N.P Trọng khơi lại vụ án Tisco II – Hoàng Trung Hải có “run sợ”?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=4s59Do7232A

Ngày 20/12 bất chợt có bài viết “Vụ gang thép Thái Nguyên: Không định giá nổi thiết bị do nhà thầu Trung Quốc cung cấp” là một hiện tượng lạ. Bởi vụ án này đã lắn xuống từ nhiều tháng nay khi mà ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật cách chức và thuyên chuyển công tác đối với Hoàng Trung Hải và ngày 7/2/2020. Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật cách chức ấy là sai phạm có liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Bài báo khơi lại sai phạm của ông Hoàng Trung Hải

 

Nhìn tình hình chung thì những ngày gần đây, ông Nguyễn phú trọng cho ráo riết bắt giữa và xét xử nhiều nhân vật tham nhũng cộm cán. Bắt Tất Thành Cang, xét xử Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Chung, Đinh La Thăng vv… Hoàng Trung Hải đang vướng tội nên ông ta phải biết lúc này là lúc nguy hiểm nhất, ông ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Sai phạm của Hoàng Trung Hải bắt đầu bị khui ra từ ngày 9/12/2019 bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Lúc đó ủy ban này đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì thời gian làm Phó Thủ tướng đã “có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II“. Đấy chính là phát súng lệnh của ông Trọng.

Tiếp theo đó là ngày 10/1/2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính Trị tại Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị cho rằng, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II). Và ngay ngày hôm đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật Hoàng Trung Hải.

 

Những sai phạm của Hoàng Trung Hải ở dự án TISCO II.

 

Ngay từ đầu năm 2020 Bộ Chính trị và Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đã kết luận ông Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ trong Hợp đồng EPC số 01, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01 của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

Cũng theo bản kết luận của cuộc họp ngày 10/1/2020 do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã nói rằng, ông Hải đã thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01 và giao cho Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên.

Ngoài ra, ông Hoàng Trung Hải cũng đã đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01 của Dự án TISCO II. Bộ Chính trị kết luận, những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng.

TISCO II có thể là cái tên đưa Hoàng Trung Hải vào tù

 

Chưa Đầy 1 tháng, vào ngày 7/2/2020, Bộ Chính Trị cho cách chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội và chuyển về làm phó ban soạn thảo văn kiện đại hội. Đây là một vị trí chờ ngày thích hợp đem ra truy tố. Có thể nói, khi báo chí moi trở lại sai phạm dự án TISCO II thì tâm trạng ông Hoàng Trung Hải không khác gì ngồi trên đống lửa.

 

Bộ Công An đã điều tra TISCO II từ lâu và hồ sơ đã khá đầy đủ

 

Theo báo Thanh Niên, vụ án sai phạm xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (TISCO II), kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, từ tháng 6/2019 ban lãnh đạo dự án này đã có văn bản yêu cầu Hội đồng định giá tài sản của UBND tỉnh Thái Nguyên định giá tài sản là 42 xe ô tô các loại và 5 đầu máy diesel các loại.

Lúc đó UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, sau 6 tháng tiến hành định giá, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản từ chối định giá, do không đủ cơ sở, căn cứ, thông tin và điều kiện để tiến hành định giá.

Tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ GTVT thành lập Hội đồng định giá tài sản nêu trên. 4 tháng sau đó, Bộ GTVT đã thành lập Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2020, Bộ GTVT có văn bản cho biết, không đủ thông tin và cơ sở để tiến hành định giá, đồng thời cho biết yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là “vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của thành viên Hội đồng định giá Bộ GTVT”.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, TISCO đã ký hợp đồng trọn gói EPC với nhà thầu Trung Quốc là Tập đoàn Khoa học công nghệ và thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC). Dù dự án đang dở dang, MCC đã ngừng thi công, khiến dự án chậm tiến độ hơn 10 năm, song TISCO đã thanh toán cho nhà thầu hơn 107 triệu USD, tương đương 2.064 tỉ đồng.

Hoàng Trung Hải như ngồi trên đống lửa

 

MCC đã nhập khẩu, cung cấp khoảng 3.500 tấn thiết bị, máy móc đến công trường nhưng được xác định nhiều loạt thiết bị máy móc không đúng quy cách chủng loại, sai khác về xuất xứ, tên nhà cung cấp, xuất xứ, thông số kỹ thuật… Việc dự án chậm tiến độ kéo dài đã gây thất thoát cho dự án này số tiền hơn 830 tỉ đồng, là tiền lãi vay ngân hàng. Sai Phạm này có sự liên đới chịu trách nhiệm của Hoàng Trung Hải. Sai phạm rất lớn, tuy nhiên có khởi tố hay không là một chuyện khác, vụ án này nó mang màu sắc đấu đá chính trị nên việc công an điều tra để đó và có lúc sẽ hữu dụng cho một thế lực chính trị nào đó.

Nói chung, Bộ Công An đã nắm hết sai phạm của TISCO II, hồ sơ sai phạm đã có đầy đủ, chỉ cần Nguyễn Phú trọng bật đèn xanh là Tô Lâm sẽ ra tay bất cứ lúc nào.

 

TISCO II nợ ngày càng phình to

 

Đến nay đã 13 năm kể từ ngày bắt đầu triển khai, đến nay, Dự án TISCO II vẫn là công trình dở dang. Theo lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO), do các vướng mắc không thể giải quyết dứt điểm của hợp đồng EPC với nhà thầu chính (Tập đoàn Xây lắp Luyện kim Trung Quốc – MCC) và 14 nhà thầu phụ Việt Nam, nên Dự án tạm dừng, chưa tiếp tục triển khai thi công. Những gì TISCO làm thời gian qua là gửi nhiều báo cáo tới Chính phủ, các ban, ngành và chờ ý kiến chỉ đạo.

Thời gian không chỉ làm hoen gỉ dây chuyền, máy móc, thiết bị nhập về, mà còn khiến khối nợ của TISCO mỗi ngày một phình to. Số liệu cập nhật mới nhất của doanh nghiệp thép này vào cuối năm 2019 cho thấy, tổng chi phí đầu tư Dự án TISCO II đã lên tới gần 5.362 tỷ đồng, trong đó, riêng chi phí lãi vay đã vốn hóa xấp xỉ 2.155 tỷ đồng, gần ngang ngửa với nợ gốc. Khối tài sản này có thể nói xem như mất trắng, vậy thì nếu cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An yêu cầu giám định tài sản để xác định giá trị thất thoát của dự án thì lúc đó không chỉ ban lãnh đạo nhà máy TISCO II bị kết tội nặng hơn mà cả Hoàng Trung Hải cũng khó thoát khỏi tội chồng tội.

Năm 2019 cũng là lần đầu tiên, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của TISCO, dù các năm trước đã liên tục nhấn mạnh vấn đề liên quan đến dự án mới. Đến cuối năm 2019, hơn 615 tỷ đồng nợ gốc của TISCO đã rơi vào tình trạng quá hạn, nợ phải trả ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn tới 2.885 tỷ đồng; tổng quy mô nợ vay của TISCO xấp xỉ 4.853 tỷ đồng, đóng góp hơn một nửa nguồn vốn.

Đối với khoản vay nợ cho Dự án TISCO II, dư nợ đến cuối năm 2019 tăng thêm 284 tỷ đồng, đạt 3.565 tỷ đồng. Với khoản nợ của TISCO II thì Hoàng Trung hải phá tiền nhà nước không thua gì Đinh La Thăng. Được biết cả Hoàng Trung Hải và Đinh La Thăng đều là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng. Đinh La Thăng thì đã xộ phám và ra tòa tổng cộng 4 lần với án chồng án, lẽ nào Hoàng Trung Hải thoát?

Hoàng Trung Hải có nguy cơ giống Đinh La Thăng

 

Tội Hoàng Trung Hải không chỉ là TISCO II

 

Ngoài sai phạm TISCO II, Hoàng Trung Hải còn dính tới sai phạm của PVN khi quyết định đầu tư ở Venezuala làm nhà nước mất trắng hơn 500 triệu đô la.

Tháng 6/2007, thay mặt chính phủ Việt Nam, ông Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc để PVN đàm phán với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela về việc thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án này cũng dính đến những nhân vật cộm cán, là cấp trên của Hoàng Trung Hải là Nguyễn Tán Dũng. Ngày 24/11/2010, trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng nói “đây có chủ trương của Chính phủ và đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước cũng đã có thảo luận với Tổng thống Venezuela về chủ trương này. Cũng nói như các đồng chí là chúng ta thiếu năng lượng, chúng ta phải tìm kiếm các nguồn năng lượng, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Chủ trương Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để có thêm nguồn dầu, thêm nguồn năng lượng là một chủ trương đúng,”

Hoàng Trung Hải từng dự Lễ khai trương mỏ đầu tiên của Liên doanh dầu khí Việt Nam – Venezuela

 

Đến tháng 4/2012, Hoàng Trung Hải khi đó là Phó Thủ tướng đến dự Lễ khai trương mỏ đầu tiên của Liên doanh dầu khí Việt Nam – Venezuela tại khu vực Junin 2.

Nhưng đầu năm 2013, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phùng Đình Thực công khai xác nhận dự án Junin 2 đang gặp khó khăn, thách thức lớn và chậm tiến độ. Và ngày 2/12/2013, văn phòng chính phủ thông báo, theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án tạm dừng triển khai. Kết quả dự án này làm nhà nước mất trắng hơn 500 triệu đô la.

Trách nhiệm cho sai phạm này tất nhiên là Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. Tuy nhiên việc bắt ông Dũng gần như không thể, còn với Hoàng Trung Hải thì nếu ông Trọng khui lại vụ án này thì Hoàng Trung Hải khó thoát.

 

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam: Đốt lò nóng, nhưng tham nhũng quyền lực thì sao?

>>> Nguyễn Phú Trọng “Đốt lò” hay nuôi tham nhũng?

>>> Quy chế bầu cử: phải công khai, minh bạch và trả lại quyền cho dân!

Vì sao nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023