Ukraine khởi kiện Nga về tội diệt chủng tại Tòa án tối cao LHQ

Tòa án Công lý Quốc tế (IGH) ở Den Haag

Ukraine nộp đơn khởi kiện Nga về tội diệt chủng tại Tòa án tối cao LHQ, Ukraine yêu cầu hành động ngay lập tức chống lại Nga.

Theo tòa án, Ukraine viện dẫn Công ước Chống Diệt chủng. Nga đã “tuyên bố sai sự thật” rằng tội ác diệt chủng đã được thực hiện ở Luhansk và Donetsk, để biện minh cho cuộc xâm lược.

Ukraine đã kháng cáo lên Tòa án Công lý Quốc tế (IGH) ở Den Haag vì hành động xâm lược của Nga và yêu cầu một quyết định khẩn cấp chống lại Nga. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, tòa án nên ra lệnh cho Moscow chấm dứt cuộc tấn công. “Chúng tôi yêu cầu một quyết định khẩn cấp kêu gọi Nga ngừng các hoạt động quân sự”, Zelenskyy viết trên Twitter.

“Nga phải chịu trách nhiệm về việc thao túng khái niệm diệt chủng để biện minh cho hành động xâm lược của mình”, Zelenskyy viết trên Twitter. Kyiv dự kiến ​​”các phiên điều trần sẽ bắt đầu vào tuần tới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine với cáo buộc là “hành động diệt chủng” của quân đội Ukraine đối với cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Kyiv và các đối tác phương Tây đã bác bỏ cáo buộc “diệt chủng” là vô lý và coi đó là cái cớ cho cuộc tấn công.

IGH là cơ quan tư pháp cao nhất của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ điều chỉnh và giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Các phán quyết của nó có giá trị ràng buộc, nhưng tòa án không thể thi hành các quyết định.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp   

https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-wendet-sich-an-Internationalen-Gerichtshof-article23159564.html

Kasse animation 7.8.2023