Trung Quốc đừng vội lạc quan về dịch viêm phổi Vũ Hán

https://www.youtube.com/watch?v=1AHTBY0KIho

Trước sự việc Trung Quốc loan báo hết ca lây nhiễm trong nước vào hôm qua ngày 19/3, các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo Trung Quốc chớ nên vội vã ăn mừng bởi vì nguy cơ một đợt bột phát thứ nhì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngày 19/03/2020, giới chức y tế Trung Quốc thông báo có thêm 34 ca lây nhiễm nhưng tất cả đều du nhập từ bên ngoài.

Cũng theo thông báo này, toàn quốc không có một trường hợp nào mới xuất phát trong nội địa.
Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc – nơi xuất hiện ca nhiễm virus corona đầu tiên – không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào dù là từ trong nước hay từ nước ngoài.
Các số liệu đó tương phản hoàn toàn với những gì đang diễn ra tại các nơi khác, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Châu Âu, nơi các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tiếp tục gia tăng.
Tuy vậy, các nhà dịch tễ học nói không có lý do gì để Trung Quốc tuyên bố chiến thắng tại thời điểm này.
Giáo sư dịch tễ học Ben Cowling thuộc Đại học Y tế Công/ Đại học Hồng Kông cảnh báo : “Tôi nghĩ hãy còn quá sớm để ăn mừng, có khả năng đợt bột phát thứ hai đã bắt đầu ở Trung Quốc”.

Thật vậy, Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh ‘nhập khẩu’ từ bên ngoài khi người Trung Quốc ở nước ngoài đổ xô về Trung Quốc tránh dịch do tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng tại Mỹ và châu Âu.

Các tình nguyện viên chuẩn bị thực phẩm và đồ dùng hỗ trợ để mang đến cho các nhân viên hỗ trợ y tế đã giúp đỡ công tác chống dịch,

Nếu như vài tuần trước đó, rất nhiều người Trung Quốc đã ra nước ngoài để tránh dịch khi dịch bệnh bùng lên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và lan sang toàn bộ các địa phương khác trên toàn quốc. Thì giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược khi hàng loạt người Trung Quốc đang ồ ạt kéo về nước vì tin rằng đây là địa điểm an toàn nhất.
Trên trang Trip.com, không còn ghế trống nào trên các chuyến bay từ London (Anh) đến Thượng Hải cho đến ngày 13/4. Vé một chiều của hãng China Eastern Airlines Corp thời điểm hiện tại có giá hơn 3.000 USD.
Theo dữ liệu của Qunar.com.Inc, giá vé một chiều, hạng phổ thông từ châu Âu đến Trung Quốc tăng tới 174%, từ 5.492 NDT (785 USD) lên 15.021 NDT (2.147 USD). Giá vé một chiều Mỹ đến Trung Quốc tăng 137%.
Deer Jet, một công ty máy bay tư nhân, đưa ra mức phí rất cao cho vé máy bay đi từ Anh về Trung Quốc. Mức giá dự kiến khoảng 21.000 Bảng Anh (hơn 560 triệu đồng) cho một vé trên máy bay có 14 chỗ ngồi. Dù giá cao như vậy, nhưng các chuyến bay như vậy đều đã kín chỗ.
Một số hãng du lịch tư nhân khác cũng cung cấp chuyến bay sử dụng máy bay tư nhân Gulfstream G550 với giá từ 16.000 Bảng Anh (hơn 420 triệu đồng) mỗi ghế. Được biết, giá các chuyến bay đã tăng khoảng 3.500 Bảng Anh/vé, cao hơn gần 10 lần so với giá trung bình năm trước.
Thậm chí, nhiều Hoa kiều giàu có sẵn lòng thuê phi cơ riêng bay tới Hong Kong (Trung Quốc) mong trở về đại lục qua đường đặc khu kinh tế.
Trong những ngày này, các sân bay lớn tại Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải, khi dòng người Hoa từ khắp nơi đổ về để chờ nhập cảnh.

Một chuyên cơ riêng Gulfstream G550 đưa khách từ Anh về Trung Quốc có giá từ 16.000 Bảng Anh/vé tương đương hơn 420 triệu đồng

Trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh có nguy cơ làm đảo lộn trật tự xã hội, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền đổ lỗi cho Mỹ mang dịch bệnh sang Trung Quốc và tuyên bố “Hoa Kỳ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi và thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”.

Sau lần đầu tiên dùng cụm “Virus Trung Quốc” trong một bài tweet của mình vào ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục khẳng định sự chính xác của cụm từ này.
Cũng trong ngày 17/3 ông nói : « Tôi phải gọi virus này bằng cái tên mà nó xuất hiện đầu tiên hơn là tranh luận với họ. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Do đó, tôi nghĩ đây là một cụm từ rất chính xác. »
Và mới đây, ngày 19/3, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng các quan chức Trung Quốc đã không chia sẻ đầy đủ thông tin sớm hơn về bệnh viêm phổi Vũ Hán sau khi dịch bệnh này bùng phát ở Trung Quốc. Ông đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch và một lần nữa ông đã sử dụng cụm từ “virus Trung Quốc“.
Ông nhấn mạnh : “Thế giới đang trả một cái giá to lớn cho những gì họ đã làm” và rằng « Dịch bệnh này lẽ ra đã được ngăn chặn ngay khi nó xuất phát từ Trung Quốc ».
Nhà lãnh đạo Hoa Kì khẳng định các quan chức Mỹ có lẽ đã phản ứng nhanh hơn nếu chính phủ Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin về dịch bệnh.
Mới đây, nhiếp ảnh gia tờ Washington Post Jabin Botsford đã đăng tải một bức ảnh về những ghi chú của ông Trump trên Twitter cho thấy cụm từ “virus Trung Quốc” đã được sử dụng thay thế cho tên gọi virus corona để miêu tả về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.
Nhiếp ảnh gia cho biết :”Nhìn gần tờ ghi chú của Tổng thống Trump ở đây có thể thấy ông ấy đã gạch từ “Corona” đi và thay bằng từ “Chinese” Virus (tức “virus Trung Quốc”) khi ông ấy phát biểu trước lực lượng tác chiến chống virus corona chủng mới tại Nhà Trắng ngày 19/3“.

Trong bối cảnh Trung Quốc huy động mọi lực lượng cả về ngoại giao và truyền thông để viết lại lịch sử cho dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thì nước này đã liên tục nhận những chỉ trích của giới phương Tây.

Trước đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền rằng các chuyên cơ của Trung Quốc đã vận chuyển vật tư y tế cung cấp cho Ý. Tuy nhiên, truyền thông Ý nghi ngờ đây là “tin giả” và cho biết hàng ngàn bình oxy Đài Loan và hàng chục ngàn khẩu trang đều là do Ý bỏ tiền ra mua, đây là giao dịch mua bán thương mại.
Trong những ngày qua, ông Maurizio Gasparri, nghị sĩ của Thượng viện Ý và là cựu Bộ trưởng truyền thông, đã nghiêm khắc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc tung tin đồn và những tuyên truyền dối trá, về việc Trung Quốc giúp đỡ miễn phí cho Ý và các nước Châu Âu khác. Ông cho biết các vật tư y tế hoàn toàn là do các nước này tự bỏ tiền ra mua.
Nghị sĩ Maurizio Gasparri cũng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nguy hại cho toàn thế giới. Trung Quốc không chỉ là quốc gia có nguồn lây nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng nhất, mà chính quyền nước này còn thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế thông qua các thủ đoạn không chính đáng, khiến các quốc gia đối tác rơi vào khủng hoảng kinh tế.
Lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí đã che dấu và báo cáo giả về tình hình dịch bệnh, lừa dối toàn thế giới, khiến các nước trên thế giới đều bị rơi vào thảm họa.
Cuối cùng, nghị sĩ nói rằng: “Trung Quốc cơ bản chính là virus trên thế giới“.
Video này của nghị sĩ Gasparri thu hút vô số lời hưởng ứng. Cư dân mạng Lesliechou đã tweet video này và sửa lại rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc là một khối u, chứ không phải Trung Quốc.

Gần đây, nghị sĩ Quốc hội Ý, ông Maurizio Gasparri chỉ trích và gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là virus trên toàn cầu.

Vào ngày 4/3, tờ Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài bình luận: “Cây ngay không sợ chết đứng, thế giới nên cảm ơn Trung Quốc”.
Bài báo công kích chính phủ Hoa Kỳ và tuyên bố rằng Trung Quốc đã “hy sinh rất lớn” trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, vì vậy “Hoa Kỳ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi và thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”.
Từ đó, nhiều thông điệp chính thức kêu gọi « thế giới phải cám ơn Trung Quốc » vì đã hy sinh, chiến đấu với con virus, và nay Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những nước nào cần đến.
Một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố : « Trong lúc vẫn tiếp tục công việc phòng dịch tại Hoa lục, chúng tôi sẽ cung cấp – trong phạm vi khả năng của mình – sự hỗ trợ cho các nước ».
Mục tiêu là để người ta quên đi chế độ cai trị đã làm mất ít nhất ba tuần lễ quý giá để ngăn chận dịch bệnh cùng một loạt các sai lầm của chính quyền Trung Quốc khiến dịch bệnh lan rộng qua việc tổ chức buổi tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình tham gia hôm 18/1 tại Vũ Hán nhằm đoạt kỷ lục thế giới, và để cho 5 triệu người Vũ Hán ra đi trong khi nạn dịch đang tiến triển nhanh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm gì trong trận dịch bệnh lần này khi chà đạp lên sinh mệnh con người ; đàn áp tự do ngôn luận ; dùng tiền để kiểm soát các tổ chức quốc tế ; buộc người dân đi làm trở lại bất chấp ảnh hưởng đến an toàn tính mạng ; lơ là, quan liêu, liên tiếp mắc phải sai lầm, bỏ lỡ những thời điểm vàng để ngăn chặn dịch bệnh… gây nên một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.
Trung Quốc nợ thế giới một lời xin lỗi”, lý do không nằm ở bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán mà là ở sự che giấu, cách xử lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặt sự tồn vong của chế độ lên trên tính mạng của người dân để dịch bệnh bùng phát, gây ra thảm họa y tế khắp thế giới.
Dịch bệnh Vũ Hán lần này khiến cho thế giới càng nhìn thấy rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu sự thật, mị dân, dùng bạo lực để kiềm chế quyền được cung cấp thông tin của người dân, quyền được sống, được tự do ngôn luận người dân.
Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại ngày nào thì thế giới sẽ còn chứng kiến những thảm hoa nhân đạo, thảm họa y tế… ngày đó.

Tác giả Trần Trung Đạo khẳng đình : Nơi nào có độc tài đảng trị nơi đó sẽ có cách mạng dân chủ. Không ai biết thời điểm nào một cách mạng sẽ diễn ra nhưng không thể phủ nhận hay trốn tránh quy luật xã hội đó. Phong trào Thiên An Môn bùng nổ và đã bị dập tắt nhưng chắc chắn một Thiên An Môn khác đang được hình thành tại Trung Quốc nhất là qua dịch bệnh này làn sóng ngầm chống Đảng Cộng sản Trung Quốc đang âm ỉ trong lòng người dân Trung Quốc. Bởi vì khát vọng tự do dân chủ là ngọn lửa thiêng âm thầm cháy trong lòng người dù đang sống ở đâu trên mặt đất này.

Truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền “Thế giới phải cảm ơn Trung Quốc”, nhưng thực ra Trung Quốc đang nợ thế giới một lời xin lỗi khi đã bưng bít thông tin để đại dịch bùng phát trên toàn cầu.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023