Trump lần đầu tiên nói Biden ‘thắng vì kỳ bỏ phiếu bị gian lận’

 
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=rgsMfDbNMZg

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật có vẻ như lần đầu tiên thừa nhận đối thủ của ông, Joe Biden từ đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử hôm 3/11.

Tuy nhiên, ông Trump lặp lại lời tuyên bố vô căn cứ của mình, rằng kết quả chiến thắng mà đối phương đạt được là do việc bỏ phiếu đã bị gian lận.

Ông ấy thắng bởi Việc Bỏ phiếu đã bị Gian lận,” ông Trump đăng trên Twitter.

Tin tweet của ông ngay lập tức bị mạng xã hội này ‘cắm cờ cảnh báo’ là mang nội dung “gây tranh cãi“.

Rất nhanh chóng sau tweet này, ông Trump đăng tiếp rằng ông Biden “chỉ thắng trong mắt truyền thông tin giả“.

Tôi không thừa nhận gì hết. Chúng ta còn chặng đường dài để đi,” ông viết. “Đây là một KỲ BẦU CỬ GIAN LẬN.”

Tin này cũng bị Twitter ‘tuýt còi’ là có nội dung”gây tranh cãi“.

Hôm thứ Sáu, ông Biden củng cố tỷ lệ đắc cử bằng một chiến thắng dự kiến ​​ở tiểu bang Georgia – khiến ông trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ đầu tiên giành được tiểu bang này kể từ năm 1992.

Hiện ông Biden có 306 phiếu đại cử tri – vượt xa ngưỡng 270 để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, ông Trump cho đến nay vẫn không chấp nhận kết quả. Ông đã đưa ra hàng loạt thách thức pháp lý ở các tiểu bang quan trọng và đưa ra những cáo buộc không có cơ sở về gian lận bầu cử diện rộng – nhưng những nỗ lực của ông cho đến nay không thành công

Ảnh: Dòng Tweet của ông Donald Trump lần đầu ghi nhận ông Biden thắng cử

Báo cánh hữu ở Anh nói Biden chiến thắng và ‘Trump đã bị sa thải’

Khác với một số ý kiến được cộng đồng mạng dùng tiếng Việt chia sẻ mạnh, không phải các báo thiên tả mà những tờ báo cánh hữu hàng đầu tại Anh nói Donald Trump đã thua và Joe Biden ‘có viễn kiến thực sự’.

Trong truyền thông tiếng Anh trên thế giới, ngoài Hoa Kỳ thì Anh Quốc có các đầu báo hùng mạnh nhất, với số độc giả tại Anh lên tới hàng triệu.

Ngoài các tờ nhận là thiên tả The Guardian, hoặc trung tả như The Independent, các báo thiên hữu cũng có lượng đọc lớn.

Tờ Times of London có 15,4 triệu người đọc một tháng ở Anh (2020) theo Statista.com. Ấn bản Sunday Times có 1,8 triệu bạn đọc mỗi tuần, và 1,3 triệu trong số đó có bằng đại học hoặc tiến sĩ.

Ở mức báo bình dân, tờ thiên hữu Daily Mail và the Mail on Sunday có 70,4 triệu người đọc ở Anh và trên thế giới từ tháng 4/2019-03/2020, theo thống kê chuyên ngành.

Báo khổ to, the Sun, được cho là có quan điểm ‘cánh hữu, bảo thủ, không ưa EU’ (right-wing, conservative, Euroscepticism), về mặt nào đó là gần với cách nhìn thế giới của đảng Bảo thủ Anh, đảng Cộng hòa Mỹ và một số đảng cánh hữu châu Âu.

Tờ báo này có ấn bản 1,2 triệu một ngày, tính đến tháng 4/2020.

Ảnh chụp trang chuyên đề “Chiến thắng của Biden” trên tờ Sunday Times của Anh

Có phải cánh hữu là phải chống Biden và ủng hộ Tổng thống Trump?

Đầu tiên cần ghi nhận rằng các báo cánh hữu ở Anh không thân thiện với xu hướng chính trị thiên tả, và một số chính trị gia của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ bị họ ‘điểm danh’ thường xuyên, như bà Nancy Pelosi và ông Joe Biden.

Hôm 14/11/2020, trang Daily Mail có bài nói nhà lãnh đạo trong Hạ viện Hoa Kỳ, Nancy Pelosi “phải hủy một bữa tiệc xa hoa cho thành viên, sau khi bị lên án là vi phạm lệnh cấm trong mùa dịch Covid, và bị gọi là một kẻ đạo đức giả“.

Hồi tháng 6/2020, nhiều tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, báo The Sun cho độc giả Anh biết tin “40% người Mỹ tin rằng ông Biden có vấn đề suy thoái nhận thức“.

Khái niệm đó (cognitive decline) được tờ Sunday Times nhắc lại khi đưa tin ông Biden được truyền thông Mỹ nói đã dẫn trước và thắng điểm đương kim TT Trump.

Tuy thế, khác với các bình luận và lời khẳng định được lan truyền trên mạng xã hội tiếng Anh (và chia sẻ lại nhiều trên Facebook tiếng Việt), các báo cánh hữu ở Anh không đăng lại các câu chuyện gợi ý rằng Tổng thống Trump sắp “lật ngược thế cờ“, giành lại số phiếu cử tri đoàn để thắng cử tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ.

Về các vụ kiện này, tờ The Sun hôm 15/11 kể lại câu chuyện Tổng thống Trump nhắn lại trên Twitter sự ủng hộ cho cuộc biểu tình MAGA.

Ảnh: Dòng Tweet kế tiếp ông Trump viết rằng ông Biden “chỉ thắng trong mắt truyền thông tin giả”. “Tôi không thừa nhận gì hết. Chúng ta còn chặng đường dài để đi,” ông viết. “Đây là một KỲ BẦU CỬ GIAN LẬN.”

Nhưng còn câu hỏi “có gian lận trong cuộc bầu cử 2020 hay không?, tờ báo viết:

Donald Trump và những người ủng hộ ông ta nói là có, nhưng theo các quan chức ở nhiều nơi tại các bang trọng yế̃u thì hoàn toàn không có.”

Còn theo Daily Mail 14/11/2020, “Vấn đề pháp lý của Donald Trump tệ đi trông thấy sau khi Tòa Phúc thẩm Philadelphia bác bỏ cả năm vụ kiện; các luật sư bỏ rơi ông ta ở Arizona và Pennsylvania, còn tại Michigan một thẩm phán vứt bỏ lời đòi ngăn việc xác thực phiếu tại Detroit“.

Các tin nói ông Joe Biden đã dẫn thêm trong cuộc đếm phiếu ở Georgia cũng được trang Daily Mail đăng tải.

Tờ Sunday Times 15/11 có trang chuyên đề “Chiến thắng của Biden”.

Nữ nhà báo kỳ cựu Sarah Baxter (gốc Mỹ), viết rằng “Ông Biden có viễn kiến thực thụ“, và trích lời các nhà bình luận Mỹ, gồm cả cựu bộ trưởng quốc phòng Robert Gates cho là ông Biden “sẽ nỗ lực đoàn kết chúng ta lại với nhau“.

Tuy thế, bà Baxter cảnh báo rằng phe thiên tả và Black Lives Matter trong Đảng Dân chủ đã bắt đầu tỏ dấu hiệu gây ra rạn nứt trong liên minh với ông Biden, người được cho là trung dung.

Tuần trước, nữ dân biểu QH của New York, Alexandria Ocasio-Cortez cảnh báo (Biden) đừng đổ lỗi cho phe tả và BLM về thất bại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử và Hạ viện và Thượng viện“, nhà báo của Sunday Times ghi nhận.

Một bài khác của báo thì viết các con của TT Trump là Donald Trump Jr và Ivanka đang tranh giành ảnh hưởng trong Đảng Cộng hoà, sau khi cha họ “đã bị sa thải khỏi Nhà Trắng“.

Ảnh: Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 4/11.

Sự ủng hộ cho Trump-Biden và sự khác biệt Anh – Mỹ

Vẫn theo tờ Sunday Times, số người Mỹ có thu nhập trên 100 nghìn USD/năm ủng hộ ông Trump tăng lên 7 điểm (54%), so với số ủng hộ ông Biden (42%).

Trong số cử tri có thu nhập từ 50-99 nghìn USD/năm xu hướng này là: 57% ủng hộ Biden, 42% Trump.

Con số cho nhóm cử tri có thu nhập dưới 50 nghìn USD/năm: 55% ủng hộ Biden, và 44% ủng hộ Trump.

Trong khi đó, một điều tra trước bầu cử Mỹ tại Anh cho thấy đa số người Anh, từ giới bình dân đến trung lưu và cả cử tri ủng hộ Đảng Bảo thủ (Tory), không thích ông Trump.

Hôm 02/11/2020, một ngày trước bầ̉u cử Mỹ, các báo Anh trích đăng điều tra dư luận của Hanbury Strategy, cho thấy nếu ra tranh cử ở Anh, “Tổng thống Trump sẽ thua ở 100% các hạt cử tri trên toàn Anh Quốc“.

Nếu như 87% cử tri cánh tả, bầu cho Đảng Lao động (Labour), và Tự do Dân chủ (LibDem), bỏ phiếu chống ông Trump nếu có cơ hội, kết quả cuộc điều tra có thể khiến người Mỹ ngạc nhiên nếu biết con số đông đảo cử tri Bảo thủ ở Anh cũng không thích tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Con số cử tri Bảo thủ (Tory voters) bác bỏ ông Trump lên tới 65%.

Sự khác biệt trong văn hóa chính trị Anh và Mỹ còn thể hiện ở cách người Anh, và cả các báo cánh hữu mô tả những thuyết âm mưu lưu truyền tại Mỹ mùa bầu cử năm nay.

Hôm 20/10/2020, trang Daily Mail có bài bày tỏ sự ngạc nhiên rằng quá nửa người ủng hộ TT Trump ở Mỹ “tin vào những điểm quái gở của thuyết Q’Anon“, nói về một âm mưu “buôn trẻ em” trong Đảng Dân chủ Mỹ.

Ông Trump tố bầu cử Mỹ gian lận: 1.000 nhân vật danh tiếng gây sức ép

Ảnh: tại Washington DC hôm 14-11, đã có hàng triệu người Mỹ xuống đường biểu tình mang tên Triệu MAGA tuần hành bày tỏ ủng hộ tổng thống Donald Trump thắng cử

Không cung cấp được bằng chứng xác đáng về cáo buộc có gian lận bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, ông Trump đang phải chịu sức ép ngày càng lớn, theo AP.

Ngày 15.11, nhóm gồm hơn 1.000 luật sư, cựu thẩm phán liên bang, tổng chưởng lý, giáo sư luật học, đã gửi thư đến Nhà Trắng chỉ trích ông Trump vì “đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử”.

Đây đều là những nhân vật có danh tiếng lớn trong giới pháp lý Mỹ, theo AP. Tuy nhiên, danh tính của hơn 1.000 người này chưa được tiết lộ.

Mọi ứng cử viên tổng thống đều có quyền bảo đảm về một cuộc bầu cử hợp pháp. Tuy nhiên, nếu có tranh chấp về kết quả, Tổng thống Trump phải dựa trên sự thật, dựa trên bằng chứng”, bức thư nêu.

Tổng thống Mỹ đang chỉ đạo việc đệ đơn kiện ra các tòa án khác nhau nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu hợp pháp. Các con trai ông ấy chỉ trích gay gắt những nghị sĩ của đảng Cộng hòa khi họ từ chối hợp tác với ông Trump. Đây là điều chưa từng có tiền lệ”, bức thư có đoạn.

Tim Murtaugh – giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump – cũng cho rằng, Tổng thống Mỹ nên chấp nhận kết quả bầu cử.

Tổng thống Trump nợ gần 73 triệu người đã bỏ phiếu cho ông ấy lời tuyên bố rằng, cuộc bầu cử này là công bằng và đáng tin cậy. Mọi người Mỹ đều xứng đáng nhận được sự yên tâm rằng cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra tốt đẹp”, ông Tim nói.

Ông Trump vẫn một mực cho rằng bầu cử tổng thống năm nay “có gian lận”. Điều này khiến quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng cho ông Biden gặp nhiều khó khăn.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Trump rất khó thành công khi kiện kết quả bầu cử ở tòa án. Đội ngũ luật sư của ông Trump sẽ phải thuyết phục các thẩm phán rằng, gian lận bỏ phiếu tồn tại ở cấp độ hệ thống, có thể thay đổi kết quả bầu cử.

Ở bang Michigan, chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra hàng chục bản khai của các cử tri nói rằng, họ bị “hạn chế” về quyền bỏ phiếu và “nghi ngờ về điều gì đó nham hiểm trong bầu cử”. Tuy nhiên, đây chưa được coi là bằng chứng cho thấy có gian lận bầu cử trên diện rộng ở Michigan.

Ở bang Arizona, ông Trump cáo buộc số phiếu gian lận “lên đến hàng nghìn”. Tuy nhiên, trong phiên điều trần gần nhất, luật sư của ông Trump thừa nhận không có gian lận và họ chỉ đang “nêu lên lo ngại” về việc kiểm phiếu tại bang này mà thôi.

Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Kiện tụng bầu tổng thống Mỹ – Kẽ hở hệ thống có giúp Trump đảo ngược thế cờ?

>>> 306 Phiếu cho Biden – 232 Phiếu cho Trump, cuộc chiến vẫn tiếp tục

>>> Bầu cử Mỹ:’Trump có thể thua, nhưng chủ nghĩa Trump chỉ mới bắt đầu’

https://www.youtube.com/watch?v=jGkhZLhnFqg
Chúc mừng Biden: Tại sao có nước nhanh chóng, nơi lại chần chừ?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023