Phát hiện thêm một khu trường bắn với đích tàu sân bay trong sa mạc của Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/NjMscyF9hp0

Một khu trường bắn thứ hai trong sa mạc ở mạn Tây Bắc Trung Quốc với đích bắn là mô hình tàu sân bay Hoa Kỳ vừa mới được phát hiện. Trường bắn này không xa mấy với trường bắn thứ nhất và đây là hình ảnh vệ tinh được Viện Hải Quân Hoa Kỳ phân tích.

USNI News, cổng thông tin của Viện Hải quân Hoa Kỳ, loan tin về một khu thứ hai gồm có một đích bắn là tàu sân bay cách khu thứ nhất chừng 300 dặm và cũng ở tại vùng Tân Cương.

Hồi cuối tuần qua, Maxar Technologies công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy những cấu trúc trông giống một tàu sân bay hoàn chỉnh và ít nhất hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke tại một khu bị nghi là trường bắn ở sa mạc Taklamakan thuộc vùng Tân Cương.

USNI News cho rằng trường bắn mới phát hiện có những đặc tính tương tự trường bắn thứ nhất nhưng tàu sân bay đích bắn chỉ bằng phân nửa một tàu sân bay lớp Nimitz thực sự của Hoa Kỳ.

Các nhà phân tích cho rằng các mô hình chắc hẳn được sử dụng trong mục tiêu huấn luyện cho tên lửa đạn đạo diệt hạm (ASBMs) và phát đi thông điệp răn đe cho Hoa Kỳ và Đài Loan.

Ông Malcolm Davis, chuyên gia phân tích cấp cao về chiến lược và khả năng quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Australia phát biểu rằng, “Thật rõ là Trung Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo diệt hạm- mục tiêu giúp họ có được phương thức mới tấn công Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh từ tầm xa.”

Ông nói tiếp: “Không giống những hệ thống tên lửa diệt hạm là tên lửa hành trình, ASBMs sẽ sử dụng một quỹ đạo đường đạn tấn công từ trên xuống một mục tiêu bên dưới.”

Theo chuyên gia phân tích này thì “mô hình được thiết kế nhằm thử nghiệm các cảm biến trên tên lửa cho việc dẫn đến mục tiêu cuối- tức điều chỉnh đường đi của đầu đạn cho găm vào tàu sân bay (một tàu sân bay đang di chuyển ) một khi tên lửa đáp xuống mục tiêu.

Ở một mức độ rộng hơn, đây là một phần trong việc xây dựng khả năng quân sự của Trung Quốc để đối đầu việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào tình huống bất ngờ liên quan Đài Loan trong tương lai, mà có thể xảy đến nếu Trung Quốc quyết định sử dụng vũ lực để sát nhập Đài Loan.”

Ảnh: Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thống nhất hoàn toàn đất nước Trung Quốc là nhiệm vụ lịch sử.

Ngày 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính thừa nhận rằng căng thẳng qua Eo biển Đài Loan ở mức tồi tệ nhất trong 40 năm qua.

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và hứa sẽ thu hồi lại dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh, nếu cần có thể bằng vũ lực. Trong khi đó Đài Loan tự xem họ là một quốc gia có chủ quyền.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói hôm thứ Ba rằng các lực lượng vũ trang của Trung Quốc có khả năng phong tỏa các bến cảng và sân bay quan trọng của hòn đảo. Theo đánh giá mới nhất, Đài Loan cảnh báo đây là mối đe dọa quân sự “nghiêm trọng” từ người láng giềng khổng lồ.

Trong một báo cáo được công bố hai năm một lần, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng Trung Quốc đã phát động điều mà họ gọi là chiến tranh “vùng xám“, trích dẫn ra 554 “cuộc xâm nhập” của máy bay quân sự Trung Quốc vào khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan, tính từ tháng Chín năm ngoái đến cuối tháng Tám năm nay.

Đồng thời, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đặt mục tiêu hoàn thành việc hiện đại hóa lực lượng vào năm 2035 để “đạt được ưu thế trong quân sự có thể chống lại Đài Loan và khả năng cao để ngăn các lực lượng nước ngoài, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta“, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết.

Hiện tại, PLA có khả năng thực hiện phong tỏa phối hợp các bến cảng, sân bay và các đường bay ra nước ngoài quan trọng của chúng ta, nhằm cắt đứt các đường dây liên lạc trên không lẫn trên biển và tác động đến nguồn cung cấp quân sự và hậu cần của chúng ta“, Bộ Quốc phòng Đài Loan nêu trong báo cáo.

Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan đã là một quốc gia độc lập, và cam kết sẽ bảo vệ nền tự do và dân chủ của hòn đảo.

Tập trung cho khả năng sẵn sàng

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ sẽ không bị thu hút vào những phát hiện gần đây như vừa nêu. Một phát ngôn nhân Bộ này, khi được hỏi về những mục tiêu mô hình mà Trung Quốc dựng lên và chương trình huấn luyện tên lửa rõ rang, nói rằng Lầu Năm Góc “tập trung vào công tác chuẩn bị và khả năng sẵn sàng của  chính mình.”

Phát ngôn nhân John Kirby phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ ba 9/11 rằng : “Điều mà chúng tôi quan ngại là sự gia tăng đe dọa và hành vi cưỡng bức của quân đội Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, cũng như chiến thuật cưỡng bức mà họ đang sử dụng, cả việc dùng đến các công cụ kinh tế để uốn cong các nước khác đi theo ý chí hay quan điểm cho quyền lợi tốt nhất của Trung Quốc.”

Chúng tôi tập trung vào công tác phát triển năng lực, đường hướng hành động bảo đảm rằng chúng tôi có sẵn nguồn lực và chiến lược đúng hướng để có thể đối phó với Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa như là một thách thức số 1

Trung Quốc đang phát triển một số chương trình tên lửa đạn đạo diệt hạm.

Báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về quân đội Trung Quốc cho thấy rằng vào tháng 7 năm 2019, Giải phóng quân Trung Quốc tiến hành lần xúc tiến bắn đạn thật đầu tiên được công nhận ở Biển Đông với sáu tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D bắn xuống vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Ảnh: tên lửa đạn đạo DF-21D của Trung quốc trong cuộc duyệt binh

Báo cáo còn tiết lộ Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cũng đồng thời đang tìm cách phát triển một loại tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa từ đất liền, DF-26, cũng như tên lửa chống hạm có thể bắn từ máy bay, tàu chiến.

Mỹ thử hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt để chống lại tên lửa TQ

Quân đội Mỹ đã triển khai một trong hai khẩu đội chống tên lửa Vòm Sắt tới đảo Guam.

Hệ thống này, được phát triển ở Israel, hiện đang được thử nghiệm ở Guam như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm bảo vệ lãnh thổ khỏi mối đe dọa từ tên lửa Trung Quốc, theo The Wall Street Journal.

Theo báo cáo, hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt sẽ chỉ có tác dụng giới hạn trong việc chống lại các tên lửa đạn đạo phóng từ Trung Quốc, nhưng cuộc thử nghiệm hiện tại “chỉ ra hàng loạt vũ khí hạng nặng của Mỹ đang được chuyển về khu vực châu Á – Thái Bình Dương khi Lầu Năm Góc đề cập đến sự leo thang của Trung Quốc như thách thức số một của Mỹ”.

Hệ thống này có thể được sử dụng để chống lại tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom của Trung Quốc, mặc dù một chuyên gia nói với The Wall Street Journal rằng việc sử dụng hệ thống này “rất là một giải pháp tạm thời“.

Được phát triển bởi Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael của Israel và Công ty Hàng không Vũ trụ Israel, hệ thống Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa và đạn pháo tầm ngắn và đã được Lực lượng Phòng vệ Israel sử dụng từ năm 2011.

Vào tháng 8 năm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trong nước đầu tiên của hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt tại Bãi tên lửa White Sands ở New Mexico.

Các hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies có trụ sở tại Colorado công bố hôm Chủ nhật cho thấy quân đội Trung Quốc đã chế tạo mô hình tàu sân bay Hải quân Mỹ và các tàu chiến khác của Mỹ, có thể là mục tiêu huấn luyện được sử dụng ở sa mạc Taklamakan tại Tân Cương.

Các mô hình này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường khả năng chống lại tàu sân bay và đặc biệt là chống lại Hải quân Hoa Kỳ, khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang ở mức cao về vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> HRW kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam tại đối thoại nhân quyền

>>> Fulbright Việt Nam hủy sự kiện sách của cựu Đại sứ Mỹ vì ‘ai đó không thích’?

>>> Facebook bỏ chặn từ khoá tìm kiếm vụ Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng

Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra cáo buộc nạn buôn người sang Saudi Arabia ‘có sự nhúng tay của giới chức’


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023