2000 tỷ rót vào túi ai? Sao ông Trọng vẫn còn sợ Hoàng Trung Hải?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_niMNI95sI

Vụ xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên ngày một hiện ra nhiều bất cập. Tòa án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội đang đứng ở thế kẹt, không dám cho mời Hoàng Trung Hải – Người chịu trách nhiệm cao nhất trong sai phạm của vụ án này. Vụ án này đối với lãnh đạo bậc thấp như các quan chức TISCO thì có thể xem là vụ án kinh tế, tuy nhiên nếu moi ra sai phạm cấp càng cao thì nó lại liên quan đến một ủy viên bộ chính trị, mà không phải ủy viên bộ chính trị bình thường như Đinh La Thăng mà là ủy viên Bộ Chính Trị có nhiều mối quan hệ liên quan đến Trung Quốc.

2000 tỷ đồng là con số thất thoát mà cho đến lúc này hồ sơ vụ án không cho biết rõ nó chảy về đâu. Được biết, trong phiên tòa hôm ngày 12/4 một số luật sư yêu cầu cho mời ông Hoàng Trung Hải ra đối chất trước tòa nhưng bị tòa từ chối. Một con số rất lớn, đến 2000 tỷ đồng mà khong cho mời người chịu trách nhiệm cao nhất ra trước tòa thì làm sao giải quyết được hết từ ngọn tới giốc sai phạm này được?

Ai cũng biết, tòa án ở Việt Nam xử theo ý đảng, mà người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Nguyễn Phú Trọng lại là người có quyền lực nhất, hiện nay ngoài ông Phạm Minh Chính thì không ai có thể không sợ ông Nguyễn Phú Trọng. Hệ thống tòa án lâu nay là nằm trong tay ông Trọng với chánh án tòa án nhân dân tối cao được ông Trọng ưu ái cho vào ban bí thư và chính ông Trọng đưa ông chánh án Trương Hòa Bình vào Bộ Chính Trị thì đủ biết, tòa án không thoát khỏi bàn tay ông Trọng.

Như vậy mỗi khi tòa án xử các vụ án đụng tới những nhân vật cộm cán mà tỏ ra e ngại thì điều đó cho biết thái độ ông Trọng chứ không phải thái độ tòa án. Ngại gọi tên ông Hoàng Trung Hải là ông Trọng sợ thế lực ông Hoàng Trung Hải hay thế lực nào?

Hơn 2000 tỷ chảy vào túi ai?

Cuộc chiến giữa các thế lực ngầm

Theo báo chí nhà nước đưa tin thì Chủ đầu tư đã giải ngân hơn 4.400 tỷ đồng nhưng thanh toán cho các nhà thầu hơn 2.100 tỷ đồng, vậy số còn lại đang ở đâu?

Chiều 13/4, Tòa Án Nhân Dân TP Hà Nội xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Theo cáo trạng, năm 2007, TISCO ký với Tập đoàn Khoa học công nghệ luyện kim Trung Quốc (MCC) hợp đồng EPC (thiết kế, cung cấp, xây dựng) trị giá 160 triệu USD để xây dựng nhà máy luyện phôi thép thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Gang thép Thái Nguyên.

EPC là hợp đồng trọn gói, không đổi giá trị. Nhưng sau đó, MCC yêu cầu tăng giá và được ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo các bị cáo tại TISCO cũng như Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) chấp thuận. Ngoài ra, các lãnh đạo, cán bộ tại TISCO cũng như VNS còn chọn Tổng Cty xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) làm nhà thầu phụ thực hiện phần C (xây lắp) trong hợp đồng EPC.

Ông Hoàng Trung Hải là người gốc Hoa, lại chỉ đạo công phía Việt Nam làm lợi cho đối tác tức phía nhà thầu MCC  của Trung Quốc. Như vậy có khác nào ông Hoàng Trung Hải là đầu mối gây nên vấn đề thất thoát 2100 tỷ này? Chuyện lại quả có hay không chưa cần xét đến, chỉ cần biết chính ông Hoàng Trung Hải là người có quyền hạn cao nhất chỉ đạo việc thanh toán sai nguyên tắc thì cần phải mời ông Hoàng Trung Hải ra trước tòa.

Sự e ngại của tòa và sự chần chừ của ông Trọng trong vấn đề xử lý ông Hoàng Trung Hải cho thấy rằng, ông Hoàng Trung Hải đang sở hữu thế lực ngầm mà khiến ông Nguyễn Phú Trọng phải ái ngại. Ông Hoàng Trung Hải hoàn toàn có khả năng bị bắt cùng với Đinh La Thăng hồi năm 2017, nhưng cho tới nay đã 4 năm, ông Trọng nỗ lực lắm cũng chỉ cho ông Hoàng Trung Hải nghỉ hưu thôi chứ chưa dám động chạm gì tới Hoàng Trung Hải cả.

Theo lí mà nói, Hoàng Trung Hải thân cận với Nguyễn Tấn Dũng hơn cả Đinh La Thăng, mà ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng rất muốn đưa ông Nguyễn Tấn Dũng vào lò, mà trong đó đầu mối có thể khai ra sai phạm của ông Dũng nhiều nhất là Hoàng Trung Hải. Tuy nhiên ông Trọng vẫn cứ chần chừ.

Phiên tòa bế tắc nhưng chánh án không dám mời Hoàng Trung Hải

Đến các bị cáo cựu lãnh đạo TISCO cũng không dám khai

Ông Hoàng Trung Hải ưu ái chỉ đạo nhân giá thầu lên cho phía nhà thầu Trung Quốc MCC, sau đó nhà thầu Trung Quốc thanh toán không minh bạch một khoản 2100 tỷ. Tiếp theo chỉ đạo ưu ái MCC, ông Hoàng Trung Hải còn chỉ đạo MCC chọn nhà thầu VINAINCON không đủ năng lực thi công và không được cung cấp đủ thiết bị từ phía MCC. Do đó đến năm 2011 phải tạm dừng, hoàn trả TISCO các hạng mục chưa hoàn thành. Cáo trạng xác định hành vi này khiến dự án của TISCO kéo dài thời gian, gây thiệt hại 830 tỷ đồng là tiền lãi TISCO phải trả các ngân hàng VDB và Viettinbank.

Dự án của TISCO ban đầu có vốn đầu tư 3.834 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2012, các bị cáo tại TISCO và VNS đề nghị và được chấp thuận tăng tổng mức đầu tư lên tới 8.104 tỷ đồng. Ban đầu, dây chuyền luyện kim dự kiến xây dựng, chuyển giao trong 30 tháng nhưng đến nay, sau gần 14 năm vẫn chưa hoàn thành và đã dừng thi công, trở nên hoang hóa từ lâu.

Tại tòa ngày 13/4, với tư cách nguyên đơn, đại diện TISCO cho biết đang yêu cầu MCC thực hiện nốt hợp đồng EPC. “Phía TISCO tiếp tục yêu cầu MCC triển khai thực hiện EPC vì MCC còn nhiều vướng mắc, vi phạm theo kết luận. Từ ngày 29/3, chúng tôi đã khởi động lại đàm phán để MCC tiếp tục thực hiện dự án chứ chưa chấm dứt hợp đồng” – Đại diện TISCO khai tại tòa.

Đến thời điểm này, TISCO đã rót vào dự án 4.423 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 3.000 tỷ là đi vay từ các ngân hàng. Con số thiệt hại 830 tỷ được xác định là thiệt hại từ phần lãi vay.

Tại tòa, khi các luật sư đặt câu hỏi: “Chủ đầu tư đã giải ngân hơn 4.400 tỷ đồng nhưng thanh toán cho các nhà thầu hơn 2.100 tỷ đồng, vậy số còn lại đang ở đâu?”. Đại diện TISCO từ chối trả lời vì cho rằng việc này thuộc các phòng ban chuyên môn.

Dự án này phần E (thiết kế) hơn 3 triệu USD, phần P (cung cấp thiết bị) là hơn 114 triệu USD và phần C (xây lắp) là hơn 42 triệu USD. Trong các hạng mục EPC này, phía TISCO đã thanh toán trên 90%. Tôi chỉ có thể thống kê vậy” – đại diện TISCO cho biết.

Ai chông lưng ông Hoàng Trung Hải khiến ông Trọng bất lực?

Khai ra trước tòa thì bị cáo có thể được giảm nhẹ tội, nếu không khai thì bị cáo sẽ ôm hết tội. Tuy nhiên trước tòa mà quan tòa vẫn không cạy được miệng để bị cáo khui ra thì quả thật thế lực ẩn đằng sau kia quá mạnh.

Bị cáo không dám khai, chủ tọa phiên tòa bác yêu cầu của luật sư người chịu trách nhiệm cao nhất, điều đó cho thấy phiên tòa này quá bất thường.

Mục đích của ông Trọng khui ra vụ án này là để có thể moi gì đến sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng trong chính sách kinh tế vĩ mô của ông ta chứ ông Trọng hứng thú gì khi bắt những con tốt trong TISCO?

Công an CS Việt Nam nổi tiếng là cơ quan lộng hành chà đạp lên luật pháp. Họ nổi tiếng với những trò “bắt khẩn cấp” những người bất đồng chính kiến mà không cần quyết định khởi tố của tòa. Nghĩa là chưa có chứng cứ phạm tội họ vẫn bắt về đồn để khai thác tội sau, tuy nhiên với Hoàng Trung Hải sai phạm rành rành đấy, với khoản chi hơn 2000 tỷ không có lời giải thích đó, vậy mà tòa từ chối mời người có trách nhiệm cao nhất.

Hoàng Trung Hải là một tảng đá mà ông Trọng dù cho dùng hết công suất của hệ thống tòa án vẫn chưa vượt qua được thì không biết ai đã chống lưng ông Hoàng Trung Hải?

Hiện nay có 2 thế lực có thể là kẻ đã chống lưng cho ông Hoàng Triung Hải. Thế lực thứ nhất có thể là thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng, thế lực thứ hai là Bắc Kinh.

Tuy bắt ông Hoàng Trung Hải có nguy cơ dính tới Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên thế lực Nguyễn Tấn Dũng hiện nay không đủ mạnh để làm ông Hoàng Trung hải vững như vậy. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng đủ mạnh thì trước đây 4 năm ông đã ngăn được việc ông Nguyễn Phú Trọng bắt Đinh La Thăng rồi.

Khi thế lực Nguyễn Tấn Dũng bị loại suy thì chỉ còn lại một thế lực thôi, đó là Bắc Kinh. Nếu bắt được Hoàng Trung Hải thì ông Trọng mới bản lĩnh lớn, còn bất lực trước Hoàng Trung Hải xem ra ông cũng không mạnh lắm.

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh “đo ván”?

>>> Mới lên làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã phá luật?

>>> Cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đang theo dõi tình huống bắt Lê Thanh Hải

Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, Nguyễn Văn Nên vờn Lê Thanh Hải


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023