Bế tắc với Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng cho Tô Ân Xô mang Lê Tấn Hùng ra hành hạ

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=JPRgvCdFrIg

Đã bắt Lê Tấn Hùng gần 2 măm mà chẳng khai thác được gì đó là lỗi tệ hại của Tô Lâm. Bắt một quan chức thành phố nhỏ nhoi mà huy động đến cả Bộ Công An vào tận TP. HCM bắt rồi mang ra Hà Nội khai thác. Không biết khai thác thế nào mà đến hơn một năm sau cũng chẳng làm gì được Lê Thanh Hải.

Ông Tô Lâm có thể vâng lời Nguyễn Phú Trọng lặn lội sang tận Berlin bát cóc Trịnh Xuân Thanh mang về nước quy án mà với một mình Lê Tấn Hùng nhỏ nhoi ông Tô Lâm không làm gì được. Không biết nghiệp vụ của bộ Công An như thế nào mà vẫn không giải quyết nổi một nhân vật nhỏ như vậy.

Thực ra tầm như Lê Tấn Hùng thì chỉ cần công an TP. HCM bắt là được không cần phải Bộ Công An từ Hà Nội và bắt. Tưởng rằng bắt Lê Tấn Hùng mang đi là có thể khai thác được Lê Thanh Hải, nhưng cuối cùng cả Bộ Công An đã lầm. Không khai thác được gì về ông Lê Thanh Hải từ người em của ông là Lê Tấn Hùng.

Quan việc bế tắc của ông Trọng và cả Bộ Công an thì vấn đề gì cần được phân tích? Đó là ông Lê Thanh Hải dường như đã liệu trước tình huống. Chỉ có liệu trước thì Lê Tấn Hùng trong tù mới phối hợp với bên ngoài không cung cấp tin tức gì bất lợi cho Lê Thanh Hải.

Nếu chỉ điều tra sai phạm tại Sagri thì bộ Công An không phải tốn quá nhiều thời gian đến như vậy. Cho đến nay đã gần 2 năm mà vẫn chưa đưa Lê Tấn Hùng và những người liên quan ra tòa.

Có một điều là, nếu đem Lê Tấn Hùng ra tòa xử vụ án Sagri thì điều đó cũng có nghĩa là mọi việc khai thác Le Tấn Hùng đều phải dừng lại. Lúc đó sai phạm liên quan đến Lê Thanh Hải, ông Tô Lâm không thể khai thác gì thêm. Nếu đem Lê Tấn Hùng ra xử càng sớm thì ông Lê Thanh Hải càng nhẹ nhõm.

Lê Thanh Hải vẫn đang thách thức Nguyễn Phú Trọng

Đã bắt được Tất Thành Cang sao lại vẫn bế tắc?

Hồi tháng 12/2020 ông Nguyễn Văn Nên cho công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Tất Thành Cang làm người dân ông Nên sẽ bắt Lê Thănh Hải tới nơi. Tuy nhiên cho đến nay đã 6 tháng mà ông Nguyễn Văn Nên vẫn chưa khai thác gì được ông cựu phó bí thư thường trực thành phố.

Việc Lê Tấn Hùng không khai về Lê Thanh Hải đã đành, nếu Tất Thành Cang mà không khai gì đến Lê Thanh Hải thì quả thật, ông Lê Thanh Hải quá cao tay. Qua những gì đang diễn ra cho thấy, ông Lê Thanh Hải đã liên kết với các người trong nhóm lợi ích chuẩn bị đối phó với tính huống xấu nhất. Phải nói rằng, ông Lê Thanh Hải có chiến lược đối phó rất hiệu quả trước những đợt tấn công từ thế lực miền Bắc.

Đứng trước những bế tắc trên, mới đây ngày 27/5 ông Tô Lâm lại cho mang vụ án Sagri ra moi móc thêm tội. Được biết cựu lãnh đạo Sagri ông Hồ Văn Ngon bị cáo buộc che giấu tội phạm và 2 tội danh khác.

Ông Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công An hiện nay đang trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Sagri.

Các sai phạm tại Sagri được kết luận là do cựu Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng chủ mưu, gây thiệt hại 348 tỷ đồng.

Ngoài hành vi Che giấu tội phạm, ông Ngon, 66 tuổi; Dư Huy Quang (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng kỳ đất đai, hiện là Trưởng Phòng quản lý đất thuộc Sở Tài Nguyên – Môi Trường TP HCM); Lê Thị Diệp Cẩm (Phó phòng nhân sự hành chính) còn bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cố moi thêm tội nhưng vẫn bế tắc

Sagri là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP HCM. Tháng 8/2015, ông Lê Tấn Hùng được ông anh ruột Lê Thanh Hải bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Một sự bổ nhiệm mang tính gia đình. Ông Lê Tấn Hùng bất tài thì cả bộ máy chính quyền thành phố ai cũng biết. Tuy nhiên, giống như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Thanh hải cũng không tự ký quyết định bổ nhiệm Lê Tấn Hùng mà để Lê Hoàng Quân ký.

Năm 2016, ông Hùng đề nghị Ủy ban Nhân dâm TP HCM chấp thuận chuyển nhượng dự án Phước Long B (Sagri quản lý) cho Tổng công ty Cổ phần Phong Phú với giá 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2) – thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Hùng bị cho là biết việc chuyển nhượng này phải thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan… nhưng đã không thực hiện đầy đủ. Dự án mới được 80% công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, chưa có phương án thoái vốn nhưng ông Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B, sau khi được Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn và hàng loạt cán bộ của Ủy ban Nhân dân TP HCM tham mưu.

Bế tắc, ông Nguyễn Phú Trọng lại đem Sagri là moi thêm tội của người có liên quan

Ngoài ra, ông Hùng còn bị cho là đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo thuộc cấp lập khống 10 hồ sơ hợp đồng cho cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô hơn 13 tỷ đồng.

Ai cũng biết, nếu không có chỉ đạo miệng ông Lê Hoàng Quân không bao giờ ký bổ nhiệm một con người kém năng lực vào trong vị trí mà ông quản lí. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên khai chỉ đạo sai trái này là không thể. Bởi trên giấy tờ ông Lê Thanh Hải không ký bổ nhiệm em trai mình.

Còn vấn đề Sagri, dù ông Tô Lâm có cố tình moi móc thêm sai phạm tại doanh nghiệp này thì tội cũng chỉ đổ lên đầu Lê Tấn Hùng chứ chẳng có cơ sở nào cho thấy ông Lê Thanh hải chịu trách nhiệm.

Có thể nói, vấn đề của ông Lê Thanh hải là dùng chiến thuật khác, còn lấy Sagri ra hành hạ lần này đến lần khác thì cũng chẳng làm được gì. Vụ án chỉ là sai phạm trong vấn đề chuyển nhượng đất đai mà 2 năm điều tra không xong.

Với chính quyền CS, tội dùng để khởi tố chỉ là cái cớ, còn khi bắt về họ sẽ khai thác theo hướng khác. Cũng giống như vụ án ông Trịnh Xuân Thanh vậy, cái xe mang biển xanh mà ông Thanh sử dụng nó không phải là lỗi lớn nhưng ông Tô Lâm vẫn dùng đó như là cái cớ để bắt Trịnh Xuân Thanh.

Dấu hiệu ông Nguyễn Phú Trọng đã đuối?

Ông Nguyễn Phú Trọng giờ đã già nua, hôm ngày 23/5 ông bỏ phiếu trước ông kính truyền hình cho thấy sức khỏe ông đã yếu. Trong Bộ Chính Trị thì cho đến giờ ông Trọng vẫn không sắp xếp ghế xong xuôi cho các thành viên, còn đó ông Nguyễn Hòa Bình chưa được bố trí, còn đó ông Lương Cường chưa được bố trí. Quyền chức và bổng lộc mà không thỏa đáng thì nội bộ Bộ Chính Trị sẽ không yên ổn. Trong khi đó bên ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải sự chống đỡ rất quyết liệt từ phía Lê Thanh Hải. Với tuổi 77 và sức khỏe kém như thế thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì đây?

Ông Trọng đã tuổi cao sức yếu, liệu ông có đủ sức để xử lý vụ án Lê Thanh Hải không?

Hiện nay bộ máy đảng và bộ máy nhà nước của TP. HCM vẫn chưa được kiện toàn. Ghế ông Trần Lưu Quang vẫn còn đang bỏ trống, rồi ông Nguyễn Thành Phong cũng chưa muốn đi. Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà khai thác được gì từ Lê Tấn Hùng và Tất Thành Cang. Hướng còn lại là củng cố bộ máy đảng và bộ máy nhà nước TP. HCM theo kịch bản nhân sự mà ông Trọng đã đề ra để ông Nguyễn Văn Nên có đồng đội trong cuộc chiến triệt hạ thế lực Lê Thanh Hải.

Cho đến bây giờ, việc Nguyễn Văn Thể có về thành phố hay không cũng chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn vì thế lực Lê Thanh Hải đang phá để ông Thể không thể về thành phố được.

Còn vấn dề ông Thể cũng là một ẩn số. Liệu rằng ông Thể về thành phố có kết hợp tốt với ông Nguyễn Văn Nên hay không thì đó là một chuyện khác. Nói chung, việc bắt được ông Lê Thanh hải cũng lắm gian truân chứ không dễ dàng.

 Minh Tú – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trần Lưu Quang mới về Hải Phòng, Lê Văn Thành vội kéo đàn em bỏ chạy?

>>> Nguyễn Phú Trọng dáng đi như bại liệt, Phạm Minh Chính mừng thầm?

>>> Phạm Minh Chính chống dịch, Nguyễn Phú Trọng rình rập cướp công?

Nhóm Nghệ An vơ vét quyền lực, Hồ Đức Phớc kiêm nhiệm chức mới


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023