Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sẽ xử lý nghiêm vi phạm chi phí phòng chống Covid’

Link Video: https://youtu.be/duhJVaixozg

Thủ tướng Việt Nam nói sẽ xử lý vi phạm về chi phí phòng chống Covid nếu có.

Thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra vào cuối tuần trong phiên họp thường kỳ mỗi tháng sau khi các cơ quan chức năng được yêu cầu vào cuộc “kiểm tra, làm rõ việc giá kit xét nghiệm bị đẩy lên cao”.

Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm, công khai kết quả xử lý cho nhân dân“, Thủ tướng khẳng định.

Tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra sau đó, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, bộ này đã lập đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ Y tế chủ trì. Đoàn thanh tra sẽ làm việc với một số địa phương để kiểm tra làm rõ và chấn chỉnh việc “loạn” giá kit xét nghiệm, chi phí xét nghiệm.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có văn bản đề nghị các tỉnh thanh tra, kiểm tra việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, kit test xét nghiệm,” ông Tuyên cho biết thêm và mô tả có việc yêu cầu hàng tuần đưa thông tin giá kit xét nghiệm lên cổng thông tin của Bộ để đảm bảo công khai và giá cả cạnh tranh.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo sở y tế và thanh tra kiểm tra mua sắm, trang thiết bị, cơ sở dịch vụ xét nghiệm. Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra đang đi kiểm tra các tỉnh để xem xét chấn chỉnh hành vi nâng giá”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói thêm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên họp thường kỳ mỗi tháng ngày 2/10.

Trong thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước than phiền về thực trạng họ từng phải trả chi phí xét nghiệm cao hơn so với mức quy định của Bộ Y tế.

Phí xét nghiệm cao là một trong những chi phí doanh nghiệp đang phải “gánh” hàng tháng trong bối cảnh Covid-19 đã và đang gây các ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa Việt Nam sẽ’ xử lý nghiêm’ vi phạm chi phí phòng chống Covidkể các yêu cầu xét nghiệm ở mỗi địa phương lại khác nhau.

Quy định của Bộ Y tế chỉ yêu cầu doanh nghiệp phải test nhanh, nhưng địa phương lại yêu cầu phải có xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ… Việc phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu lao động trầm trọng và việc yêu cầu xét nghiệm mỗi nơi mỗi khác đang làm khó doanh nghiệp,” Vnexpress đưa tin. “Ngoài 3-4 doanh nghiệp sản xuất kit test nhanh trong nước, hiện có thêm khoảng 30 doanh nghiệp được bộ này cho phép nhập khẩu”.

Trong khi đó một cán bộ có chức trách của Sở Y tế TP.HCM được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng “theo nguyên tắc dựa trên danh sách Bộ Y tế cấp phép, các địa phương sẽ tổ chức đấu thầu các loại thiết bị y tế, trong đó có test kit. Tuy nhiên một số địa phương, trong đó có TP.HCM, theo phương thức chỉ định thầu.

Có 2 lý do đó là luật cho phép trong điều kiện chống dịch được quyền chỉ định; mặt khác kế hoạch triển khai rất gấp rút không thể đấu thầu kịp, trong khi đấu thầu ít nhất cần khoảng 3 tháng.” Tuổi Trẻ cho biết.

Thứ trưởng Bộ Y tế trả lời về giá xét nghiệm COVID-19.

Cũng trong tuần qua báo Thanh Niên có cuộc phỏng vấn với tập đoàn Vingroup liên quan đến việc mà báo này mô tả là Vingroup bị cho là “trục lợi” từ 25 triệu bộ xét nghiệm Covid-19.

Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang nói “Chúng tôi rất phẫn nộ trước những quy chụp cho rằng Vingroup trục lợi từ việc này. Đó là những quy chụp hồ đồ và thiếu lương tâm với tâm huyết chống dịch từ trước đến nay của chúng tôi cũng như của các doanh nghiệp khác.

Trả lời câu hỏi phóng viên báo Thanh Niên về về những ý kiến cho rằng các bộ kit test tại nước ngoài chỉ có giá từ 1-1,5 USD và Vingroup có thể kiếm lãi gấp 10 lần giá gốc, ông Quang nói chúng tôi đã tìm kiếm khắp thế giới nhưng chưa thấy ở đâu có test nhanh nào giá đó“.

Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup mô tả việc họ sắp có nhà máy sản xuất sản phẩm kit test nhanh là “dự án phi lợi nhuận“.

Tới đây, khi bắt đầu sản xuất, chúng tôi sẽ cung cấp trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp với giá gốc, giúp giảm chi phí xét nghiệm cho họ và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế,” ông Quang nói thêm.

Ngun: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58782351

Kasse animation 7.8.2023