Vừa xếp ghế xong, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên hợp sức “đập” Lê Thanh Hải

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=pjTdc9wPBQo

Sự phối hợp Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đã có kết quả từ cuối năm 2020 chử không phải đợi đến bây giờ. 2 năm ròng rã, quân Tô Lâm ngoài bắc không làm gì được Tất Thành Cang. Thế nhưng sau đó ông Trọng chỉ cần thay Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên thì kết quả có ngay. Cuối năm 2020, Nguyễn Văn Nên cho bắt Tất Thành Cang bằng chính lực lượng công an TP. HCM chứ không cần phải mang tực lượng từ bộ vào.

Tất Thành cang là kho dữ liệu khai thác sai phạm Lê Thanh Hải. Tuy lý do bắt Tất Thành Cang là sai phạm ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí’ ở công ty SADECO một công ty con của công ty Tân Thuận không liên quan đến sai phạm Thủ Thiêm, tuy nhiên khi có Tất Thành Cang trong tay, Nguyễn Văn Nên khai thác thêm sai phạm bên Thủ Thiêm mấy hồi?

Vụ Tất Thành Cang sau đó tạm lắng do cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đều tham gia đấu đá tranh chức tranh quyền ở hội nghị trung ương 14 và 15 của khóa 12 để chuẩn bị cho ngày chia chác quyền lực ở đại hội 13. Sau đại hội 13 thì vẫn còn cuộc chiến giành ghế ở các chức vụ thấp hơn không liên quan gì những chức vụ cao như chức ông Trọng, tuy nhiên ban bí thư của ông Trọng cũng chưa chọn người xong. Đến trước hội nghị trung ương 2 khóa 12 thì cuộc chiến sắp ghế cho ban bí thư và chính phủ mới ngã ngũ. Và mới vừa lên danh sách tung ra mạng xã hội xong, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho báo chí gọi tên Lê Thanh Hải ngay.

Khai mạc hội nghị trung ương 2 nghĩa là việc chia chác ghế ở tầng dưới cũng đã xong

Đánh cho được Lê Thanh Hải vì mục đích gì?

Tập đoàn tham nhũng Lê Thanh Hải là nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng ngắm nghía lâu lắm rồi mà chưa làm gì được. Chỉ cần khui ra Lê Thanh Hải thì hàng loạt tên tuổi khủng theo nhau xộ khám. Đó là Lê Hoàng Quân, đó là Nguyễn Văn Đua. Mà một khi đánh cho nhóm Lê Thanh Hải “tàn phế” thì ông Nguyễn Phú Trọng an tâm, còn lâu lắm mới có người cứng đầu như Lê Thanh Hải.

Nếu đánh Lê Thanh Hải thành công thì ông ông Nguyễn Phú Trọng có thêm tiếng thơm là “người đốt lò vĩ đại”, và đó là điều kiện tối thiểu để ban tuyên giáo xây dựng ông như là một lãnh tụ như ông Hồ Chí Minh.

Phải thừa nhận, mặc dù Lê Thanh Hải đã mất quyền lực bộ máy chính quyền nhưng sự ảnh hưởng của gia tộc này còn rất mạnh. Cụ thể là Nguyễn Thiện Nhân được phân bổ về thành phố HCM để khui ra những sai phạm của tập đoàn Lê Thanh Hải nhưng cuối cùng, Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ dám vuốt đuôi.

Cũng may là ông Trọng có được Nguyễn Văn Nên là người làm được. Mà một khi đã có người làm được thì ông Nguyễn Phú Trọng càng thúc đẩy ông Nên làm tới nơi.

Chưa biết ông Lê Thanh Hải đang làm gì để đối phó với ý đồ muốn loại ông Hải ra khỏi chính trường bởi ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng?

Nhiều người nói rằng, thuộc hạ của Lê Thanh Hải trong bộ máy chính quyền Sài Gòn cũng còn rất nhiều. Vậy nên việc ông Nguyễn Văn Nên mà triển khai kế hoạch bắt bớ Lê Thanh Hải gặp không ít khó khăn. Ấy là chưa nói đến việc, ông Lê Thanh Hải bị gọi tên thì thế nào ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua cũng tìm mọi cách để cản trở chiến dịch của Nguyễn Văn Nên.

Một bí thư thành ủy mà bắt được một cựu bí thư thành ủy là chuyện xưa nay hiếm. Liệu rằng ông Nguyễn Văn Nên có làm được không?

Ông Nguyễn Phú Trọng mà bắt được Lê Thanh Hải thì báo chí cách mạng sẽ ca tụng ông lên tận mây xanh

Cú đánh mở màn

Ngày 7/3 trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có đăng bài viết “Sai phạm chuyển nhượng đất đai, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng ở Sagri”. Bài báo này lên khuôn là người ta biết, vụ án em trai của Lê Thanh Hải đang nằm trong tay Tô Lâm giờ được Tô Lâm cho khui lại. Mục đích nhắm vào ai chắc chắn mọi người đã biết.

Được biết sai phạm kỳ này là dự án khu nhà ở có địa chỉ tại khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9 (cũ) TPHCM. Tô Lâm đã điều tra ra sai phạm của Sagri bắt nguồn từ việc Ủy ban Nhân dân TPHCM giao cho công ty này sử dụng hơn 36.676 mét vuông đất tại đây để làm cơ sở chăn nuôi heo.

Tháng 2-2009, Sagri đã xin Ủy ban Nhân TPHCM cho chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu dân cư và được cơ quan này chấp thuận.

Tháng 11-2010, ông Nguyễn Thành Tài – khi đó là Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TPHCM, thay mặt Lê Hoàng Quân – đã ký quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất tại khu đất với trị giá hơn 128 tỉ đồng để Sagri thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng khu nhà ở.

Tháng 8-2015, ông Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sagri và được giao quản lý tài sản, vốn của nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Hùng biết việc chuyển nhượng khu đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng thời phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nhưng ông Hùng và các cá nhân có liên quan đã không thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, việc Sagri chuyển nhượng vốn góp cho Tổng công ty Phong Phú – thực chất là chuyển quyền sử dụng đất tại dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhưng không qua đấu giá để xác định giá trị thị trường là vi phạm Nghị định 91/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Hành vi của ông Hùng và những người liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án”, cơ quan điều tra của Tô Lâm kết luận như vậy.

Vấn đề là ai chủ trương bổ nhiệm ông Lê Tấn Hùng vào chức vụ hái ra tiền này? Khó có chuyện mà không có bàn tay của anh trai ông Hùng can thiệp vào. Nếu sai phạm của ông Lê Tấn Hùng có dính đến anh trai mình thì đó là đầu mối về sai phạm của doanh nghiẹp quốc doanh dưới thờ Lê Thanh Hải bị khui. Nếu không nhắm vào Lê Thanh Hải thì ông Trọng đã không dùng đến Bộ Công An để bắt một nhân vật nhỏ nhoi như Lê Tấn Hùng được

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn nhắm vào Lê Tấn Hùng

Phát súng thứ hai” nhắm vào Lê Thanh Hải

Ngày 8/3, trên báo thanh niên có bài viết “Ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy là chưa ‘nghiêm minh, quyết liệt”. Như vậy là muỗi thứ nhất nhắm và Lê Tấn Hùng, và mũi thứ nhì nhắm vào trực tiếp những sai phạm của Lê Thanh Hải. Người ta cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Văn Nên đã rảnh tay sau ấy tháng đấu đá giờ bắt tay vào thực hiện kế hoạch đốt lò.

Thực sự chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng chưa sờ tới Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng thì cũng không thuyết phục lắm. Người ta sẽ nói ông Trọng chỉ dám đốt củi nhỏ, còn củi gộc thì chưa làm gì được họ.

Bài báo cho biết người dân vẫn còn một số vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ cấp cao chưa được xử lý nghiêm minh, quyết liệt; trong đó có vụ ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, sai phạm liên quan tới dự án Khu đô thị Thủ Thiêm nhưng chỉ bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đề nghị Trung Ương  xử lý quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, đáp ứng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”.

Tuy là bài báo mượn lời cử tri để nhắc đảng và nhà nước phải xử lí Lê Thanh Hải. Đây là dấu hiệu cho thấy thế lực Lê Thanh Hải không còn là cái tên cấm kỵ như trước đây nữa. Báo đã nhắc từ “sai phạm” của ông Lê Thanh Hải thì có thể nói đây là bước đi mang tính dò đường, nếu có thể là sẽ đi đến việc khui ra sai phạm Lê Thanh Hải luôn.

Ngày 8/3, báo Thanh Niên gọi đích danh Lê Thanh Hải

Đánh Lê Thanh Hải bằng 2 lớp, liệu có tóm được không?

Hiện nay để đánh được tập đoàn Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng chiến dịch bọc lót rất kỹ. Vòng trong là Nguyễn Văn Nên dùng công cụ là công an thành phố HCM, vòng ngoài là vòng yểm trợ, ông Nguyễn Phú Trọng dùng bộ công an với Tô Lâm là người đứng đầu.
Ông Nguyễn Phú Trọng thì bao giờ cũng bủa vây đánh đối thủ ông bằng đủ thứ chiến thuật. Tuy nhiên con cá Lê Thanh Hải là con cá mập trắng, hó rất hung dữ. Vậy nên bắt được nó cũng không phải là dễ. Việc bắt Lê Thanh Hải rất khác với bắt Tất Thành Cang. Tất Thành Cang chỉ là cái nhánh gắn trên cây cổ thụ do Lê Thanh Hải trồng vì vậy việc tỉa cành với đốn gốc cây là khác nhau.

Có một điều chắc chắn là thế lực Nguyễn Văn Nên tại TP. HCM ngày một củng cố, còn thế lực của Lê Thanh Hải ngày một yếu dần. Trong 5 năm nhiệm kỳ 13 thì rất khó để Lê Thanh Hải bình an.

Bắt được Lê Thanh Hải làm cho Nguyễn Phú Trọng có cái lợi là nó còn là lời cảnh cáo gởi đến đối thủ lớn nhất của ông Trọng rằng, không có chiếc ghế nào là bình yên. Còn nếu không tóm được Lê Thanh Hải thì sao? Thì Nguyễn Tấn Dũng ngồi ở Kiên Giang cười một nui cười mãn nguyện, bởi không bắt được Hải thì làm sao bắt được Dũng? Đấy mới là vấn đề. Không biết vấn đề đó ông Nguyễn Phú Trọng có gỡ được trong 5 năm nhiệm kỳ 3 của ông hay không mà thôi. Hãy chờ xem.

Không bắt được Lê Thanh Hải thì cũng  sẽ chẳng làm gì được Nguyễn Tấn Dũng

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lại thêm trường hợp ‘hạt giống đỏ’ thăng quan thần tốc

>>> Ẩn mình chờ thời, Phạm Bình Minh “tung đòn hiểm” loại Trương Hòa Bình?

>>> Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: 14 luật sư yêu cầu làm rõ những tình tiết mâu thuẫn trong vụ án

Ép “chết” Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình được thưởng chức phó thủ tướng?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT