Chính quyền Berlin đang cố gắng làm sáng tỏ vụ 200.000 khẩu trang bị biến mất tại Bangkok

200.000 khẩu trang lẽ ra phải được chuyển đến Berlin từ châu Á – nhưng số  hàng này không bao giờ đến. Bây giờ chính quyền bang Berlin đang cố gắng hết sức để làm rõ chính xác những gì đã xảy ra với số khẩu trang này.

Chúng tôi đang trong công việc làm rõ các chi tiết,” phát ngôn viên của Bộ Nội vụ bang Berlin, ông Martin Pallgen, cho biết vào thứ Bảy hôm nay 4/4. Hiện tại không có thông tin chính xác về những gì đã xảy ra tại sân bay ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Andreas Geisel (thuộc đảng SPD) hôm qua thứ Sáu đã tuyên bố rằng những khẩu trang dành cho cảnh sát Berlin để bảo vệ chống lại virus corona đã bị tịch thu ở Bangkok dưới sự tích cực thúc đẩy của Mỹ. Ông nói về một “hành vi cướp bóc hiện đại” và “phương pháp cao bồi“.

Trang thông tin t-online.de, trích dẫn một quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, nói rằng các cáo buộc từ Berlin là “hoàn toàn sai“. Và Nhà Trắng nói rằng Hoa Kỳ đã không tịch thu mặt nạ sẽ được chuyển đến một quốc gia khác.

Khẩu trang được đặt hàng qua một nhà môi giới Đức

Ông Pallgen giải thích rằng cảnh sát đã đặt hàng tại một nhà buôn bán chuyên môn Đức và trả tiền cho 400.000 khẩu trang loại FFP-2.  Như vậy, ông đã cải chính thông tin hôm qua từ Bộ Nội vụ bang Berlin đề cập đến một đơn đặt hàng tại một nhà sản xuất Mỹ.

Truyền thông Berlin đã suy đoán rằng khẩu trang đã được đặt hàng tại công ty 3M của Mỹ, công ty này sản xuất chúng trong một nhà máy ở Trung Quốc. Nhưng công ty 3M cũng bác bỏ lời nói của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Berlin hồi tối thứ Sáu hôm qua. “Chúng tôi không biết gì về đơn đặt hàng của cảnh sát Berlin đối với khẩu trang 3M đến từ Trung Quốc“, một phát ngôn viên nói. “Công ty 3M không có bằng chứng nào cho thấy các sản phẩm của 3M đã bị tịch thu. Và 3M cũng không có hồ sơ đặt mua khẩu trang sản xuất ở Trung Quốc cho cảnh sát Berlin“. 

200.000 khẩu trang có vấn đề là lô đầu tiên của đơn đặt hàng, người phát ngôn cho biết.

Chính quyền Berlin tìm cách lần ra chuỗi cung ứng

Theo người phát ngôn, lời nói rằng số hàng khẩu trang bị tịch thu ở Bangkok là dựa trên thông tin của nhà buôn bán chuyên môn Đức. Doanh nghiệp này cũng cho biết, chiếc máy bay với số hàng khẩu trang dành cho Berlin đã rời Bangkok bay đi hướng tới Mỹ.   

Cùng với nhà buôn bán chuyên môn và cảnh sát Berlin, chính quyền Berlin hiện đang cố gắng tìm hiểu chuỗi cung ứng chính xác. Hiện vẫn chưa rõ, khẩu trang được sản xuất ở đâu và của nhà sản xuất nào.

Theo thông tin của đài rbb, cảnh sát Berlin vẫn đang chờ đợi lô hàng thứ hai của đơn đặt hàng. 

Hiện nay, khẩu trang là một mặt hàng khan hiếm trên toàn thế giới trong cuộc khủng hoảng corona.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://web.de/amp/34581130

https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/04/atemschutzmasken-berlin-innensenator-geisel-3m.html

Kasse animation 7.8.2023