Bệnh nhân thứ 21 là một “quan to” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Báo chí Việt nam đưa tin về bệnh nhân thứ 21, trên báo chỉ ghi tên viết tắt là N.Q.T. Tuy nhiên nhiều nhà báo và Facebook nổi tiếng đã xác minh được đây là một quan chức chính phủ quan trọng.

Tin từ Facebook của nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà cho biết: bệnh nhân nhiễm Cúm Viêm phổi Vũ Hán thứ 21, là GS-TS Nguyễn Quang Thuấn (1959, Hà Nội). Đây là người ngồi ghế 5A tương đối gần cô Nguyễn Hồng Nhung (ghế 5K)trong chuyến bay VN 0054. Gs. Thuấn nguyên là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Hội đồng lý luận TW; là một trong 16 thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ!


Theo báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân thứ 21 nhiễm Cúm Viêm phổi Vũ Hán là ông NQT, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Ông T. từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 rạng sáng 2 Tháng Ba, trên máy bay ông T. ngồi ghế 5A, tương đối gần bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung (ghế 5K).
Bộ Y Tế cho biết ông T. đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần với bệnh nhân Nhung), về đến Hà Nội lúc 4 giờ 30 phút sáng, được lái xe riêng đón về nhà.
Ngày 6 Tháng Ba, ông T. có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan, chưa điều trị gì. 10 giờ sáng 7 Tháng Ba, ông T. được Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và chuyển sang bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2 bằng xe riêng. Kết quả xét nghiệm dương tính với Cúm Viêm phổi Vũ Hán.
Mạng xã hội đồn đoán rằng, ông T. là ông Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 1959) là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông nguyên là chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, một trong 16 thành viên Tổ Tư Vấn Kinh Tế của Thủ Tướng Chính Phủ CSVN Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhà báo Bạch Hoàn cũng viết trên Facebook rằng: “Giáo sư Nguyễn Quang Thuấn, người đi cùng chuyến bay, ngồi ghế 5A, hạng C, cùng hàng với Hồng Nhung 17, sáng nay đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Cúm Viêm phổi Vũ Hán.”

GS Nguyễn Quang Thuấn là người đứng phát biểu họp Hội đồng lý luận Trung ương

Ông Thuấn, bay về rạng sáng 2-3 và ngày 4-3 đã tham dự họp Hội đồng lý luận Trung ương. Trong hình, người đeo kính, đứng phát biểu, chính là ông Thuấn hôm 4-3. Tình hình căng như dây đàn.” Nhà báo Bạch Hoàn nhận định.
Đây là bệnh nhân thứ 21 ở Việt Nam và là bệnh nhân thứ 4 của Hà Nội. Trước mắt ghi nhận cả bốn ca bệnh đều liên quan đến bệnh nhân thứ 17.
Mạng xã hội VN từ đó bắt đầu xôn xao bởi GS Thuấn đã tiếp xúc với quá nhiều người, đặc biệt là những thành viên chính phủ.
Theo Bảng báo cáo nhanh của Sở y tế Hà nội lập ra lúc 21h30 ngày 7/3 thì danh sách người liên quan tiếp xúc với GS Thuấn tổng cộng là 369 người.
Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà có lời bình luận ngắn gọn rằng: “ Sáng nay nghe các ban Đảng và văn phòng chính phủ đang loạn hết lên vì từng tiếp xúc với GS Thuấn, ông nào cũng từng bắt tay
Theo báo chí trong nước, đến nay tổng số ca nhiễm Cúm Viêm phổi Vũ Hán ở Việt nam đã là 30 người đều, ngoài 1 ca từ Hà quốc về thì 13 ca còn lại đều liên quan đến bệnh nhân số 17. Tuy nhiên có thể nói là bệnh nhân thứ 21, tức GS Nguyễn Quang Thuấn có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nhà văn Lưu Trọng Văn có bài phân tích được nhiều người chia sẻ với tựa đề: “Người bệnh số 21 gây nguy cơ lây lan nhất. Vì sao?”

Bộ trưởng Bộ KHĐT (bên trái) đã ngồi cùng khoang máy bay với bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi ở số ghế 1A, còn chị Nhung ngồi ghế 5K


Nội dung bài viết của ông Lưu Trọng Văn như sau: “Chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Gs Nguyễn Quang Thuấn phó chủ tịch Hội đồng Lý luận TW trên máy bay từ Ấn Độ về Anh có ngồi cạnh một người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục.
Như vậy theo chủ tịch Chung – gs Thuấn có hai khả năng bị nhiễm Cúm Viêm phổi Vũ Hán.

  • Bị nhiễm ngay từ chuyến bay từ Ấn Độ đi Anh bởi người Anh kia.
  • Bị nhiễm khi ngồi ghế 5A cùng hàng với Hồng Nhung ghế 5K

Nếu gs Thuấn bị Cúm Viêm phổi Vũ Hán từ người Anh thì chắc chắn sẽ lây cho các thành viên cùng đoàn của mình từ Ấn Độ đến Anh. Vậy tại sao các thành viên khác chưa bị lây?
Hồng Nhung bị virus Vũ Hán từ Italya do chị gái đi cùng cũng bị. Nếu chị gái Nhung không bị thì có thể nghi ngờ chính gs Thuấn bị trước mới lây qua Nhung trên chuyến bay từ Anh về HN.
Như vậy chỉ có khả năng là Hồng Nhung và gs Thuấn đều bị nhiễm Cúm Viêm phổi Vũ Hán trước khi cùng bay hoặc gs Thuấn bị lây từ Hồng Nhung. Gs Thuấn ngồi ghế 5A cách khá xa ghế 5K mà Hồng Nhung ngồi thì việc lây nhiễm chỉ có thể xảy ra do hai người cùng ở khu Trúc Bạch quen biết nhau nên trên máy bay có chuyện trò trực tiếp với nhau
.”

GS Nguyễn Quang Thuấn cũng ở Trúc Bạch gần với nơi ở của bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung, có khả năng hai người quen biết và trò chuyện với nhau trên máy bay.

Ông Lưu Trọng Văn phân tích:
Đó là chưa kể vì cùng khu phố có quen biết nhau nên ở phòng chờ khách vip đã chuyện trò với nhau. Nếu không quen biết nhau từ trước thì ở khoang vip có 21 khách trong đó chỉ có ba người VN là gs Thuấn, Hồng Nhung và bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng nên có thể gs Thuấn và Hồng Nhung bắt quen, chào hỏi nhau.
Còn trường hợp GS Thuấn ngồi cạnh khách Anh ho liên tục và sốt mà không cảnh giác đề phòng khi dịch đang bùng phát để bị lây nhiễm rồi không tự cách ly hoặc báo cáo với cơ quan Hải quan VN thì thật đáng lên án. Đó là biểu hiện tính công dân kém và sự vô trách nhiệm với cộng đồng.
Gs Thuấn ngay sau về nước đã tham gia cuộc họp Hội đồng Lý luận TW và gặp gỡ, chơi gofl, ăn uống, dự liên hoan với rất nhiều người. Theo chủ tịch Chung trường hợp của gs Thuấn là nguy hiểm khó lường nhất cho việc phát tán dịch.
Cuối cùng Nhà Văn Lưu Trọng Văn liệt kê tên và chức vụ các vị quan chức trong Hội đồng lý luận TƯ có thể có mặt trong cuộc hội nghị mà gs Thuấn dự và phát biểu, đều là những người có chức vụ rất cao ở Ban tuyên giáo Trung ương và các cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản VN.

Một nguồn tin lan truyền cực nhanh trên Facebook liên quan đến ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài cũng là người đi chung chuyến bay với ông GS Nguyễn Quang Thuấn và cô Nguyễn Hồng Nhung. Rằng ông Đỗ Nhất Hoàng có kết quả xét nghiệm dương tính với Cúm Vũ Hán, và sự nguy hiểm gia tăng khi gia đình ông Hoàng vừa có đám tang bố mất với cả ngàn người viếng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Có ít nhất 3 Bản tin kèm theo hình chụp các đoạn chat báo tin rằng ông Đỗ Nhất Hoàng có kết quả dương tính với cúm viêm phổi Vũ Hán, cho đến 1h sáng ngày 9/3/2020 vẫn còn nguyên trên Facebook. Đặc biệt là bản tin trên Facebook của nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Lân Thắng ở Hà nội với 140 ngàn người theo dõi.
Theo suy đoán của Thoibao.de thì khả năng dấu nhẹm theo hướng âm tính là rất cao vì sự ảnh hưởng quá lớn đối với cộng đồng dân cư sinh sống ở Hà nội.
Bởi lẽ dù có âm tính hay dương tính thì ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài cũng được đưa đi cách ly và thông tin chính thức còn nằm trong tay cơ quan chức năng.
Câu trả lời cho tin tức này còn phải chờ ở một vài ngày tới.
Bình luận về ông GS Nguyễn Quang Thuấn, bệnh nhân thứ 21, Luật sư Luân Lê nói:
Đọc lịch trình ăn, chơi và cách hưởng thụ của Phó chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương (bệnh nhân số 21): bay hạng thương gia, ăn ở khách sạn 5 sao, đi đánh golf, mời ca sỹ về hát trong buổi tiệc liên hoan sang trọng…mới thấy ông ta sống và làm việc xa hoa cỡ nào. Và không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta, đang tiêu những đồng tiền thuế của dân, đang thực sự thực hành tốt chủ nghĩa cộng sản – đại diện cho giai cấp vô sản, những người cần lao đang kiếm vài triệu đồng một tháng để sinh tồn.”

Với tình hình có 4 ca nhiễm, 1 ca nghi ngờ, có ca nhiễm thứ phát, thì chính quyền Hà Nội vừa đề nghị với Bộ y tế cho công bố dịch Cúm Viêm phổi Vũ Hán tại thành phố.

Ngoài ra, ban chỉ đạo quốc gia chống Cúm Viêm phổi Vũ Hán cũng kiến nghị Chính phủ thực hiện chương trình “Khai báo sức khỏe toàn dân” từ 10-3, tạm dừng miễn thị thực đơn phương với EU và Anh.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, sau khi xuất hiện ca bệnh thứ 17, Việt Nam đã “chính thức bước vào giai đoạn hai cuộc chiến chống Cúm Viêm phổi Vũ Hán“. Theo ông, giai đoạn này khó hơn giai đoạn đầu bởi dịch đã lan ra hơn 100 quốc gia.
Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Thực tế Cúm Viêm phổi Vũ Hán đã xâm nhập vào nước ta, đang âm thầm mai phục, nếu không làm tốt sẽ gặp tình huống trong đánh ra, ngoài đánh vào“, Phó thủ tướng.
Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng, “chúng ta đã thắng trong chiến dịch mở màn, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và nhất định phải chiến thắng trong cả cuộc chiến“.
Theo ông Vũ Đức Đam, Việt Nam đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó khi có hàng nghìn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ.

Hoàng Lan từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023