xuất hiện thay Tô Lâm?

Những ngày gần đây, Tô Ân Xô thường xuất hiện trên mặt báo. Cụ thể là ngày 4/4, ông Xô xuất hiện trên báo nói về vụ án Nguyễn Phương Hằng, kit test và Cục Lãnh sự. Tại cuộc họp báo Chính phủ  ông Xô đã phát biểu “đối với nhân vật Nguyễn Phương Hằng, có lẽ hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục, bàn tán về vụ việc. Ngày 24-3 vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng, để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật” Ông Tô Ân Xô phát biểu.

Điều đáng ngạc nhiên là vụ bà Nguyễn Phương Hằng do công an TP. HCM thụ lý vụ án chứ không phải Bộ Công An. Tuy nhiên ông Tô Ân Xô lại tỏ ra sốt sắn trong những vụ án mà cơ quan ông không phải là nơi thụ lí nó. Điều này chứng tỏ ông Tô Ân Xô làm hình ảnh trước truyền thông hơn là những chỉ đạo mang tính quan trọng.

Chưa hết, ngày 5/4 ông Tô Ân Xô lại có xuất hiện trên báo Tiền Phong. Lần này ông nói về  việc khởi tố bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết) để điều tra hành vi giúp sức cho chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Hình ảnh ông Tô Ân Xô có mặt liên tục trên truyền thông cho thấy ông này như là nhân tố đang lên trong Bộ Công An. Tuy nhiên, điều người ta đang đặt dấu hỏi là tại sao ông Tô Lâm lại trở nêm im hơi lặng tiếng đến thế? Phải chăng, ông có vấn đề gì sao? Trước thềm hội nghị Trung ương 5, ông Tô Lâm cần phải tả xung hữu đột chỉ huy những trận đánh các vụ án lớn và lên báo khoe thành tích thì đấy là lợi thế. Nhưng tại sao ông không làm thế, đó là câu hỏi to tướng.

Hình: Ông Tô Ân Xô – Trung ướng, Chánh văn phòng Bộ Công An

Liệu Tô Lâm có bị thất sủng?

Cho đến giờ, thì có thể thấy, Tô Lâm là một con người không khôn ngoan về mặt chính trị nhưng rất hữu ích cho ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con người ông Nguyễn Phú Trọng thì lại không thích những con người tai tiếng làm hại tên tuổi ông, nên rất khó đoán số phận ông Tô Lâm sẽ ra sao?!

Từ ngày ăn thịt bò dát vàng đầy tai tiếng vào năm ngoái, dường như hình ảnh ông Tô Lâm ít xuất hiện trên mặt báo hơn. Thực tế, dù có xuất hiện đánh bóng tên tuổi thế nào cũng khó mà gột rửa được cái sự ê chề khi một quan chức cấp bộ dùng tiền thuế của dân để ăn uống xa xỉ như thế. Hình ảnh đấy ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp chính trị.

Nếu nói nhiệm kỳ đầu của ông Tô Lâm là những sự bắt bớ bất chấp, là một thuộc hạ hữu ích cho ông Trọng thì nhiệm kỳ hai của ông bộ trưởng Bộ Công An là một chuỗi hành động rất phản cảm.  Vì vậy, việc né tránh phương tiện truyền thông là cần thiết.

Tương lai ông Tô Lâm còn là một ẩn số trước phần còn lại là những ngôi sao mới đang lên.

Hình: Hình ảnh đáng xấu hổ của ông Tô Lâm

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)


>>> H.i.ế.p D.â.m vẫn tại vị, khui nguyên nhân động trời!

>>> Nguyễn Phương Hằng gặp họa chồng họa, hết Võ Văn Thưởng tấn công Tô Ân Xô đánh bồi?

>>> Thái độ của Việt Nam bị dư luận chỉ trích khi Liên Hợp Quốc khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền

Putin đối mặt với “lệnh truy nã toàn cầu” sau vụ thảm sát 50 dân thường ở nhà ga Kramatorsk


Kasse animation 7.8.2023